Tôi cũng không muốn dùng từ keo kiệt đối với má chồng mình, nhưng sự thất đúng là như vấy.


Tôi lấy chồng cách đây 3 năm rồi nhưng từ khi cưới đến giờ má chông tôi chưa hề biếu thông gia một món quà gì nhân dịp lễ tết mặc dù phía nhà mẹ tôi thường xuyên gởi bánh, trái... sàng nhà chông tôi. Và, chỉ có 2 vc tôi mỗi tết tự dành dụm để mua quà cho 2 phía gia đình (2 vc đều làm nhà nước nên tiền lương ko bao nhiêu). Xin nói thêm là gia cảnh 2 nhà đều như nhau.


Em chồng tôi đi học được người ta ở trọ miển phí, khi về thăm nhà em chồng tôi muốn đem qua để biếu chủ nhà, nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý, thế là 2 vc tôi phải đi mua quà cho em chồng tôi đem vào.


Em chồng tôi muốn sắm di động để tiện liên lạc khi vào học ở Tp, má chồng tôi không cho, thế là 2 vc lấy tiền dành dụm ra mua. Sau 2 năm thì chiếc điện thoại này hư, vậy mà 2 vc tôi cũng phải bù thêm 1 nửa tiền để mua thêm cho nó 1 chiếc di động mới.


Em chồng tôi bị bạn mượn xe máy rồi làm mất, người làm mất xe bù 1 nửa tiền, 2 vc tôi chịu một nửa tiền đi mua xe máy mới cho em chồng tôi.


Mọi vật dụng trong nhà, nếu muốn có thì 2 vc tôi tự sắm sửa. Tiền điện, nước, gas, xà phòng, kem đánh răng, giấy vệ sinh...tất tần tật 2 vc tôi đều phải lo.


Tôi sinh con, con tôi bệnh, chồng tôi bệnh, viện phí má chồng tôi không phụ một đồng, dù chỉ là lời nói. Má chồng tôi bệnh thì đi khám BHYT, tốn 30.000d cũng về than.


vân vân và vân vận...


Nhưng ko phải bà ko có tiền mà bà muốn giữ tiền.


Vì những điều này mà trong tôi dần dần thấy khó chịu với bà, vì thực tế 2 vc cũng đâu có nhiều tiền. Dạo gần đây tôi và má chồng tôi hay bất đồng ý kiến


Tôi mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên, thật sự tôi ko biết nói với ai...