Làm sao để không có chuyện "tiền anh, tiền em" - mỗi người một quỹ riêng!
Em xin kể chuyện nhà em về tiền nong (đủ thành thật và trần trụi nhất) để mọi người hiểu và cho em xin lời khuyên.
Vợ chồng em cưới nhau được hơn 3 năm rồi. Suốt 3 năm qua chỉ có một mình em đi làm thôi, chồng em học xong đại học không xin được việc làm suốt 1 năm sau đó nên giờ lại đang đi học tiếp. Cũng vì kinh tế khó khăn nên em và chồng đều thống nhất chi tiêu cẩn thận, tằn tiện. Từ trước đến nay, em tiêu gì cũng hỏi ý kiến anh ấy và ngược lại. Kể cả các khoản thu nhập của em anh ấy cũng biết rõ; đôi khi anh ấy có thu nhập (do làm thêm) cũng nói với em.
Đầu mùa hè vừa qua anh ấy đi du lịch với Đoàn Thanh Niên của xã. Vì muốn mua quà cho một số người ở quê, anh ấy và một (or 2) bạn nữa góp tiền mua gần 1triệu đồng mực biển (không nói trước với em về khoản chi này). Lúc về, anh ấy bảo em đưa gần 300k để trả (vì 2 bạn kia ứng trước cho anh ấy) thì em không đồng ý. Em nói "mọi việc chi tiêu em đã có kế hoạch nên không có tiền nữa, nhất là hiện nay mình chưa trả hết nợ vay để đóng học phí cho anh đợt vừa rồi. Sắp tới em lại nghỉ không lương 1 tháng nên tiền lương tháng này nếu còn cũng phải để dành cho tháng sau...". Anh ấy có vẻ không vui và nói "nếu em không đưa thì anh cũng phải tìm cách trả thôi!".
Sau đó, em thấy có một số lần anh ấy làm đư ợc tiền (do làm thêm) nhưng không nói với em nữa. Em hỏi thì anh ấy bảo "hôm rồi làm được 70k thì anh mua sữa cho con rồi, vì hôm đó em đi vắng anh chưa kịp lấy tiền" (ở nhà em có một cái ví để sẵn khoảng 300k đến 500k để chi tiêu hàng ngày. Gần như hôm nào em cũng bỏ thêm tiền vào để anh ấy chi tiêu cho con và gia đình. Thỉnh thoảng em đi công tác hoặc đi làm mà quên không check thì anh ấy vay tạm rồi tối về em lại trả. Em nói vậy không phải em "tay hòm chìa khóa một cách khắt khe, kiểm soát từng đồng ra đồng vào, đo lọ nước mắm..." mà là tiền lương của em để trong tài khoản và không nhất thiết phải rút hết ra một lúc, nhiều khi em còn đưa cả thẻ ATM cho chồng).
Sáng nay em hỏi anh ấy về việc trả nợ tiền mực biển thì anh ấy bảo anh trả rồi. Nhưng anh ấy không nói anh ấy lấy tiền ở đâu dù em có hỏi. Em bảo "anh không cần phải XIN Ý KIẾN em trước khi chi, cũng không cần KHAI BÁO mỗi khi có khoản thu. Chỉ cần anh THÔNG BÁO cho em biết là đủ. Còn không nói gì tức là QUỸ ĐEN, là TÚI RIÊNG. Đó là mầm mống của nghi ngờ và đối phó lẫn nhau. Từ trước đến nay dù mình em đi làm nhưng chưa một đồng nào em thu em chi mà anh không biết. Nếu anh thấy cách làm của anh đúng thì từ nay em sẽ làm theo cho đến khi anh muốn khác đi".
Anh ấy khẳng định cách làm của em là đúng nhưng việc anh ấy dấu diếm là vì em khó tính trước... Lời qua tiếng lại nói chung là sáng nay vợ chồng em cũng to tiếng về việc này. Nhưng vì bận phải đi nên 2 đứa chưa nói xong câu chuyện.
Bây giờ em đã bình tĩnh lại. Em muốn tối mai em đi công tác về sẽ nói chuyện với chồng. Trước khi nói chuyện, em muốn xin các anh các chị cho em lời khuyên để em nói sao cho ngắn ngọn dễ hiểu mà chồng em tâm phục khẩu phục. Em cũng muốn xin lời khuyên của mọi người để cách "quản lý" (???) của em với chi tiêu của chồng và gia đình hợp lý hơn.
Mình cũng có một tình huống mong muốn được mọi người chia sẻ. Vợ chồng mình thu nhập cũng bình thường. Tổng thu nhập của 2vc khoảng 16tr/tháng. Tuy nhiên,...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chuyện của bạn chia thành 2 vấn đề định tính và định lượng.
Định tính là...