Anh ấy và em quen nhau được 10 tháng rồi. Khi vừa quen được 2 tháng, anh đã tâm sự hết với em và mong em tha lỗi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh có quen và ăn ở chung với 1 người phụ nữ, và bây giờ đã là mẹ của 2 đứa con anh.Hồi ấy anh cũng đã từng có ý định tiến tới hôn nhân khi trót mang đứa thứ nhất, nhưng 2 người cứ gần nhau lại gây gổ và chị ấy lại vô lễ với mẹ anh, nên anh lần lữa không muốn tiến tới. Cứ mỗi lần anh nói lời chia tay và bỏ đi thì chị ta lại tự tử và níu kéo anh ở lại. Anh thuê cho chị ta căn nhà và ngăn phòng ra để cho ng khác thuê lại, nhưng chị ta lại ăn nằm với 1 người thuê trong căn nhà đó và bị anh bắt gặp. Chị ta lấy sổ đỏ và mang đi thế chấp khiến anh phải chạy tiền lấy sổ về. Sau khi ko còn sống chung chị ta bảo sẽ đưa 2 con về quê sinh sống và xin anh tiền làm vốn. Anh cũng cho nhưng thật ra chị ta không về mà đưa hai con đi ở chỗ khác trong tp và không cho a gặp con trong mấy năm liền.
Đó cũng chỉ là lời anh kể em nghe thôi nên e đã mày mò và tìm ra được trang cá nhân của chị để tìm hiểu. Nhưng chắc do sơ suất nên chị ta biết em và anh ấy đang yêu nhau. Chị ta nhắn tin và nói những lời khiếm nhã như thể em là người cướp mất chồng của chị ta vậy, và còn nói những câu đại loại như "em ngủ với thằng đàn ông của chị bao lâu rồi" vậy. Em giận, nhưng không sỗ sàng vì nghĩ chị ta bị bỏ rơi nên hận anh cũng là chuyện đương nhiên nên không lời qua tiếng lại.
Kể từ đó chị ta cho anh gặp con, và luôn viện lý do để anh qua và đưa đón con đi học, đi chơi, khi thì xin tiền mua sữa cho con, khi thì kêu anh thuê cho phòng khác rộng rãi sạch sẽ hơn để ở, nhưng không phải nói bằng cái giọng bình thường mà làm như kiểu "bà đếch có tiền, mày muốn con mày ở sạch thì thuê phòng khác cho bà ở còn không thì thôi" nhắn tin cho anh thì xưng mày tao và gọi anh như thể súc vật. Anh vì thương con và không muốn con buồn nên cố nhẫn nhịn và nhẹ nhàng, chiều chuộng chị ta những thứ chị ta cần. Điều đó đôi lúc cũng làm em hơi chạnh lòng và khó chịu, nhưng tình cảm chân thành và sự hy sinh anh dành cho em nhiều quá nên em không nỡ trách gì. Chỉ thấy tội anh vì suốt ngày phải tìm cách giữ ôn hoà với bà kia vì bà có thể điên lên bất cứ lúc nào và không cho anh gặp con nữa,, vừa phải an ủi em vì mỗi lần anh qua đó hay nhắn tin qua lại với chị ta là em lại giận dỗi.
Gần đây, chị ta quá đáng hơn khi tìm được facebook của bố em và nhắn tin cho bố, nói em là đứa con gái không ra gì, biết anh đã có vợ con và đang nuôi con mà vẫn đâm đầu vào và còn nói..v..... V.. Những lời xấu xa tệ hại về em nữa, khiến mẹ em mấy lần đòi sống đòi chết vì em không chịu bỏ anh, và bố em thì từ mặt em luôn rồi. Mất dạy hơn là còn gọi bố em là "thằng bố già của nó" khi nói chuyện với anh. Em vô tình đọc được tin nhắn chị ta nhắn cho anh và giận rất nhiều, muốn gọi tới và chửi cho chị ta một trận nhưng nghĩ chị ta chưa có nhắn cho mình như thế, chỉ đang nói chuyện với anh thôi và nếu làm to chuyện anh sẽ không đựoc gặp con nữa nên em bảo anh lo mà dạy dỗ chị ta và đừng để chị ta đụng chạm gì đến anh. Anh cũng hứa là sẽ không để em phải lo lắng nhiều, nhưng em vẫn thấy khó chịu quá các chị ạ. Giờ em phải làm sao với mụ đàn bà đó đây khi mà bà ta luôn đeo bám anh, dùng con để níu kéo và moi tiền anh. Làm mọi cách để không cho chúng em đến được với nhau. Bây giờ em có thể chịu đựng được nhưng mà nếu sau này hai đứa có lấy được nhau em phải chịu đựng sao khi mà bà ta hỡ tí lại nhảy đỏng lên và bắt anh qua, khi thì đóng cho cái tủ, khi thì sửa cho bà cái xe, khi thì cho tiền dẫn con đi chơi.... Mà em thiết nghĩ, nhưng thứ đơn giản, đàn bà nào cũng có thể tự làm mà không cần dựa dẫm vào đàn ông.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bỏ đi cho rồi, thanh xuân còn d...