Những người online đêm muộn như thế này có như tôi không? Buồn và khóc nhòe cả màn hình! Làm gì để đời sang chương mới thôi không còn nước mắt?! Tìm trong vô vọng! Hạnh phúc vẫn đang đâu đó mỉm cười với thật nhiều người. Riêng tôi sao mãi lạc trôi bơ vơ giữa dòng người lạ - quen vô cảm!? Hồng nhan bạc mệnh là thật ư!? Vậy tôi xin thượng đế hãy nhìn tôi là kẻ xấu xí để cuộc đời thôi bạc bẽo với tôi! Mỗi ngày, hàng đêm tôi vẫn mơ có một người đàn ông lí tưởng giang rộng tay chờ tôi ở cuối con đường, tôi chạy đến và sà vào lòng người ấy mà khóc nức nở để được vỗ về dỗ dành như một đứa trẻ. Cuộc đời tôi là một cuốn tiểu thuyết dài đang chờ hồi kết. Ứng với mỗi năm dài đầy nước mắt của tôi, 36 chương ấy sao phũ phàng với một người phụ nữ mỏng manh như tôi!?