hôm vừa rồi định lên viết bài vì buồn,cãi nhau mí chồng.hôm qua,nghe chuyện của chính em gái mình ma xót xa.và thấy mình vẫn hạnh phúc lắm.


em gái mình,sinh năm 91.lấy chồng được gần 3 năm rồi.có 1 bé gái xinh lắm,mà ngoan nữa.vợ chồng nhà ý cãi nhau như cơm bữa,nên thỉnh thoảng thấy em với cháu về nhà mẹ ở là chuyện bỉnh thường.nhưng hôm qua,về nhà mới thấy,người em mình toàn vết tim thâm,to bằng cả bàn tay.hỏi mãi nó mới nói gần 1 năm nay,1 tuần nó bị đánh 2 lần.mà chồng nó dùng toàn gậy,thân cây to để vụt.đã có lần nó ngất đi,mọi người xung quanh xoa dầu,cho nó nằm nghỉ nhờ thì chồng nó bảo "cứ để cho nó chết đi" mẹ chồng thì đứng ngoài chửi con dâu cho con trai mình đánh thêm.bố chồng thì coi như ko có chuyện gì xảy ra cả.mà có chuyện gì to tat đâu.nói trống không với chồng,đánh.cho con ăn mà mắng con,đánh.chồng nhìn ma nhìn lại,đánh. kể ra,nó làm dâu ở quê,ở dân tộc mà bị như thế còn đỡ ức chế.đằng này,ở giữa cái đất Hà Nội chứ đâu.mình ức chế mà chẳng làm được gì.buồn lắm!!!!!!!!!!!!!!


có chuyện mà nó chẳng dám nói với ai.vì sợ cả nhà làm ầm lên.vì con gái nó đã nhịn đến được ngày hôm nay,vậy mà cũng chẳng được yên thân.hôm nay,bố mẹ xuông nói chuyện với gia đình nhà chồng nó,chồng nó nói"vợ con hỗn thì con dạy" mà không hề có tí cảm xúc nào.đối với gia đình nhà chồng nó,thì chỉ co chuyện nó sai,chứ ko bao h có chuyện nhà ý sai.ức chế kinh.


giám định tỉ lệ thương tật là 10%.có kiện thì cũng chỉ là án dân sự.phat án treo mất vài tháng.nhưng còn em mình...ai đền bù cho nó tuổi thanh xuân?ai đền bù cho nó tổn thương về tinh thần? bây h,nó không bằng cấp,không nghề nghiệp,làm thế nào để nuôi đứa con gái đây?lấy chồng sớm làm gì.............