Em đang buồn quá, nên tâm sự dài dòng, xin các anh chị thông cảm. 


Vấn đề của em là: em đang dần cảm thấy muốn thoát ra khỏi hôn nhân, mặc dù em vẫn cần chồng em, vì chồng em là chồng tốt, bố tốt. Và em vẫn yêu chồng em, và thương chồng em rất nhiều :Sad:.


Em xin tóm lược hoàn cảnh nhà em.


Em thì còn trẻ, xuất thân gia đình cơ bản nhưng cũng có điều kiện. Công việc tốt, nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập tương đối khá, nhưng rất bận và khi vào cao điểm thì cực kỳ áp lực. Đôi khi phải mang cả việc về nhà làm đêm cho kịp tiến độ.


Chồng em thì tốt, rất tốt là đằng khác, hiền và tốt bụng, biết cảm thông, thương vợ thương con. Nhược điểm là không có chí tiến thủ, không có khải niệm về tiền bạc, đi làm rất chăm nhưng làm chỉ để có việc mà làm, chứ không cần tiền :cool:. Có lẽ đấy cũng là lý do anh ấy hay được quý, vì toàn làm không công theo đúng nghĩa đen.


Nhà chồng em thì kinh tế không khá, chỉ đủ sống. Lúc mới về làm dâu, em cứ tưởng nhà anh ấy cũng khá vì nhà tuy nhỏ nhưng mẹ chồng rất diện, chi tiêu thoải mái, không mua thì thôi, mua thì cứ đồ tốt nhất mà mua :cool:. Sau mới té ngửa ra nhà chẳng có khoản tiết kiệm nào (đúng hơn là cả nhà có quyển sổ tiết kiệm chừng 100 triệu – trời ơi thời buổi này chỉ cần 1 người vào viện là đi luôn quyển sổ đấy). Cả nhà sống nhờ tiền làm thêm của ông bà (ông bà về hưu rồi nhưng vẫn làm thêm). Và sau nữa mới té ngửa ra tiền của chồng chi tiêu một phần lớn do mẹ cho :Crying:, vì anh ấy đi làm có mấy khi thèm lĩnh lương đâu.


Sau cơn shock:cool:, em quyết tâm giúp chông định hướng lại bằng cách ngày đêm khuyên nhủ anh ấy phải biết định hướng tới việc kiếm tiền (nghe funny, nhỉ) và rằng đi làm là để kiếm tiền. Nhưng MC em đánh hơi được điều đấy, bà gọi riêng em ra thuyết giáo một buổi, đại khái rằng con người sống cần tình nghĩa là chính, mình lương thiện thì khắc trời thương trời cho sống, ở hiền thì gặp lành, giầu nghèo khắc có số v.v..., tóm lại là mày đừng có gây áp lực cho chồng mày chuyện đi làm kiếm tiền. Nó vất vả thế đủ rồi :cool:. Bố mẹ sẽ nuôi chúng mày, mày không phải lo. Sống được mấy nỗi mà cứ phải vất vả cho nó khổ ra. Tóm lại là cấm không được tác động đến chồng chuyện đi làm...


Lúc đó em mới về làm dâu nên bà nói vậy em cũng sợ, không dám góp ý gì với chồng nữa. Vả lại công việc của em cũng đang tốt, rồi thì em lại có bầu, nên cũng không quan tâm đến công việc của chồng nữa.


Sau khi em nghỉ sinh con (em yếu nên nghỉ làm hẳn 1 năm để sinh con) thì nhiều chuyện mới nảy sinh: bà nghỉ làm thêm, toàn bộ tài chính phụ thuộc vào một nguồn duy nhất là ông!!!! Chiến lược của gia đình: thắt chặt chi tiêu, tiết kiệm, tiết kiệm (chồng em vẫn không phải nộp đồng nào cho gia đình – vì có lương đâu mà nộp). Ông được lệnh ‘cấm ốm’ vì nếu ốm thì lấy tiền đâu mà đi bệnh viện :Worried:. Ôi trời ơi!!


Tiền tiết kiệm riêng của em được huy động sử dụng trong đợt nghỉ sinh. Đồng thời chồng em công việc thua lỗ nợ kha khá. Nên tóm lại là sau đó bọn em không còn một đồng tiết kiệm nào. Cuộc sống trở nên ngột ngạt với em vì trước đó em quen chi tiêu thoải mái, việc đi ăn tiệm, xem nhạc, mua sắm… là một phần quen thuộc trong cuộc sống của em.


Sau đó em đi làm lại. Ban đầu em xin một công việc part-time, nhưng nhu cầu chi tiêu nhiều nên em nhận thêm một việc freelance làm ở nhà. Công việc bận, nên em đặt vấn đề nhờ bà nấu bữa trưa hộ em để em lo làm việc, còn bữa tối (bữa chính) thì em vẫn lo như thường. Được đúng 5 ngày bà lên phòng làm việc của em mắng như tát nước, đại khái phụ nữ phải biết quan tâm tới gia đình, mày thiếu tiền thì tao cho, cần tiền thì nói với tao, chứ phụ nữ có chồng rồi phải biết lo gia đình v.v…


Bà mắng cũng khá gay gắt nên em cũng ức chế và sợ, thế là ngay hôm đấy em nghỉ luôn việc freelance, chỉ làm việc part-time thôi để quay lại lo chợ búa cơm nước gia đình.


Tất nhiên không bao giờ em xin tiền bà. Mà bà thì cũng không cho em tiền :cool:


Trong lúc đó chồng em vẫn chưa tìm được việc làm.


Được vài tháng thì em không chịu nổi cảnh túng thiếu (so với nhu cầu và thói quen của em). Con gái em từ nhà trẻ quốc tế phải chuyển xuống nhà trẻ tư chất lượng cũng tầm tầm. Quần áo của em thì em phải từ bỏ thói quen hàng hiệu và chấp nhận mua hàng tầm tầm. Suốt từ hồi sinh con, số lần vợ chồng em ra ngoài ăn tiệm đếm trên đầu ngón tay. Em cắt hẳn thói quen shopping và đi xem nhạc. Thực sự cuộc sống như vậy với em rất boring, bởi trước khi em lấy chồng, tuần nào nhà em cũng đi ăn tiệm, tháng nào cũng đi xem nhạc hoặc đi chơi xa. Mẹ em có lần còn suýt phát khóc và gần như là ‘gây sự’ với chồng em khi đến nhà em tình cờ và thấy tủ quần áo điêu tàn của em (mẹ em xót con tới nỗi còn định tài trợ tiền son phấn quần áo để em duy trì mức sống như hồi trước khi lấy chồng, mặc dù quan niệm gia đình em là đến tuổi trưởng thành thì phải tự lập).


Em không chấp nhận cuộc sống như vậy (không chỉ cho bản thân em, mà còn cho con em nữa, em muốn đầu tư các điều kiện học tập tốt cho con), nên quyết định tìm việc full time. Bố mẹ em giúp em tìm được một việc cũng khá tốt, thu nhập tốt, nhưng bù lại công việc cũng nặng và stressful.


Mặc dù đi làm cũng được một thời gian, nhưng đóng góp tài chính của em cho gia đình lớn cũng không là bao, và vẫn phải dựa vào ông bà (mỗi tháng em chỉ góp cho bà có 2 triệu :Sad:, ngoài ra thì em đi chợ lo phần ăn uống buổi tối cho nhà). Một phần vì bọn em phải trả nợ khoản tiền chồng em thua lỗ lúc trước. Một phần vì chỉ có mình em lo cho gia đình nhỏ (tiền học cho con, tiền học các môn ngoại khóa như múa, vẽ; tiền mua quần áo thuốc men, chi tiêu lặt vặt cho hai vợ chồng…).


Ôi em kể lể dài dòng quá. Tóm tắt lại thì em thấy cuộc sống hiện tại của em nhiều áp lực quá:


- Áp lực phải kiếm tiền cũng khá nặng. Công việc bận, đòi hỏi cường độ cao (nếu chỉ dừng ở đây thì không sao, em con nhà lao động không ngại khó ngại khổ).


- Nhưng vấn đề là trong lúc công việc như vậy, thì áp lực ‘làm dâu’ càng ngày càng nặng. Bà bắt đầu kỳ vọng em đứng ra làm chủ gia đình theo mọi nghĩa: kinh tế, chăm sóc gia đình, đối nội đối ngoại…. Ví dụ thỉnh thoảng bà nói với em bà thích mua mua vô tuyến mới, mua tủ lạnh mới… (những lúc đấy em chỉ biết ngồi cúi đầu hic hic). Rồi bà ngày càng đi nhiều (đi chơi với bạn, đi lễ chùa…), chuyển giao dần dần toàn bộ việc nhà cho em. Bà bắt đầu nhắc nhở em về trách nhiệm phụng dưỡng bố mẹ (‘tao già rồi, bây giờ đến lượt chúng mày phải nuôi bố mẹ rồi đấy’…)


Thực ra ai cũng phải đi làm, ai cũng phải phụng dưỡng bố mẹ - chuyện đó không có gì phải phàn nàn. Nhưng nếu trong hoàn cảnh cụ thể của em (chồng chưa có việc làm ổn định, nhà 5 người), nếu chỉ một mình em lo kinh tế (ông cũng sắp nghỉ làm thêm), thì em nghĩ là bà cũng nên giúp em một phần công việc gia đình để em lo kinh tế (bà còn trẻ và trộm vía là sức khỏe rất tốt). Nhưng dường như bà kỳ vọng em phải làm tất mọi việc.


Ví dụ như vừa rồi em vào giai đoạn peak, em có trình bày với bà và nhờ bà giúp đỡ 1-2 tuần cho em qua giai đoạn này (bằng cách nấu cơm giúp em 3 ngày trong tuần – những ngày còn lại em sẽ tự lo). Bà ok. Nhưng đúng tuần đấy chị gái bà ốm. Bà ngày nào cũng đến nhà chị chăm chị, lý do là ông – anh rể bà – không biết nấu cơm ngon, nên bà lên cơm nước cho chị để người ốm dễ ăn. Thế là em đương nhiên tiếp tục chiến đấu, vừa làm việc nước vừa đảm việc nhà (việc nhà thì có chồng em cũng giúp, nhưng anh ấy cũng chỉ giúp lau nhà được thôi, chợ búa cơm nước thì vẫn phải là em, vì anh ấy không biết nấu ăn mà ông bà nhà em lại yêu cầu ăn ngon).


Em thấy lý do của bà hơi vô lý, vì chị gái bà có chồng có con, các con tuy đi làm cả ngày (trời ơi em cũng đi làm cả ngày), nhưng chẳng lẽ không lo cơm nước cho bố mẹ được hay sao mà để dì phải lo.


Bà đến chăm chị hàng ngày đã đành rồi, bà cũng yêu cầu em đến thăm. Chuyện đó là đúng thôi, bà không cần nhắc em cũng thấy đó là chuyện đương nhiên. Nhưng vì bà bác ốm thực ra cũng không nặng, nên em thấy chỉ cần đến thăm 1 lần là được rồi – một phần là vì giai đoạn này công việc em đang rất bận (một ngày em chỉ được ngủ có 4-5 tiếng). Nhưng bà muốn em đến thăm nhiều hơn thế. Hôm thứ 7 em được nghỉ làm buổi chiều, bà giục em vào thăm bác lần nữa, em phải từ chối vì tuy không phải đến công ty nhưng em phải làm việc ở nhà để kịp tiến độ (bà biết em bận thế nào, vì lần nào bà dậy từ 5h sáng cũng thấy em đang ngồi làm việc !!). Nhưng trước khi đi bà vẫn qua phòng làm việc của em để đánh tiếng 2 lần nữa xem em có đi được không. Em lại phải trả lời là không và lại phải giải thích mẹ thông cảm con bận quá….. Việc tuy nhỏ nhưng em rất ức chế và mệt mỏi.


Đến chủ nhật công việc hòm hòm thì em và chồng em cũng đến nhà thăm bác, thì bác nói chung cũng khỏe rồi. Và em mới biết, em là một trong 3 đứa cháu đến thăm bác (hai người kia thì 1 là xã em – người chở em vào thăm hic hic, 1 là cậu cháu sống ngay cạnh nhà bác). Còn lại 11 cháu ruột và cháu dâu rể khác đều kiếu bận không vào thăm. Lý do chính chắc là vì bác cũng ốm nhẹ thôi.


Sau khi biết vậy thì em cũng buồn, vì em thấy việc gia đình tuy nhỏ (bác chồng ốm không nặng) nhưng MC em vẫn muốn em phải làm hoàn hảo, thể hiện một vai trò hoàn hảo.


Em thấy đấy là một biểu hiện của việc bà không thương em và không thông cảm cho em. Bản thân với các con của bà thì bà không yêu cầu vào thăm (vì bà bảo chúng nó bận – chẳng lẽ em không bận sao???), mà chỉ yêu cầu em. Việc này làm em khá tủi thân, vì MC em sống rất tốt với mọi người (ví dụ vụ chăm chị gái), và ai cũng bảo em có phước lắm mới được làm dâu của bà. Thậm chí chồng em cũng luôn miệng bảo em có khó khăn gì thì cứ nói để bà giúp, vì bà thương em lắm. Cũng có thể bà thương em thật (vì bà rất tốt), nhưng quan niệm ‘làm dâu’ của bà mạnh mẽ quá, nên bà kỳ vọng vào em nhiều, át cả tình thương và sự thông cảm thông thường.


Một điểm nữa làm em bất mãn là bà coi công việc của em là việc riêng của em. Em bận là do em thích làm!!!! Như hôm thứ 7, sau khi em nói em không thể đi thăm bác cùng bà được, bà nói thật to: thôi được rồi cái X bận thì lo ở nhà mà làm cho xong việc riêng của nó đi, để tao đi một mình vậy!! Trời ơi lúc đó em chỉ muốn khóc. Em không hiểu bà nghĩ gì? Có bao giờ bà nghĩ xem vợ chồng em lấy đâu ra tiền để sống – khi mà chồng em đang chưa tìm được việc làm!


Chuyện của em thì toàn chuyện nhỏ nhỏ vặt vặt vậy thôi. Nhưng tích tiểu thành đại. Em ngày càng cảm thấy cuộc sống của mình nhiều áp lực quá. Nhiều khi em chỉ ước mình có thể bỏ đi thật xa. Đôi khi em mơ đến một cuộc sống độc lập, em tự thuê nhà riêng rồi em và con tách ra sống riêng, em chỉ phải lo cho bản thân em và con thôi. Hiện tại với thu nhập của em, nếu em tách ra ở riêng, em nghĩ là cuộc sống của mẹ con em cũng không đến nỗi.


Em khát khao muốn được sống độc lập lắm (hiện tại ở nhà em làm gì cũng phải theo chỉ đạo của bà – thực ra cũng toàn chuyện nhỏ thôi, nhịn cái tôi của mình đi để chiều bà cũng được. Nhưng dù sao thì em cũng thích được tự tổ chức cuộc sống theo nhu cầu của mình). Đôi khi đi làm về qua một khu tập thể, em vô thức cứ chạy lòng vòng ngắm nhìn những căn hộ tập thể nho nhỏ… Đôi khi em chạnh lòng, ‘hết đời bà già đời con’, đến lúc em có thể tự chủ được cuộc sống riêng của em thì chắc em cũng đã hết cái tuổi có thể hưởng thụ cuộc sống rồi.


Khả năng ra ở riêng của nhà em gần như là bằng 0, vì ông bà nhà em quan niệm con trai cả phải ở chung với bố mẹ. Hồi vợ chồng em mới cưới, bố mẹ em định tặng vợ chồng em một căn hộ CCCC (niềm mơ ước của em!!) để bọn em ở riêng, nhưng BMC em không đồng ý chuyện ở riêng nên em không nhận căn hộ của bố mẹ em. Từ hồi đấy đã không được rồi, bây giờ chắc lại càng không, vì ông cũng bắt đầu có nhiều bệnh.


Vì thế đôi khi em nghĩ đến chuyện li thân, thậm chí li dị, chỉ vì quá khát khao một cuộc sống độc lập tự chủ giảm bớt stress. Càng ngày em càng hay gắt gỏng với chồng em. Có những chuyện mâu thuẫn rất nhỏ với chồng mà em sẵn sang cãi nhau trên tinh thần sẵn sàng lành làm gáo vỡ làm muôi :Sad:. Nhưng những lúc tỉnh táo, em cũng rất lo sợ nếu cứ cái đà này thì mình sẽ đánh mất chồng mình, và em cũng ý thức được chồng em là một người đáng quý vì anh ấy là một người chồng rất quan tâm và thương vợ thương con, một người sống chu đáo không chỉ với gia đình mình mà còn với gia đình vợ. Bản thân hai vợ chồng em cũng khá hòa hợp, thương yêu nhau.


Nếu em chỉ cần cố gắng vài năm nữa thôi, em nghĩ mọi chuyện sẽ đỡ đi rất nhiều. Khi vợ chồng em xong hết nợ nần, chồng em kiếm được việc, áp lực phải làm việc phải kiếm tiền đối với em sẽ giảm rất nhiều, chắc lúc đó mấy chuyện nội trợ gia đình sẽ không còn stressful như bây giờ nữa. Nhiều khi em cũng có ý thức rõ rang là toàn chuyện nhỏ, không đáng phải bận tâm, nhưng trong điều kiện công việc đầy áp lực như thế này, thì chuyện nhỏ vẫn thành chuyện lớn, và em vẫn không kiềm chế được những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực.


Ví dụ như lúc này, em chỉ muốn được li thân, được ôm con ra ngoài thuê nhà ở riêng …


Hôm nay em lại vừa có chuyện nên hơi xúc động, tâm sự dài dòng rắm rối. Cảm ơn WTT đã cho em miếng đất em giải tỏa stress, không thì chắc em bỏ nhà ra đi mất:Sad:.