1. Hoàn cảnh gia đình: 2 vc e mới lấy nhau được 1 năm. E làm ở HN, chồng làm ở tỉnh. Hai vc o xa nhau thỉnh thoảng 1-2 tuần gặp nhau 1 lần. Do ở xa nhau nên ít khi xung đột hoặc cãi nhau.
2. Về gia đình nhà chồng: phải nói là em rất may mắn khi có 1 mẹ chồng thương con dâu như con gái. K đòi hỏi em phải thức khuya dậy sớm, cơm bưng nước rót, k yêu cầu gì nhiều.
3. E vừa có bầu được 2 tháng.
Vấn đề xảy ra là: khi em có bầu thì cả mc và c e đều thuyết phục e về tỉnh. Vì gia đình e và gia đình chồng đều cùng ở tỉnh, chỉ có e là sống và làm việc ở HN. Cùng thời gian này mc e cũng tìm đc 1 cv thích hợp và xin giúp cho em về làm. E lúc đầu cũng rất băn khoăn, vì công việc của e ở HN đã ổn định và k có gì phải lo lắng. Nhưng sau đó nghĩ lại vì với e gia đình quan trọng hơn nên cũng quyết tâm về tỉnh để gần cha mẹ và gia đình. Tuy nhiên trong thời gian làm thủ tục để về tỉnh có một số trục trặc xảy ra làm em suy nghĩ lại và nghĩ đến phương án khác không theo sắp xếp của mc e dù cũng là phương án xin về tỉnh. Mẹ đẻ em cung biết chuyện và khuyên em nên tìm hiểu thêm thông tin, đồng thời mẹ cũng khuyên em suy nghĩ trước hết cho gia đình và điều kiện tốt nhất cho bé con trong bụng em. Nghe mẹ đẻ khuyên em cũng xuôi xuôi rồi. Nhưng tâm lý vẫn không thoải mái, Vẫn lăn tăn, vì nghĩ ít ra mình còn đường khác để chọn. Hơn nữa, rời bỏ một nơi mình đã làm việc và gắn bó nhiều năm để về làm ở 1 nơi ngay từ đầu đã coi thường và k thích mình lắm, em cũng có rào cản tâm lý chứ. E nghĩ việc e nghĩ nhiều, băn khoăn nhiều cũng là phản ứng tự nhiên thôi. Nhưng c e thì lại bực mình và nói e kén cá chọn canh, hiên nay xin đc việc làm k hề dễ dàng, e còn nghĩ ngợi; mà gia đình chồng em cũng k đòi hỏi e hoàn thành nghĩa vụ con dâu gì, có mỗi chuyện việc làm mà em nghĩ loanh qua loanh quanh, mãi k xong; rồi bảo em về suy nghĩ lại là rốt cuộc công việc của em quan trọng hay gia đình c quan trọng?
Vấn đề dở hơi hơn là em ngồi nghe chồng nói mà k há mồm ra nói lại được 1 câu (như 1 số lần xung đột hiếm hoi của vc e trc đây). Và e phản ứng như mọi lần, chui vào 1 góc k có ai, và khóc. Lần này khá hơn là e gọi điện cho mẹ đẻ, mẹ em cũng mắng e sao k nói luôn luc đấy, phải nói cho rõ ràng chứ. Hic, nhưng mà khổ cái thân em. Lúc c e ý kiến, nói e, em k thể nào bình tĩnh mà nói lại được, lúc ấy đầu óc em cứ đơ ra ấy, chả nghĩ ngợi đc j. Lúc em bình tĩnh lại rồi thì lại chả biết mở mồm ra mà nói thế nào đc. Cứ như có cục xuơng chẹn ngang họng ấy. Lần này, chồng em còn đợi em bình tĩnh lại rồi hỏi lại sao lúc c e nói thì e k nói gì cả? Em nghĩ là c e cũng tạo cơ hội cho em nói lại, nhưng rốt cuộc em lại ngơ ngác mà nhìn, k nói đc một câu, im thin thít. Làm c e phát cáu chả biết nói chuyện với em kiểu gì nữa, cuối cùng c bỏ đi cho e tự ngồi một mình.
Có mẹ nào có kinh nghiệm xử lý cái vấn đề "cứng lưỡi" dở hơi này không? Mà chuyện e nghĩ ngợi về công việc của mình như vậy có bình thường k? Hic, nói thật là em thấy nhiều khi e còn non quá, không bằng mấy em 88-89, ăn không nên đọi, nói không nên lời. Hic. E k giải quyết đc có khi 2 vc e về ở gần với nhau, chồng e phải bỏ nhà ra đi suốt quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình đọc thì mình thấy có...