Em xin chia sẻ câu chuyện của mình mong các chị em tư vấn giúp. Chả là em và chồng sống sinh sống và làm việc trong Nam còn bố mẹ 2 bên ở ngoài Bắc. Em vốn xa nhà từ sớm nên sống hới khép mình, không khéo mồm và không giỏi trong vấn đề thể hiện tình cảm. Mặt khác do trong thời gian tìm hiểu em cũng ít được tiếp xúc với nhà anh ấy. Em thấy bố mẹ anh ấy thì khá tâm lý, tâm lý hơn bố mẹ đẻ em. Cụ thể như em xa nhà từ 17 tuổi nhưng bố mẹ em ít khi gọi điện hỏi thăm , trừ khi có việc hoặc thi thoảng em gọi về hỏi thăm sức khỏe . Nhưng mẹ chồng em thì lại khác, bà cứ 2, 3 hôm lại gọi điện cho em hỏi thăm 1 lần, cũng toàn chuyện như là dạo này ăn uống thế nào rồi chồng có làm nhiều không , dặn dò nấu nướng chăm sóc chồng......


Em rất cảm kích, nhưng mặt khác thực sự em rất áy náy bởi vì em là phận làm con mà toàn để bà gọi. Nhưng thật sự ai ở hoàn cảnh em mới hiểu, em không biết nói chuyện gì với mẹ chồng em cả....hixx...hixx...tính em hơi nội tâm và khép mình ,thế nên em rất ngại nói chuyện với bà. Nhiều hôm em thấy mẹ chồng gọi mà em toát mồ hôi luôn. Em cũng muốn gọi hỏi han bà để tăng tình cảm mẹ chồng nàng dâu nhưng mà em cứ ngại ngại thế nào ấy. Sao mà coi mẹ chồng như mẹ đẻ khó quá vậy trời. Xin mọi người cho em kinh nghiệm gọi điện hỏi thăm mẹ chồng....Em muốn làm 1 người con dâu khéo 1 chút k sau này bị họ hàng chửi rủa thì nhục mặt lắm...Mong các chị em tư vấn chân thành đừng ném đá em ạ