Bây giờ là hơn 3h sáng mà em vẫn không tài nào có thể chợp mắt được,em cảm thấy rất sợ hãi,hoang mang không biết phải đối mặt như thế nào với gia đình khi gia đình đang ép em phải kết hôn lần 2.Em năm nay 26 tuổi đã tùng lấy chồng năm 19 tuổi,ở cái tuổi trẻ con bồng bột đấy em không nhìn thấu được vấn đề chỉ cưới theo gia đình nhà trai họ chỉ sao em theo vậy,mặc cho gia đình can ngăn phản đối nhưng lúc ấy em không đủ lý trí để nghe theo bất kì ai lên mọi người cũng đành chấp nhận làm đám cưới cho em,em kết hôn với 1 bạn bằng tuổi lên khi lấy về dù em có cố gắng như thế nào thì đáp lại chỉ một sự thất vọng tràn trề,những ngày lấy chồng là những ngày em sống trong đau khổ và nước mắt,nhà chồng em làm kinh doanh đồ ăn lên từ khi cưới về ngày ngày em phải dậy từ 3h sáng phụ bme chồng trong khi chồng em ngủ đến 9h,không phụ giúp gì cho vợ và còn nghe bố mẹ đẻ không quan tâm đến em,trải qua nhiều xung đột cuối cùng em không chịu đựng nổi và đã li hôn đến nay được 4 năm,chúng em đã có với nhau một bé gái nhưng cũng qua đời khi hơn 6 tuổi vì bị bệnh bẩm sinh từ nhỏ


Em dọn về ở nhà mẹ đẻ và cũng có một bang trai đến nay dc gần 4 năm,trai tân và năm nay cũng 30 tuổi, anh cũng liên tục dục cưới nhưng bản thân em rất sợ kết hôn lần 2,và em nhìn thấy anh có nhiều tất xấu như thuốc lá rượu chè nhận nhật,anh gầy hom hem,lười làm và không có gì thể hiện như một người trưởng thành cả,lên em không dám kết hôn vơi anh vì sợ sau này lấy về sẽ xảy ra xích bích nhiều thứ,và em cũng đã noi chuyện với anh để anh tìm người khác kết hôn xây dựng gia đình vì em có thể sẽ k lấy chồng,nhưng anh vẫn cứ tiếp tục bên em....


Chuyện cũng không có gì nếu mấy hôm trước mẹ em có nói với em có anh cùng làng cũng li hôn vợ năm nay cũng 35 tuổi đang muốn tìm hiểu,em bảo mẹ em giờ con chưa có ý định lấy chồng con thấy con đang rất ổn sang năm con cũng có ý định đi nước ngoài,mẹ em nghe em noi thế thì cứ chắp tay lậy em cầu xin em lấy anh ta vì anh ta giàu có cơ ngơi sau này còn lo việc cho em trai em.Tối qua các bà và bác em lên nhà ngồi nói chuyện cũng cứ bắt em phải lấy anh ta vì anh ta có điều kiện tốt,rồi mắng mỏ em không ra gì,mẹ em thì cứ chắp tay cầu xin em,lậy em,mà trong khi còn chưa gặp mặt nhau mà đã ép phải lấy,em thấy rất mệt mỏi,thực sự em chưa ngĩ đến chuyện kết hôn,dư âm của sai lầm trước vẫn còn ám ảnh em em cảm thấy thà chết còn hơn phải kết hôn như này,nhà em bố mất có mình mẹ cũng k khá giả gì em muốn sang năm em đi nước ngoài mấy năm rồi về có vốn liếng lấy chồng cũng chưa muộn.mà gia đình em cứ ép em làm em mệt mỏi quá


Anh chị cho em xin lời khuyên em phải làm thế nào với gia đình..Anh chị giúp em với....