Quả thực em lấy chồng mói được có 5 tháng mà nhiều chuyện quá các chị ơi. Nhà chồng e chị có 2 chị em thôi. Chúng em và chị đều làm việc ở sài gòn. Xa nhà. Xa người thân. Lại từng thất vọng nhiều nên e thực sự hạnh phúc khi tìm được một nửa của mình. Chồng em là người hiên lanh, chịu khó. Chị chồng thì thông minh, sắc sảo và ....không lấy chồng. Hồi đầu nghe chồng e bảo chị đi tu (?!?),em cũng hình dung là hiền lành và dễ chịu.


Nhưng khi gặp rồi thì tá hỏa...


Vì chị làm sếp nên hay coi thường người khác trong đó có chồng em. Lúc chị mắng chồng em, e nghe còn thấy bực. Em chưa bao giờ nặng lời với em trai mình còn chị chồng e thì lúc nào chị cũng là nhất. Tốt nhất. Hiểu biết nhất. Kiếm tiền nhiều nhất. Giỏi giang nhất. Chửi cả bố, mẹ chồng (tất nhiên là đôi lúc thôi) , bà nội bà cô gì chửi hết...


Lúc đầu thì em nghĩ tại chị ko có chồng nên khó tính. Đã 36t rồi còn gì... Mà ở trên sg này còn ai thân đâu. Vậy là em bàn với chồng, cưới xong thì thuê căn nhà rộng rãi rồi kêu chị về ở cho có chị có em. E còn gọi điện mời chị về nữa. Nói thật thì cũng không muốn nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mính cứ sống cho phải đạo. Vậy mà vừa nói xong chị liền bảo. Hai đứa mày phải chuẩn bị một số điều kiện thì t mới ở. Con ko t ko ở đâu.... nghĩ mà điên máu. Ko lẽ mình lại bảo, ko ở càng tốt... Nhưng mình vẫn để chị nói 1 số điều phải tuân theo chị... lúc đó thì ít... dần dần về sống chung thì chịu hết nổi.


Chị bắt ăn gạo lứt đầu tiên. Xong rồi bắt minh nghiên cứu sách gì mà ăn uống cho hợp âm dương gì đó và nói khéo luôn là ăn gạo lứt muối mè là tốt nhất. Mình nói thẳng, thịt cá em còn chán ko muốn ăn nữa là ăn cái đó... rồi hôm sau là một bài ca trường kỳ kéo dài 3 tháng về công dụng của gạo lứt... híc


Còn chưa kể em nấu ăn theo kiểu gì cũng bị nói,góp ý. Dù chị nấu ăn thì chồng em va em chỉ ngồi nhìn mà ko ăn đc miếng nào. Chị ăn chay nhưng rất hay góp ý cho em... góp ý theo cái kiểu như bắt người ta phải làm theo vậy... 2 tháng sau khi cưới e bị stress nặng. Gầy đi. Chị bảo gầy đi thế này là ko đc đâu. Em noi luôn. Người ta lấy chồng sướng còn chẳng mập được. Mình lấy chống khổ như gì sao mà mập đc. Im luôn . Nghĩ thì mình cũng đanh đá...


Sau đó còn vài lần nói em ko nên ăn canh hẹ vì quá dương, không nên ăn trái cây nhiều vì quá âm, không nên ăn lòng gà,tim heo xèo vì quá âm hay dương gì đó.... e bực quá nói tiếp. Mai mốt chẳng biết mình chết vì lỡ ăn mấy thứ này hay không hay lại chết vì lý do lãng nhách nào. Nên thôi. Cứ ăn những gì mình thích. Ko có chết lại ân hân. Im tập 2


Chồng thì rất quý động vật. Em thì không. Hôm vua roi chồng lựm được một e mèo. Yếu xìu. Nhỏ nhíu về. Tính cho nó ăn rồi thả đi. Chị cứ nằng nặc đòi nuôi. E kệ. Ai thích làm gì thì làm. Khổ nỗi nó ỉa đầy nhà. E nhất quyết ko dọn. Chồng vói chị thay nhau dọn. Rồi hôm sau nó ko ỉa chỗ em mà lên gác ị vào chỗ ngủ của chị... chắc tại hôm trước em đánh nên nó sợ. Bày đủ mọi kiểu ko dc. E thì rất ghét mèo nhug cung ko dám ý kiến gì. Hôm sau nó ị tiếp trên chõ chị. Haizzz. Bà tát một phát. Rớt lầu. Chết queo. E và chồng em sợ xanh mặt. Chồng em bảo. Ko biết bả có tu thiệt hok?!?


Sau nhiều chuyện tiền hậu bất nhất. Miệng thì nam mô nhưng toàn hành sự như côn đồ. Em chẳng biết nói chuyện thế nào... ko lẽ lại im lặng mãi.


Khổ nữa là 5 bữa nửa tháng lại có chuyện để giận dỗi và đòi chuyển ra ngoài. Chồng em lại nói chuyện vài câu lại thôi.


Ở miết thế này chắc em điên mất...