Không còn tình yêu, thậm chí căm ghét chồng. Liệu có nên cố gắng vì con?
Em chào các anh chị,
Em biết câu này đã nhiều người hỏi nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, em muốn viết lên đây để xin lời khuyên của các anh chị và cũng là có chỗ để trút bỏ tâm sự ko biết kể cùng ai.
Chuyện kể thì dài mà cũng ko đầu ko cuối, em cũng ko quan tâm ai đúng ai sai (em thì cho rằng em đúng, chồng em sai và tất nhiên, chồng em thì nghĩ ngược lại, cuộc đời mà, em cũng ko còn tự tin để phán xét nữa) chỉ có điều quan trọng nhất bây giờ là em ko còn tình cảm với chồng, thậm chí căm ghét chồng, em ko muốn chồng em ở nhà, ko muốn nhìn mặt, ko muốn nói chuyện... và nhất là rất sợ gần gũi chồng, mỗi lần chồng em đòi hỏi em đều lảng tránh và (hầu như) ko tránh được thì em chỉ làm theo nghĩa vụ.
Vì ko còn tình yêu dành cho chồng nên tất cả những thứ khác, ngôi nhà này, MC... mọi thứ... đối với em chỉ còn là nghĩa vụ, ko có tình cảm, ko muốn vun vén, mệt mỏi... Cách đây gần 3 tháng em đã quyết định sống cho bản than mình, chuẩn bị sẵn sang để 2 mẹ con ra đi nhưng đến giây phút quyết đinh em lại chùn bước vì thương con và thương bố mẹ em. Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của mình that giả tạo và vô nghĩa. nhưng chưa đủ dũng khí đê ra đi. Em vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ, ko quyết định đc. Em cũng đã nói thẳng với chồng suy nghĩ của mình, rằng em ko còn tình yêu nên ko sống giả tạo đc, rằng anh hay đi tìm người đàn bà khác (lúc trước còn yêu, chỉ nghĩ đến người yêu cũ của chồng trước khi quen em đã lộn ruột lên rồi chứ đùng nói có người khác, nhưng giờ nếu chồng có người khác thì nói that em thấy mừng và cảm thấy đc giải thoát, có đủ dũng khí để ra đi) Em nói thế nhưng chồng em chỉ cười khỉnh, chẳng nói năng gì
Thực sự giờ em ko biết làm thế nào nữa, có nên ích kỷ sống cho bản than hay cam chịu cuộc sống này (cứ nhự hiện tại em ko dám nói lầ sống khổ, chỉ có điều sống ko tình yêu, ko niềm vui và im lặng như một cái bóng)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhiều khi điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là chúng ta...