Không còn niềm tin vào tình cảm của chồng và hôn nhân sau nhiều sự cố.
Mình từng tự hỏi, trong hôn nhân quan trọng nhất là điều gì, tình yêu, vật chất, con cái…? Đối với bản thân mình, có lẽ quan trọng nhât là niềm tin. Mình đã từng rất tin tưởng người bạn đời của mình, sẵn sàng làm mọi việc cho người ấy. Từng từ bỏ người bạn thân của mình chỉ vì chồng ghen tuông, không bao giờ căn vặn hỏi han xem chồng đi chơi về muộn làm những gì, làm việc nhà, chăm sóc con cái, chăm sóc quà cáp cho chồng… Phải nói mình đã làm những việc đó hết sức tự nhiên và vui vẻ. Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn kể từ khi mình không còn tin tưởng vào chồng nữa.
- Lần thứ nhất, mình phát hiện ra chông nhắn tin làm quen với single mom trên webtretho, chỉ thế thôi nhưng phải nói là đau khổ, vật vã, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua nhanh khi chồng hứa hẹn, giải thích. Lại tin rằng mình là số 1 trong mắt chồng.
- Lần thứ 2, chồng đi qua đêm, không biết là do say rượu ngủ lại khách sạn hay cặp kè, mình gói điện không nghe máy. Mình phát hiện ra em gái trong nhóm đi uống cùng nhắn tin hỏi han, bảo xiêu lòng, hâm mộ anh. Quá thất vọng, mình uống thật say, khóc lóc, tức giận, chỉ trích, đủ cả. Mọi chuyện lại trở lại như cũ nhưng phải nói niềm tin đã sứt mẻ ít nhiều. Cũng từ đó mình hay cáu gắt, làm việc nhà cảm thấy dễ ức chế tức giận. Trong đầu cũng hình thành suy nghĩ sớm muộn gì mình và con cũng không ở lại cái nhà này, tại sao mình phải làm việc nhà, góp tiền trả nợ… Tuy bình thường thì cuộc sống vẫn vui vẻ, nhưng chỉ cần hơi mệt mỏi, chán nản là lại cáu gắt, cãi nhau.
- Lần thứ 3, chồng bảo đi uống rượu ốc với thằng bạn, 3h sáng mới về. Mình không hỏi han gì, cũng không buồn tỏ ra giận nữa, chỉ vui vẻ kể chuyện hôm qua con đi ăn sinh nhật bạn rất vui. Chồng tự động giải thích hôm qua thằng bạn nhiều tâm sự quá nên ngồi lâu, trời mưa nên còn đưa người yêu nó về nhà, sợ xe có mùi nước hoa vợ lại hiểu lầm. Mình nghe nhưng không có gì vào tai cả, vì mặc định mình đã không còn tin bất kì lời nào rồi.
Từ hôm đó đến nay, cuộc sống vẫn bình thường, có lúc còn rất vui vẻ. Chỉ có một điểu mình thấy khác, là mình không còn muốn động vào chồng, không muốn chủ động ôm, không muốn bắt chồng khen mình xinh như hồi trước nữa. Mình nghĩ mình đang cố gắng độc lập cảm xúc, để không còn lệ thuộc vào chồng nữa. Đến một lúc nào đó đủ mạnh mẽ, mình sẽ là người chủ động nói kết thúc cuộc hôn nhân này. Mặt khác, mình lại sợ rằng bản thân đã quá tiêu cực, cả nghĩ, tự suy diễn ra mọi thứ. Tất cả những điều mình nói ở trên chỉ là chấm đen trên tờ giấy trắng vì quả thật chồng mình vẫn là một người chồng, người bố tuyệt vời. Hy vọng sớm kết thúc tất cả chuyện này, dù bằng cách nào đi chăng nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1