Em chào các anh chị, em là thành viên mới của diễn đàn, bình thường em hay tàu ngầm thôi, lần này thì e có 1 tâm sự muốn chia sẻ và xin lời khuyên từ các anh chị - những người ngoài cuộc đi trước sẽ có đánh giá khách quan để giúp em. Em xin cám ơn trước ạ.


Chuyện của em là thế này, em 26 tuổi, mới lấy chồng được 6 tháng, vc em sống ở HN, nhà thuê, còn bố mẹ ck và anh trai ck sống ở quê cách Hn tầm 90km.


Vc em đều đi làm, thu nhập ổn định, em là ng sống tình cảm ( nhưng ko fai vs ai cũng tình cảm), ko khéo léo lắm, ngoan, lễ phép vs ng lớn, kể cả là ng em ko ưa nhưng vì là ng lớn tuổi nên về mặt thái độ e vẫn đúng mực. Ko giả tạo, ko nịnh nọt, là ng nội tâm ( thích có không gian riêng 1 mình, hay khóc 1 mình). Ck em ít nói, hơi khô khan, vô tâm, nếp sống khác e ( bừa bãi, cẩu thả về chuyện sinh hoạt trong gia đình), nóng tính khi có ng trái vs quan điểm của mình ( chắc vì quen làm sếp, dc cả cấp trên cấp dưới tôn trọng, và như a ấy nói thì từ bé tới h ko ai phản đối anh ấy), yêu thương mẹ ( bố với anh trai thì bt, vì gia đình ck em mâu thuẫn giữa bố vs mẹ, giữa bố vs anh trai, mẹ vs anh trai, chị dâu, mâu thuẫn tùm lum nên ck em chỉ dành phần lớn tình cảm cho mẹ). Ngoài ra ck em cũng yêu thương vợ, vợ nói thì cũng tiếp thu, dù chỉ trong chốc lát, biết giúp đỡ vợ việc nhà, có trách nhiệm vs gia đình, ko rượu chè bài bạc trai gái.


Tóm lại bản thân e biết ck so vs xã hội là khá hơn rất nhiều r, ko ai hoàn hảo, chỉ là vc em khắc khẩu, cả 2 cùng đi du học, nên cái tôi của cả 2 cũng lớn, e có thể nhường nhịn ck 1 chút, nhưng nhiều khi cái ck e muốn là sự "phục tùng" ( chắc e dùng từ hơi quá, mà tại r ko niết dùng từ j ạ :p ). Nhưng thui vấn đề vc e thì e sẽ xin lòi khuyên vào 1 dịp khác ạ, em vào vấn đề chính như tiêu đề là: mẹ chồng.


Từ lời ck em kể ( từ khi yêu cho tới khi lấy về) thì: Mẹ ck em là giáo viên về hưu, 65 tuổi, theo như ck em nói thì mẹ là ng hiền lành, hiểu biết, cực kỳ tốt bụng và thương người, có đức hy sinh cao cả. Cũng theo như ck em kể thì suốt mấy chục năm 1 tay mẹ chèo chống kinh tế gia đình, đối nội đối ngoại, nuôi 2 đứa con, xin việc cho anh trai, cho ck em đi du học ... Bố ck làm ra ít tiền, tính khí quái gở, hay chửi mắng ng thân vô lý, mâu thuẫn vs gia đình nội ngoại 2 bên, có lần còn đánh ng ngoài...Tóm lại bố ck em chỉ dc mỗi điểm tốt là ko rượu chè, trai gái, bao nhiêu lương đưa hết cho vợ. Còn tật xấu thì vô số kể. Và vì thế mẹ ck e đã fai nhẫn nhịn chịu đựng suốt mấy chục năm, nỗi đau của mẹ quá lớn nên e có cảm giác ck e chỉ yêu thương và tin tưởng mẹ, mẹ kể chuyện j a cũng tin.


Còn đây là cảm nhận của em về gia đình ck kể từ lần đầu về ra mắt cho tới bây h:


- Mẹ ck: e thấy là 1 ng phụ nữ có học thức, văn hoá, lịch sự ( ko như những phụ nữ làm nông), vì mẹ làm giáo viên (hiệu trưởng mầm non). Khá tâm lý, ko quá xét nét con dâu, lời nói có vẻ nhẹ nhàng nhưng nhiều khi thâm thuý, hơi mỉa mai. Còn cái ck e bảo từ già đến trẻ đều yêu quý mẹ, cảm thấy mẹ là người tốt bụng, nhân hậu thì thật lòng em chưa cảm nhận dc ( có thể do e ở xa chăng?)


- Bố ck: nghịch lý là ở đây, khác vs những j ck và mẹ ck kể, e ( và bố mẹ đẻ em) cảm thấy bố là ng hiểu đạo lý, quan tâm, cảm thông cho ng khác ( hôm đón dâu xong tiếp khách xong e thay váy là lao vào dọn dẹp và chỉ duy nhất bố ck hỏi e là con có mệt ko, làm từ từ thôi), bố cũng bảo đg sá xa xôi ko cần về nhiều, tập trung lo cv của 2 đứa.... Một cảm nhận khác nưa là e thấy bố ck e khá đáng thương, e nghĩ là bố cảm nhận dc thái độ của mn dành cho bố ko mấy thiện cảm nên bố lầm lũi, cô đơn. Ck e bảo vì e ở xa, dâu mới nên e chưa dc chứng kiến tật xấu của bố thôi. Em im lặng vì cũng có thể.


Mấu chốt vấn đề: Mẹ ck e có thói quen nói nhiều, nói dài, mỗi lần gọi điện về hỏi thăm e chỉ muốn nc vui vẻ 5,10p là đủ r, nhưng lần nào cuộc nc cũng kéo dài hơn 60p, thâm chí có lần lên tới 2 tiếng, nội dung thì trăm cuộc như một: kể tội bố ck e, kể tội anh trai ck em. Có những câu chuyện mẹ đã kể ko biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào kể lại cũng chi tiết như lần đầu, thật sự lúc đầu e còn đồng cảm, thương mẹ, vui nữa vì mẹ tâm sự vs mình những chuyện ko hay như thế. Nhưng quá nhiều lần e mất dần đi cảm giác đồng cảm, chỉ còn lại sự chán nản, ngán ngẩm. Ck e bảo vì mẹ đã chịu ấm ức suốt mấy chục năm, nên bây h mẹ chỉ muốn dc xả ra cho nhẹ lòng. Ok, em đồng ý. Nhưng e ko thể ngăn bản thân nghĩ thế này:


Thứ nhất với tư cách là một người vợ, một người mẹ của gia đình, việc nói xấu về ng bố vs 1 đứa con (nhất là khi đứa con đó - ck em đã ko mấy tình cảm vs bố, ko mấy tôn trọng bố) để vs mục đích j? Đổi lại là em, em sẽ đau lòng lắm khi con trai e ko tôn trọng bố nó, dù bố nó xấu đến thế nào thì có lúc nó sẽ tự biết, nó biết r thì e sẽ ko kể lể thêm để vun đắp cho nó cái sự căm ghét bố nó nữa. E thật sự thắc mắc ko biết mẹ e suy nghĩ, cảm nhận thế nào khi thường xuyên kể tội bố và chứng kiến con cũng kết tội bố theo ý mình như kiểu lôi kéo sự ủng hộ của mn về phía mẹ và nuốn tất cả mn đều cô lập bố ck e?


Thứ hai, có thể e khác mẹ ck e, nếu e đau e sẽ giữ 1 mình, khóc 1 mình, vượt qua 1 mình, nếu có đau lòng quá cần chia sẻ thì e sẽ chỉ nói vs 1 ng thân thiết nhất 1 lần duy nhất, sau đó là chôn chặt , nhưng mẹ ck e làm e khó hiểu quá, mẹ kể đi kể lại, vs hết ng này ng khác, đặc biệt là vs giọng khinh bỉ, coi thường, mỉa mai, làm e có cảm giác ko fai mẹ chia sẻ vì thấy đau, mà chỉ muốn kể tội và tìm sự ủng hộ từ ng khác. E rất khác, e ko có thói quen kể lể vs nhiều ng, đặc biệt là kể tội ng thân, nhiều khi ấm ức vs ck chỉ nuốn lôi ra kể xấu vs bạn bè nhưng nghĩ lại thôi.


E ko muốn đánh giá ng khác, nhất lại là bậc bề trên, chỉ là qua 2 lý do trên, lâu dần e mất đi sự kính trọng vs mẹ ck- ng mà ck e bảo rất có đức hy sinh. E mất dần tình cảm vs mẹ ck, chỉ còn là bổn phận, đạo làm dâu con và vì ck .Có lẽ ck e cũng nhìn thấy điều đó, a bảo a ko trách vì có thể e cũng khó tin những j anh ấy và mẹ kể về bố, a ấy bảo là mong em thông cảm hơn vs mẹ. E cũng nói là mẹ kể chuyện e vẫn nghe, e thông cảm, nhưng cái cảm giác đó e ko thể ngăn dc. Nhiều khi e bực mình vs chính bản thân e, ko đủ tình cảm vs mẹ ck, phải chăng e là ng ko tốt.


Em rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên, đánh giá, khó nghe nhưng miễn là thật lòng để giúp em nhìn nhận lại vấn đề này.


Em cám ơn rất nhiều ạ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của salem24