Em đang buồn quá nên vào đây tâm sự, mong được sự chia sẻ của mọi người. Có lẽ việc em có mặt trên đời này là sai lầm. Em năm nay 26t, có chồng và sanh được 1 bé trai năm nay được 20 tháng rồi. Vì nhà chồng neo người, nên em phải ở nhà mẹ ruột, nhờ ông bà ngoại giữ cháu dùm để đi làm. Nhà em có 2 anh em thôi, em là út, chắc có lẽ vì vậy mà em chẳng có tiếng nói trong nhà, việc gì em làm sai là mẹ chửi té tát vào mặt, còn anh em có làm sai chuyện gì, mẹ cũng chửi sau lưng toàn em nghe thôi, k bao giờ mẹ chửi anh ấy như chửi em, mẹ em thiên vị con trai chăng? Đã vậy, về nhà chồng, chồng em la trưởng nam, con 1 em gái út, vậy mà chồng em lại cũng chẳng có quyền hành gì, mẹ chồng em toàn nghe và quyết định theo ý của em chồng, 2 vợ chồng cũng chẳng có tiếng nói nào. Em thấy mệt mỏi quá, em stress thật sự. Không vì con, chắc em chết từ lâu rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1