Nghe người ta nói vợ chồng đến với nhau là do duyên nợ, kiếp trước tình dang dở hoặc lỡ mắc nợ nhau nên kiếp này phải trả hết nợ thì mới thanh thản được nếu không muốn dang dở đến cả kiếp sau có phải thật không.
Mình thấy nhiều người phụ nữ lấy chồng sao khổ quá, khổ âm khổ thầm, khổ không thể diễn tả thành lời chỉ có thể chấp nhận chịu đựng nuốt nước mắt ngược vào trong. Cũng là một đời người sao có người lấy chồng thì may mắn, hạnh phúc còn có người thì…
Mình tình cờ quen một chị sinh năm 84, từ lúc mới sinh ra chưa đầy 2 tuổi thì mẹ mất sớm, bố bỏ theo người tình bỏ mặc 2 đứa con thơ dại suốt bao năm không lo lắng, quan tâm, cũng chưa một lần về thăm. Chị ở với bà ngoại biết hoàn cảnh của mình chị vẫn sống lạc quan, mạnh mẽ như cỏ dại trông đêm giông bão. Hơn hai chục năm trôi qua đến một ngày đẹp trời có một anh chàng đến tận nhà tìm hiểu chị, biết hoàn cảnh gia đình mình khi anh ấy hỏi chị đã nói thẳng “Bố mẹ em chết lâu rồi”. Anh ấy vẫn không tỏ vẻ chê trách, vẫn đến nhà chị chơi đều đặn, ăn nói lễ phép, ga lăng hết mức. Bà ngoại chị thấy vậy khuyên thôi con cứ lấy nó đi bà thấy nó là một người đàn ông tốt đấy. Và chị cũng không nghĩ gì nhiều liền gật đầu ưng thuận, có ai ngờ…
Sau ngày cưới anh ta thay đổi 180 độ luôn, đối xử với chị chẳng ra gì, lúc chị mang bầu cũng không một lời hỏi thăm, không mua nổi hộp sữa cho chị bồi bổ. Lúc chị sinh con thì anh ta cũng kệ luôn chẳng đưa 1 xu cho chị để phụ nuôi con, anh ta thì đi làm nhân viên tiếp thị nên hay được về sớm cũng chẳng bao giờ nấu phụ chị bữa cơm hay trông con giúp chị cứ để mặc chị loay hoay trông con một mình vừa cơm nước, dọn dẹp tủi thân vô cùng.
Mẹ chồng chị vốn chẳng ưa gì chị, hay trách mắng, nói lời cay nghiệt với chị anh ta đứng giữa không giảng hoà thì chớ còn nhanh như cắt bế bổng chị lên nện mạnh phần lưng của chị xuống nền, mặc chị đau đớn nằm co quắp dưới nền lạnh lùng bỏ đi. Đỉnh điểm khi xuống thành phố ở trọ để đi làm công ty cả hai vợ chồng nhưng anh ta khoá chặt cửa nhốt chị suốt mấy tuần trời liền để chị không đi làm được, còn giấu cả chìa khoá xe để mặc chị đi bộ 6, 7 cây ra bến xe đến chỗ làm.
Là con gái khi lấy chồng ai chẳng mong mình được hạnh phúc bên người mình đã chọn. Vậy mà đến nay đã 4 năm trôi qua chị vẫn sống trong nỗi sợ hãi, mệt mỏi. Nếu không phải vì đứa con gái thì chị bỏ anh ta lâu rồi, nhà ngoại neo người phải phụ thuộc nhà chồng trông con giúp mới đi làm được. Chị vẫn luôn sống trong niềm hi vọng nhỏ bé, một ngày nào đó con chị lớn hơn chút nữa, chị đủ kinh tế để nuôi con thì chị thà làm mẹ đơn thân còn hơn sống với loại chồng như thế và chị cũng chẳng đủ can đảm để đi bước nữa một lần nữa. Một đời chồng như vậy chị đã sợ hãi, tuyệt vọng lắm rồi…
Không biết nói gì, sinh ra là con gái đã khổ lấy nhầm chồng còn khổ hơn. Biết làm sao để lựa chọn cho đúng đây :-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1