Tôi mệt mỏi và chán nản, cô dơn và buồn bã, giờ tôi chỉ mong có 1 bờ vai để tôi có thể dựa vào, để tôi có được cảm giác yêu thương, chia sẻ.


Tôi ko còn hy vọng hay tin tưởng điều gì từ chồng mình, tất cả đã kết thúc, dù tôi còn yêu anh nhưng tôi ko thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi muốn buông xuôi tất cả rồi. Bao nhiêu năm qua tôi đã cố gắng, đã chịu đựng nhưng giờ tôi ko hề muốn nữa bởi cái gia đình của tôi nó ko có gì là chắc chắn cả, sự tồn tại của nó ko phụ thuộc vào tôi hay anh mà bị phụ thuộc quá nhiều vào gia đình anh, còn anh người mà tôi tin tưởng cũng chẳng làm được gì, anh chỉ biết chạy bên này, bên kia, ko biết làm cách nào thăng bằng được 2 bên, chỉ có thể cân đo xem bên nào nặng, bên nào nhẹ để chạy về. Thật buồn và thất vọng.


Nhìn con ngủ mà lòng tê tái, con còn quá nhỏ để hiểu được điều gì đang diễn ra, con chỉ biết hỏi: " Mẹ ơi sao hôm nay bố ko về" " mẹ ơi bao giờ bố mới về hả mẹ"........Mẹ phải trả lời con thế nào đây?


Nghe bài hát" Bạc trắng tình đời" có đoạn: " Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu, Thà là bỏ đi hết ta chẳng nợ gì nhau" Sao nghe thấy dễ thế mà sao thực hiện thì khó thế này.


Nhưng anh đã chọn nghe theo bố mẹ anh thì tôi biết làm sao nữa, a đã ko coi trọng mẹ con tôi thì chúng tôi đành bước ra khỏi cuộc đời của a. Cho dù có đau đớn cho dù có xót xa thì lần này tôi quyết ko cho a quay trở lại. Tôi nghĩ mình đáng được tôn trọng hơn, tình yêu tôi dành cho anh ko còn nhiều để a hoang phí.