Em kể cho mọi người nghe chuyện em gặp và ấn tượng hồi năm ngoái, không nói ra thì anh em lại không biết lòng. Em làm nhân viên bán đồng hồ bình thường, cũng hay vào nhóm giao lưu về đồng hồ thì bắt gặp một stt đầy tâm sự của 1 chị bác sĩ có chồng là người mê đồng hồ. Bà chị bác sĩ này biết đồng thích chơi đồng hồ nên dành dụm 3 4 tháng tiền lương để mua cho chồng mình chiếc đồng hồ vào dịp sinh nhật. Chiếc đồng hồ cỡ phải 150tr nhưng vì anh chủ hàng cũng quý khách nên để giá hơn 100tr và không quên nói với chị rằng "Em cứ bảo chồng em dùng đến khi nào không ưng nữa thì mang đến đây anh lấy giá quay đầu của em rất ít, vì quý mến sự yêu chồng của em nên anh mới để giá đó" . Vào hôm sinh nhật chị tặng anh chồng, ông chồng mang tiếng chơi đồng hồ, cũng có chút ki bo dè xẻn và thiếu kiến thức về đồng hồ. Hỏi vợ lên hỏi xuống về giá của nó, chị thấy anh hay hỏi quá sợ chồng tiếc của mà trách chị nên chị đành nói dối là 15tr. Được vài hôm ở nhà, bà chị bác sĩ thấy ông chồng lúi húi thủ thỉ, giấu diếm với chị, dặn chị là cất tiền đi không người khác nhìn thấy. Chị hỏi tiền đâu ra, ông chồng nói là tiền bán chiếc đồng hồ của vợ tặng cho 1 người vãng lai với giá 55tr. Chị nghe tin xong, cả người bỗng dưng chết lặng, chị buồn cực là buồn luôn mọi người ạ. Chị than thở trên group đồng hồ về chồng của mình nghe mà thương. Anh em đồng hồ trong đó có cả anh chủ mà bán hàng cho chị. Anh ấy nghe được tin và báo cho cộng đồng người chơi và người làm nghề đồng hồ rằng, anh ấy sẵn sàng mua lại chiếc đồng hồ đã bán cho chị bác sĩ với giá gấp đôi.


Thế đấy mọi người ạ, anh chủ đồng hồ thì cũng hết lòng với chị, chị bác sĩ chỉ vì sợ chồng tiếc của mà đành nói dối chồng. Em đăng lên đây là để đỡ nhức nhối trong lòng, tâm sự của một thằng làm nghề đồng hồ mà nhiều khi bán hàng cho khách thấy mà thương :(


Để mọi người bớt tò mò về giá trị của đồng hồ thì em xin đăng luôn, chiếc chị mua cho chồng gần giống chiếc này nhưng khác màu


webtretho