Các mẹ cho mình bán than một tí ở đây nhé, đang tập hai 9 tháng rùi mà vẫn thấy xi trét quá.
Mình tự nhận là người hay để ý, có vẻ mình nhỏ nhen. Nhưng cứ bán than cái đã rồi các mẹ cho cảm nghĩ nhé.
-Mình là người không thích nói nhiều, ko thích buôn chuyện nhà mình với hàng xóm hay họ hàng. Cùng lắm thì tìm một người tin tưởng rồi kể nể. Nhưng mẹ chồng thì ngược lại, thích nói nhiều, nói to trong mọi hoàn cảnh. Thích buôn chuyện nhà mình từ bà bán rau, đến ông xe ôm cũng biết.
-Mình thì chi li tiết kiệm, thích sắm đồ dùng nhưng phải sử dụng hiệu quả. Mẹ chồng mình thì ko có khái niệm tiết kiệm trong đầu. Không sắm đồ đạc, nhìn đồ dùng lúc mình mới về làm dâu mình biết. Mình sắm từ đôi đũa cái tăm, cái bát cái kéo ko phải loại đắt tiền nhưng mình ko dùng đồ trung quốc. Mình dùng đồ thường giữ gìn cẩn thận. Nhưng mẹ chồng thì ko mua nhưng lại là tác nhân phá hoại của mọi thứ. Cốc chén bát vỡ đều do bà. Làm ít ruốc cho cháu thì vứt luôn roăng cao su của máy xinh tố. Cái máy 1,2t giờ đành sếp xó. Thìa cà phê và thìa ăn cháo mình mua từng chục một đều không cánh mà bay. Đũa mình mua loại mà ngắm giá hàng tiếng mới dám chọn, mang về đã dặn dò bà cẩn thận chỉ được ba hôm bà cho ra ngoáy ốc toét hết đầu, dao cũng thế. Mua cái nào cũng phải ngắm giá lên ngắm xuống mang về cũng dặn dò cẩn thận nhưng hầu như ko ai thèm để ý, bố mẹ chồng mang dao thái mỏng dính của mình ra chặt gà, chặt sắt, chặt xương. Chưa đầy 1 tháng thì dao cũng đi đằng dao. Nói nữa thì có lẽ mình bị ném đá nhưng mà mình dùng cái gì cũng tiết kiệm, từ giấy vệ sinh, xà phòng, mắm muối... nhưng mẹ chồng mình thì không dùng đồ như vừa dùng vừa ném đi ý. Mình tiếc của nên nhắc thì bà xỉa ngay bằng giọng cay đắng và giận dỗi đến hàng tuần móc máy khó dễ với mình. Soi từng lời ăn tiếng nói rồi mạt sát mình nữa.
-Lại còn thế này nữa, cốc uống nước thì vừa hứng nước tiểu của cháu vừa dùng để uống nước và đánh răng. Nhà chồng mình còn có thói quen dùng tay ăn uống làm mình thất kinh. Ví dụ ngồi ở bàn ăn chờ ai đó thì bà sẽ dùng tay bốc cơm cho mình và cho cháu nhấm nhám trước. Cho cháu ăn chuối bà cũng dùng mồm bà cắn chuối ra rồi nhè ra tay, đợi cháu nhai xong thì đút vào mồm cho cháu. Có nhắc thế nào cũng chỉ được ba lần là đâu lại đóng đấy.
Thôi tạm thế chứ nghe nhiều đau tai lắm, mình không biết có phải do mình quá chi li hay không nhưng dù đã 7 năm chung sống với bà mà mình vẫn không thể điều hòa được mối quan hệ với bà. Bây giờ mình thậm chí không muốn tiếp chuyện với bà, không muốn nghe hội thoại của bà, tóm lại ở riêng thì không được nhưng sống chung cũng như địa ngục vậy.
Mình thì không biết nói khéo và nịnh ai bao giờ nên hay mất lòng bà, mỗi lần bà khó chịu với mình điều gì là lại cắm cảu, làu bàu, đá thúng đụng lia. Nói những câu nghe mà thấy mệt mỏi.
+ Còn bố chồng thì dễ chịu hơn về khoản tiết kiệm nhưng lại được cái khoản nói bậy thành thần. Ông ngồi chơi hỏi cháu "Con có ăn cứt không" , cháu gọi ông dậy ăn cơm ông trả lời "dậy cái con mẹ mày ý" rồi cười hà hà. Hôm nọ khách của ông vào chơi, ông này có uống rượu nên nói to cu cậu sợ quá khi được lì xì cậu trả lời "nhiều tờ cái cụ mày ý". Ông thừa hiểu là san phẩm của ông rồi, trước mặt bạn thì hơi bị dơ nhưng đâu cũng vẫn vào đó, nói bậy chắc sướng miệng lắm không thấy ông thay đổi.
+Ông thích nuôi cháu theo kiểu 40 năm về trước, cái kiểu mà sống được thì sống ko thì chết ý mà. Ông mà thấy cho uống thuốc tây để bồi bổ cho cháu thì ông chửi cả bố mình lên. Mà thôi tạm dừng cái đã.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nha minh con cham cai chuyen
chang sao noii het ra