Thường thường, người ta trách người đến sau - họ gọi kẻ ấy bằng 3 chữ: "người thứ 3" và cho rằng chính người đến sau đã cướp đi hạnh phúc thuộc về họ? Đúng như vậy chăng?


Còn kẻ đến trước? Thỉnh thoảng, họ cũng bị trách cứ vì cái câu: "tình cũ không rủ cũng đến", họ đến trước, rồi quay lưng đi nhưng rồi 1 ngày kia, họ trở về - vẫn cứ nguyên vẹn là người đến trước để chen vào tình yêu của 2 người. Họ có lỗi chăng?


Em đã từng là người đến trước. Em là mối tình đầu của Anh - người đàn ông chị đang yêu. Chị đã từng gặp em và anh, tay trong tay đến với những buổi tiệc của công ty nơi chị và Anh cùng làm việc. Ngày đó, chị đã rất hâm mộ em. Rồi, em và Anh chia tay. Ngày đó, chị và Anh vẫn chỉ là đồng nghiệp bình thường. Anh đã từng kể với chị về em, về những lỗi lầm và mâu thuẫn dẫn đến chia ly của 2 người. Công việc khiến chị và Anh tiếp xúc nhiều hơn, trao đổi nhiều hơn. Rồi, 1 ngày nọ, anh nói tiếng yêu chị. Chị từ chối, vì thú thật, ngày ấy, chị vẫn còn sợ tình yêu. Bởi lẽ, những nổi đau mà chị nếm trả từ nó đã quá hằn sâu, quá xót xa. Chị từ chối. Anh vẫn theo đuổi không dứt, hứa hẹn những điều khiến trái tim chị xiêu lòng. Rồi, chị cũng nhận lời anh. Anh dẫn chị về ra mắt cha mẹ, mời bố mẹ anh đến nhà chị để làm quen. Dù chưa nói ra lời, nhưng gia đình hai bên đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho 1 happy endding giữa chị và Anh. Và, một ngày đẹp trời, anh nói với chị: Anh đã gặp lại em, em gọi điện cho anh, khóc với Anh, và hai người đã hẹn hò với nhau, và Anh nhận ra, anh vãn còn yêu em nhiều như thế nào. Một ngày đến công ty làm việc, chị nhận ra sự vắng mặt của anh, và có người cho chị biết, Anh với em đang đi chụp ảnh cưới. Chị mỉm cười lặng lẽ, cố gắng để mình không bật khóc trước cái nhìn nữa soi mói, nữa thương hại của đồng nghiệp. Anh cưới em, và tặng lại cho chị 2 từ" Xin lỗi".


Tôi đã từng là người đến sau - đúng với cái nghĩa của từ "người thứ 3". Tôi gặp anh khi mối quan hệ giữa anh & chị đang đến hồi kết thúc. Bởi, giữa 2 chỉ còn lại sự xa lạ và mâu thuẫn không giải quyết được. Ngày đó, tôi với anh chỉ đơn thuần là bạn, là người chung tâm sự, chung niềm đau nên sẻ chia cho nhau. Rồi anh với chị chia tay, tôi chứng kiến những ngày anh lặng lẽ ôm riêng niềm đau chôn vùi 1 tình yêu hơn 10 năm cũng như anh đã từng chứng kiến tôi gục ngã sau 1 tình yêu đổ vỡ. Rồi như đệnh mệnh, chúng tôi đến với nhau. Tôi không còn gặp lại chị nữa. Có người nói với tôi, chị kể về tôi như 1 người thứ 3 xen vào phá hoại tình yêu của chị và anh. Tôi chỉ mỉm cười cho qua chuyện, bởi đúng - sai trong tình yêu, chẳng bao giờ có thể nhận định được. Chỉ có người trong cuộc mới biết mình đúng hay sai mà thôi.


Đấy, đâu phải lúc nào, người đến sau cũng là kẻ phá rối? Và đâu phải ai đến trước cũng được hạnh phúc trọn vẹn? Trong tình yêu, không có định nghĩa đến trước đến sau. Chỉ có "còn duyên" hay "hết duyện" mà thôi. Và tình yêu thì không có lỗi. Yêu và không yêu - chỉ là cảm giác của trái tim. Đừng trách người ta phụ tình mình, bởi lẽ, mình không phải là 1/2 của ai kia, thì họ có quyền thay đổi để tìm đúng 1/2 thật sự của mình. Níu kéo làm gì 1 trái tim đã không còn thuộc về mình nữa?


Kết thúc không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ đang mở ra cho ta 1 cánh cửa mới mà thôi.