Tôi năm nay 36 tuổi, lấy vợ năm 28 tuổi, có 2 con. Vợ tôi thua tôi 8 tuổi. Tôi và vợ tôi đến với nhau sau thời gian 1 tháng kể từ khi gặp mặt, chưa kịp yêu nhau và đều có toan tính cho riêng mình.


Tôi:


- Cô này nhìn cũng được đây, nấu ăn cũng được


- Gái quê, rất phù hợp với mơ ước của mình là sống ở nông thôn, làm trang trại


- Trước sau gì mà chả phải lấy vợ, lấy ai cũng thế thôi


- ...


Vợ tôi:


- Anh này hơi xấu trai, nhưng chân tay đủ cả, lại không bị ẩm IC


- Gia đình này tương đối có điều kiện (so với ở quê)


- Thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn


- ...


Thế là chúng tôi cưới với nhau, đến nay đã cùng nhau trải qua 8 năm và tôi hoàn toàn thất vọng:


Vợ tôi là gái quê, những tưởng siêng năng, chăm chỉ, tháo vát nhưng sự thật hoàn toàn không như tôi tưởng: Bố mẹ vợ đã nuông chiều con gái quá mức đến nỗi con gái ngoài việc nấu cơm, quét nhà ra, hoàn toàn không biết đến việc gì khác.


Không biết thì có thể học, nhưng đã không thích, không muốn làm, làm đối phó thì lại là việc không thể chấp nhận được.


- Trồng rau thì chồng đã mua đầy đủ phân bón, hạt giống, xới đất, nhưng làm qua loa, chiếu lệ. Chỗ tưới, chỗ không.


- Nuôi gà thì chồng làm chuồng, mua gà, thức ăn. Chỉ việc cho ăn cho uống thôi mà lúc mua 2 kg, sau 1 tháng nuôi còn 1.5 kg, còn da bọc xương


- Chậm chạp, nhiều khi chuẩn bị một bữa ăn cũng hết cả buổi (cái này thì du di, vì chồng cũng thế :()


- Chi tiêu chưa biết tiết kiệm


- Dựa dẫm, gặp việc gì hơi khó khăn chút là chờ chồng làm


- Ích kỷ (do được quá nuông chiều)


- ...


Nói tóm lại là vợ tôi hơi "lười", chẳng thích việc gì khác ngoài làm đẹp và đi shopping.


Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề lớn.


Vấn đề lớn nhất ở đây là không quan tâm đến chồng.


Đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không còn nhớ vị ly nước vợ pha, mũ bảo hiểm của chồng bám đầy bụi cũng chẳng thấy vợ lau, cũng không còn thấy vợ hỏi chồng thích ăn gì để vợ nấu, chẳng còn thấy vợ ngọt ngào, thay vào đó là lúc nào cũng gắt gỏng, nói chuyện thì cụt lủn, góp ý thì mặt nặng mặt nhẹ...


Càng ngày càng thấy cuộc hôn nhân này càng nhạt. Giải thoát hay tiếp tục vì con cái? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.