Mất khá nhiều thời gian cân nhắc, đắn đo và phảithật sự dũng cảm tôi mới dám ngồi đây viết những dòng tâm sự này trên sóngonline - Bởi vì tôi là ng rất kín tiếng trong những chuyện buồn, đặc biệt chuyệnvợ chồng. Chuyện vui tôi thích được chia sẻ lắm để niềm vui được nhân lên,nhưng những chuyền buồn tôi lại không thể san sẻ với bất kỳ ai, kể cả người bạnthân nhất hay mẹ đẻ - chẳng hiểu sao nhưng tôi thể và ko có suy nghĩ kể với ai- Có lẽ vì gặm nhấm một mình nên mâu thuẫn, dằn vặt trong tôi càng chất chứa, tựsuy diễn, tự tô vẽ để rồi tự đưa mình vào ngõ cụt, vào bế tắc và vào những cáchgiải quyết tiêu cực.
Tôi, mộtđứa con gái 25t - giờ phải gọi là ng phụ nữ mới đúng, có một chồng, một con. Rấtnhiều người nhìn vào gia đình nhỏ của tôi và họ ghen tị. Chúng tôi không dư giảnhưng cũng không thốn vật chất, Trời cho con cái dễ nuôi, ngoan ngoãn. Chính bảnthân tôi cũng mãn nguyện với những điều đó, không dám ao ước nhiều hơn hiện tại.
Ngoạitrừ chuyện tình cảm 2vc.
2chúng tôi bằng tuổi, đều tỉnh lẻ, con nhà nông dân xịn. Khởi nghiệp từ 2 bàntay trắng. Chúng tôi quen và yêu nhau khi sống cùng 1 xóm trọ sinh viên. Tổngthời gian yêu nhau, cưới nhau đến nay gần 6 năm.
Mâu thuẫn và xung đột gia tăng từ khi tôi sinh con.
Cho đến lúc sinh con, tổng tài sản 2vc tích cóp được cả tiền, cả vàng khoảng 160tr.
Chồng nghỉ làm trước lúc vợ sinh 1 tháng, với mong muốn cái tết đầu tiên có con được ăn tết ở nhà (Mọi năm toàn sáng sớm mồng 1 đã phải đi làm - vì đặc thù ngành dịch vụ - Về nhà trước giao thừa 2 tiếng và sáng m1 đi sớm. Tết nào mẹ cũng khóc mỗi khi con đi)
Bao nhiêu năm chồng đi làm, vợ chồng ko có 1 bữa cơm chung vợ mong muốn biết bao nhiêu khoảng thời gian chồng nghỉ sẽ là khoảng thời gian chồng dành cho vợ và con. Chồng chăm sóc vợ con chu đáo lắm, chồng khéo tay chăm con hơn cả vợ. Đến tận lúc con 2 tháng vợ mới lần đầu tắm cho con, trước đó chồng tự nguyện làm.
Khoảng thời gian chồng nghỉ này cũng là khoảng thời gian chồng dành cho bạn bè, cho những bữa nhậu nhẹt và sự mẫu thuẫn, xung đột giữa 2vc thực sự bắt đầu.
Chồng nghỉ việc chăm sóc vợ đẻ nhưng hầu như việc giặt giũ đều do bà ngoại làm (bà ngoại giặt đồ, nấu nướng dọn dẹp cho 2 mẹ con rồi đi làm). Chồng thì 1 tuần 7 ngày có đến 3,4 lần tụ tập bạn bè, ko ăn cơm ở nhà. Chồng đi đêm về hôm, sáng ngủ dậy muộn. Vợ vẫn còn nhớ và giận chồng khi lần đầu tiên con bị nổi mụn trên mặt, lúc ấy conn mới 12 ngày tuổi. 2vc lo lắng đưa con từ quê ra HN để khám. Ra đến nơi, việc đầu tiên chồng làm ko phải là cùng vợ đưa con đi khám, mà là việc chồng phải đi gặp bạn vì lý do abc nào đó và đêm khuya mới về. Và vợ gọi taxi chờ bà ngoại về để đưa con đi khám. Lúc đó, vợ đã thật tủi thân và giận chồng rất nhiều.
Những ngày tháng dành cho bạn bè của chồng gia tăng, làm cho vợ ghen tị, vợ giận dỗi nhiều hơn. Vợ làm tư nhân, nghỉ đẻ vẫn được trả lương nên dù có ng làm thay, vợ vẫn phải thỉnh thoảng quán xuyến công việc. Tháng cuối năm buôn bán tốt nên vợ tiếc, vì chồng cũng đang nghỉ nên vợ lại cố. Con trai đỏ hỏn hơn 1 tháng tuổi mà vợ 1 tay vừa trông con, vừa ngồi làm việc và bán hàng, trong khi chồng đang chén chú chén anh. Vợ đã nhắn tin cho chồng rằng: Buôn bán làm ăn có thời điểm thôi, anh về trông con cho em làm, cố tí cho đỡ tiếc, vì anh nghỉ việc mất đi 1 khoản thu kha khá rồi. Chồng nhắn lại: Anh biết rồi, có phải anh ko suy nghĩ được thế đâu. Nhưng rồi mất hút, những ngày sau đó lại cứ tiếp diễn.
Cho đến bây giờ, khi sức khỏe vợ thấy mình giảm sút khá nhiều so với trước kia, vợ lại ân hận, lại trách mình tham tiền. Giá như lúc nghỉ sinh cứ kệ, ko ngồi máy tính sớm, ko ngồi nhiều, cứ ngồi chăm con thôi có phải tốt hơn ko.
Mọi ng trách vợ tham công tiếc việc. Đúng vợ rất tham, vì vợ biết chồng cũng vất vả và 2vc mình ko có chỗ dựa, ngoài tự lực cánh sinh thì ko còn cách nào cả.
Con 2.5 tháng vợ bắt đầu đi làm trở lại và chồng vẫn say sưa với những thú vui bạn bè.
Cuộc sống vợ chồng ngày càng mâu thuẫn và bế tắc, xung đợt lớn diễn ra thường xuyên và ko thể giải quyết. Chiến tranh lạnh diễn ra liên miên. Vợ đã khóc nhiều lắm, nhìn đứa con trai kháu khỉnh, bụ bẩm, hàng xóm ai cũng ghen tị vì thằng bé sao ngoan thế, dễ nết thế...nết ăn nết ngủ nết nào cũng ngoan hết...Em lại thầm cảm ơn ông trời đã thương mình.
Vợ đi làm, chồng đi đây đó. 2 vợ chồng lại chỉ gặp nhau buổi đêm. Những lần vợ muốn nói chuyện với chồng, thì chồng nói rằng: Anh mệt lắm, đi ngủ đi lấy sức mai đi làm. 2 vc, 2 con nguời trong 1 mái nhà mà ko tìm thấy sự đồng điệu, 2 con người như 2 cái bóng đặt cạnh nhau. Cả ngày ko có chuyện gì để nói với nhau.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1