Thật sự là giờ em cũng không biết bắt đầu từ đâu để nói ra nữa.


Thật ra trước đây khoảng 3 tháng em cũng có post bài " Những chuyện muôn thuở! Các mẹ cho ý kiến với ạ" kể chi tiết chuyện của nhà em.


Đến giờ thì ly nước đã tràn, em quá mệt mỏi! Lòng người thật hiểm ác khó lường!


Sau chuyện xảy ra với bố mẹ chồng và chồng đó thì hiện tại em đang sang Nhật làm việc 8 tháng. Mới đây bọn em có nói về vụ xích mích đó.


Em nói thẳng ra cho ck những lời nói xúc phạm, sỉ nhục của bà mẹ chồng đối với em. Nhưng ck em nói rằng, anh ta coi những lời nói đó chỉ là trong lúc nóng giận, và tại em gây ra mọi chuyện nên mới vậy, và chỉ do em tự đề cao mình quá mà coi đó là sự xúc phạm mà thôi, đặt vào hoàn cảnh thì anh ta thông cảm cho bố mẹ anh ta về những lời nói đó. Rồi bảo em rằng, bất cứ lúc nào dù gì đi nữa thì anh ta sẽ luôn luôn chọn bố mẹ anh ta mà sẽ không đứng về phía em!


Em nói lại rằng, em ko bắt anh ta phải lựa chọn, cũng như ko bắt anh ta phải đứng ra bênh vực em. Em chỉ cần anh ta hiểu và cảm thông cho em là đủ rồi.


Nhưng rồi anh ta đáp rằng, anh ta không đáp ứng được ý muốn của em, em đi mà tìm người khác đáp ứng cho!


Thật sự em đau lòng lắm. Tại sao vợ chồng mà đến sự cảm thông cũng không có được thì còn gì là vợ chồng?


Ck em là người có cái tôi, tính tự ái tự cao thì ko ai sánh bằng. Lúc nào cũng tỏ ra không cần vợ, vợ có cũng đc mà không có cũng chảng sao. Em thì lại sống tình cảm, nên mọi thứ đều làm em rất đau lòng, đau nhiều quá đến lúc mệt mỏi không còn đủ sức mà đau nữa...


Rồi bọn em nói đến chuyện ly hôn. Vấn đề là anh ta dành quyền nuôi con. Bé gái nhà em lại sắp đc 3 tuổi rồi. Anh ta nói sẽ để đến lúc đó ra toà, lúc đó thì quyền ưu tiên ko thuộc về người mẹ nữa rồi. Lúc nói đến đoạn này thì anh ta nói thêm câu làm em quá sốc. Là về chuyện em đi Nhật.


Khi em có tin của công ty là em được công ty đưa đi Nhật đào tạo 8 tháng ( lúc ấy vẫn chưa xảy ra chuyện xích mích với bố mẹ chồng), em hỏi ý kiến của cả nhà, thì mọi người đều đồng ý, bố chồng thì bảo đây là cơ hội tốt nên đi, mẹ chồng thì bảo tuỳ ý nếu em xa được chồng con thì đi, chồng thì bảo đi cho biết, mở mang đầu óc. Em thì mãi đến cận kề ngày hết hạn trả lời quyết định thì em mới quyết định đc là đi, vì sự thực là chỉ sợ nhớ con. Xong rồi giờ nói đến chuyện ly hôn, con cái, anh ta nói rằng " Cô dám bỏ con để đi lo cho cuộc sống riêng của cô. Thì cô đừng tỏ ra là người mẹ mẫu mực!"


Trời ơi! Em nghe mà sốc quá mọi người ạ! Sao mà lòng dạ con người có thể thay đổi 180 độ một cách chóng mặt quá vậy???????


Em thực sự không hiểu, tại sao anh ta lại nghĩ và nói được như vậy??? Tại sao anh ta vì sở thích của mình là sống và làm việc trong Nam, mà đã rời nhà ở Ninh Bình lúc con mới được 6 tháng, và cho rằng đó là đi phát triển sự nghiệp vì gia đình. Và em thì ủng hộ và tôn trọng quyết định của anh ấy mà cũng vào Nam luôn( và giờ thì cả nhà đã chuyển vào). Còn em, em đi làm việc ở Nhật thì không được coi là để tạo cơ hội công việc tốt sau này cũng là vì gia đình? Mà chỉ đơn giản là em đi lo cho cuộc sống của em?????


Đến tận giờ phút này, trong đầu em vẫn đặt ra những câu hỏi mà ko thể lý giải nổi, tại sao anh ta lại có thể đổi mặt quá nhanh mà nói được như vậy!!!



Tâm hồn em rách nát nhiều rồi, những cái đau dường như đã quá quen thuộc. Bây giờ em chỉ lo khi em về, con em cũng được 3 tuổi. Liệu em có thể dành quyền nuôi con được không ạ? Lương của em 8 triệu/tháng thôi ạ. Anh ta thì 14 triệu, bố mẹ anh ta cũng có lương hưu 8 triệu nữa. Nhưng mà trước nhà em mua căn hộ chung cư, vay ngân hàng nên hàng tháng trả nợ ngân hàng. Bố mẹ chồng nói là cho một ít tiền để bọn em mua nhà, nhưng mà ra sổ hồng bà áy nói là phải đứng tên ông bà cho hợp tuổi. Trước em cứ nghĩ đơn giản, nghĩ rằng là ông bà hay mình cũng vậy thôi, ông bà cũng như bố mẹ mình vậy, mình cũng như con ông bà vậy, sống tình cảm là chính. Giờ mới thấy mình ngu quá.


Mọi người tư vấn cho em làm sao có thể dành quyền nuôi con đây ạ? Em chỉ cần con thôi!!!!


Em buồn quá!!!