Mình sn 1988, năm nay 28 tuổi. Cái tuổi mà ở quê ai cũng kêu ế.


Thật sự lúc này mình thấy cô đơn và trống trải quá.


28 tuổi mình có 1 công việc ổn định ở HN, chuẩn bị tốt nghiệp Thạc sĩ. Ai nhìn vào cũng bảo mình như vậy là OK chỉ thiếu là chưa tìm được người để lấy.


Mình thấy cũng có rất nhiều cái may mắn đến với mình, cv và học tập. Nhưng sao đường tình duyên thì ko được may mắn cho lắm.


Hồi sinh viên mình có yêu 1 bạn, nhưng tình yêu thời sinh viên rất bồng bột, trong vòng 6 tháng bọn mình chia tay với lý do vì 2 đứa học khác trường, khác ngành nghề, quê ở xa ... Sau này vẫn liên lạc, hỏi thăm nhau.


Khi ra trường mình có thích 1 anh học trên khóa với mình, 2 a e cùng làm ở HN, mình cảm nhận a ý cũng thích mình, nhưng 2 a e ko hề đả động gì đến chuyện tình cảm.


Rồi cuối năm ngoái, a ý dẫn ny đi ra mắt, lúc đó mình buồn và thất vọng lắm. (vì cv nhìu nên 2 a e ko còn nhìu thời gian đi chơi với nhau, và nc với nhua nhìu như trc nữa) trách mình tại sao thích người ta mà ko 1 lần thử nói ra tình cảm của mình. để tuột mất 1 người hiền lành, tốt tính và có trí hướng như vậy. Trong lúc buồn chán mình đã nhận lời yêu 1 a cùng quê (a này cũng tán mình lâu lắm rùi nhưng vì cv của a ý chưa ổn định, nên 2 đứa cũng ko dám tiến xa hơn mà chỉ dừng lại ở tìm hiểu ). Khi nhận lời yêu rùi mới thấy có nhìu điểm ko hợp cho lắm. Và rồi a ý phải chuyển cv đi xa ko ở gần mình. Vậy là ty chấm dứt vì chưa mặn mà gì.


Khi chia tay mặc dù tình cảm ko mặn mà nhưng cũng làm cho mình buồn và thất vọng. Đặc biệt đúng lúc đấy thì bạn ny cũ cưới vợ, lâu nay ko nc với nhau nhưng khi bạn ý cưới mà tim mình đau lắm, mình buồn và thấy cuộc sống chán nản. Vừa lúc đang buồn thì a bạn mình yêu thầm thông báo a ý mua nhà và chuẩn bị cưới. Tại sao mọi chuyện lại đến cùng lúc. Thật sự là buồn gần như suy sụp hết tinh thần.


Giờ đây mình chỉ ngồi và tiếc về thời gian trước đây, thời sinh viên thì ko nói làm gì, nhưng trong 3 năm đi làm, mình lao vào cv nhìu quá. ko để ý đến mọi thứ xung quanh, và luôn nghĩ rằng a bạn mình cũng chờ mình, vậy mà...Trong 3 năm cũng có rất nhìu người hỏi và tìm hiểu nhưng mình lại chỉ chờ a ý, đúng là chẳng biết trước được điều gì. mình cũng thật ngốc khi mà chờ trong cái vô vọng đó.


30/4 này mình ngồi nhà ôm máy tính, vào theo dõi hết ảnh bạn ny cũ cùng vợ đi du lịch, rồi a bạn dẫn ny về ra mắt, mỗi cái ảnh hay STT của những người đấy đưa lên mà tim mình đau nhói.


Muốn thoát được cái cảm giác này quá. Làm sao bây jo?


Chán quá ý!