Các chị giúp em với. Cảm xúc của em giờ khó tả quá.


Có thể nói em là người có chủ nghĩa gia đình rất cao - em luôn muốn đi đâu, làm gì cũng có vợ chồng, con cái. Nhưng nhiều lúc nghĩ lại, em lại cảm thấy mình quá khắt khe, kiềm hãm chồng mình *_*... đối với em, chồng quan trọng nhất, hầu như làm gì em cũng nghĩ xem thế nào để vc có thể cùng tham gia v.v. Nhưng đôi khi, em có cảm giác mình không phải là người quan trọng nhất với chồng. Tối qua chẳng hạn, khi nghe bạn gọi dt, rủ qua chơi, thế là ảnh hí hửng ra mặt, làm gì cũng nhanh chóng, thậm chí còn chạy ra hẳn ngoài đuong đứng đợi và cứ giục mẹ con em mãi. (nhà thì mới ăn cơm xong, em nghĩ cũng cần có thời gian để mẹ con thở và chuẩn bị chứ) ...Có thể nó chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng em lại có cảm giác bạn bè của ảnh quan trọng hơn nhiều, thà không để bạn đợi chứ ko thể đợi vợ con. Chồng em rất thương em, điều đó em biết ....nhưng có thể đó là tính cách của em và em rất khó chịu từ tối qua tới giờ. ..


Các chị nói em nên làm sao ?? Em nên học cách thả lỏng như thế nào đây ?? :(