Tôi 32 hình thức bình thường dễ coi, cậu ta 30, cùng làm trong 1 công ty, mỗi đứa ở đứng đầu 1 bộ phận khác nhau. Tôi vào làm trước cậu ta mấy năm, tuy nhiên trong công việc cả 2 đều cảm thấy dễ phối hợp giải quyết. Cả 2 đều đã có gia đình và có con đều đang tuổi mẫu giáo, tất cả đều tốt đẹp cho đến một ngày.


Chúng tôi được xếp giao phối hợp xử lý công việc với một đối tác ở tỉnh. Đoàn chúng tôi gồm tôi trưởng đoàn, cậu ta và 1 cô bé mới vào giúp việc đi cùng. Buổi làm việc cùng đối tác căng thẳng ngay từ đầu khiến đôi lúc chúng tôi hội ý với nhau tưởng như sẽ thất bại, cuối cùng chúng tôi cũng đưa ra được giải pháp hợp lý cho cả 2 bên và vấn để được giải quyết tốt đẹp trong buổi làm việc chiều hôm đó.


Cuối buổi đối tác mời chúng tôi đi chiêu đãi, thật lòng chúng tôi cũng rất mừng vì đã giải quyết được 1 nhiệm vụ khó khăn nên cùng nhau nhận lời. Trong bữa ăn cậu ta cùng phía đối tác uống khá nhiều cả bia cả rượu, tôi cũng uống được nhưng chỉ uống chút xíu lấu lệ, cô bé cùng phòng ngồi 1 lúc rồi xin phép được đi về nhà họ hàng. Chúng tôi ngồi với nhau đến gần 10h khuya hai bên còn muốn dô nữa nhưng tôi đề nghị kết thúc để về nghỉ mai trở lại thành phố.


Tôi cùng cậu ta đi về khách sạn, đến cửa khách sạn bỗng cậu ta nôn thốc nôn tháo tất cả và nói với tôi rằng dường như đã bị trúng gió. Tôi biết cậu ấy đã uống rất nhiều, quan điểm làm việc và nhậu của xếp tôi quán triệt mà tôi biết là không được phép say trước các đối tác và nhân viên nam công ty dường như ai cũng thấm nhuần điều này.


Tôi đưa cậu ta lên phòng, thực tâm tôi rất lo lắng, bình thường cũng coi cậu ấy như em như bạn nên khi cậu ta nhờ đánh gió tôi cũng làm theo tôi chỉ sợ có điều gì không hay sảy ra với sức khỏe cậu ấy thì tội. Đánh gió xong cậu ta bỗng ôm lấy tôi và nói ngưỡng mộ và có tình cảm với tôi từ lâu. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hay tại lúc đó có một chút men cộng với sự phấn chấn khi cùng nhau hoàn thành công việc khó khăn…, tôi đã đến với cậu ta một cách vô thức.


Tôi về phòng mình tự suy nghĩ về việc vừa xảy ra, nó bất ngờ đột ngột quá và thực sự tôi vô cùng lo sợ. Sợ cho mái ấm gia đình tôi, sợ cho các con tôi nếu chẳng may chồng tôi biết việc này sẽ dẫn tới đổ vỡ gia đình, gia đình mà chúng tôi đã dày công xây dựng, những đứa con mà tôi vô cùng yêu thương. Mặc dù đến lúc này đây tôi không còn cảm giác gì với cậu ấy, sự việc xảy ra chỉ có chúng tôi biết với nhau.


Tôi theo đạo Phật tìm hiểu về luật nhân quả, tôi hiểu rằng việc của mình vi phạm điều răn dậy của nhà Phật. Chính vì hiểu như vậy nên tôi thương các con tôi, chồng tôi vô cùng, họ không có lỗi gì trong việc này mà lỡ ra phải gánh hậu quả do tôi gây ra thì thật cay đắng.


Cuộc đời ai học được chữ ngờ, khoảng cách giữa hạnh phúc và đau đớn mong manh quá, tôi từ bé là đứa cứng rắn nhưng chưa bao giờ tôi thấy lo lắng như lúc này. Hiện giờ tôi chưa thể viết tiếp được,