"Tít tít, tít tít".


"Anh ve di, em khong co o phong tro dau". Một số điện thoại lạ. Bất giác cô chợt thấy như có một luồng điện chạy qua nguời, cô ngồi dậy vô thức bấm lưu số lạ đó sang máy của mình rồi nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lại vị trí cũ, bên người chồng vẫn còn say giấc với đứa con thơ, cô biết lòng mình đang dậy sóng…


…


- Anh có tin nhắn đấy


- Của ai vậy?


- Em không biết, một số lạ


Anh mở ra đọc rồi xóa đi ngay càng làm cô tăng thêm sự nghi ngờ, cô hỏi:


- Ai nhắn vậy anh?


- Con bạn của thằng bạn anh


- Sao cô ấy lại nhắn vào máy của anh?


- Vì thằng đó nó cứ lấy máy anh để gọi cho bồ nó.


- Thế ah?


Cô không nói gì thêm, cố bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra nhưng rõ ràng trong lòng cô thấy không an…


- Dưới nhà có đám cưới nên anh phải về phục vụ đám cưới vài ngày em ạ.


- Vâng, anh đi đi


Ngày hôm đó cô ngổn ngang với rất nhiều suy nghĩ, dòng tin nhắn: "Anh về đi, em không có ở phòng trọ đâu." cứ hiện lên trong đầu cô rõ mồn một từng dấu chấm, dấu phẩy. Cô tin chắc là anh đã nói dối, nhưng phải làm thế nào đây? Cô có nên gọi vào số máy đó? Nhưng sẽ phải nói gì? Không được, làm thế sẽ dứt dây động rừng… Phải mất nửa ngày suy nghĩ, đắn đo cô mới quyết định gửi đi một tin nhắn: "Em àh, chị là vợ anh H, chị biết em và anh H quen nhau, chị không trách em đâu vì thật ra từ lâu chị và anh ấy đã không còn tình cảm nữa, cuộc sống vợ chồng cũng ko được HP, nếu em thật lòng yêu anh ấy và tin rằng anh ấy cũng yêu em thì chị sẵn sàng tạo điều kiện để hai người đến với nhau…" Tin nhắn được gửi đi mà không có hồi đáp, cô thấp thỏm chờ đợi, ruột gan như lửa đốt, liên tục nhìn vào chiếc điện thoại cầm sẵn trên tay mặc dù cô biết nó sẽ kêu nếu như có tin nhắn gửi đến. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, cô không thể biết được đối phương đang nghĩ gì, không thể chờ đợi hơn được nữa, cô run run bấm gọi. Chuông reo một hồi rồi tắt phụt như một sự kích động, cô bấm tiếp nhưng số máy đã ko còn liên lạc được nữa. Màn đêm dần chìm trong sự tĩnh mịch đến tê dại, đầu óc quay cuồng, cô nhìn con ngủ mà hai hàng nước mắt cứ trực trào ra. Một tin nhắn nữa lại được gửi đi trong vô vọng: "Cuộc sống của chị với anh ấy bây giờ không khác gì địa ngục, vợ chồng mà tình cảm không còn thì khó sống lắm em à, nếu em thực sự yêu anh ấy thì với chị đó sẽ là một sự giải thoát, hãy tin chị", cô biết là mình đang nói dối và chỉ cô mới biết là cô đang đau đớn đến chừng nào. Vẫn không có hồi đáp. Nằm nhìn vào khoảng không mù mịt cô nghĩ đến anh, một người chồng mà cô đã nhất mực yêu thương. Cô vẫn hy vọng phán đoán của mình là sai, vẫn hy vọng rằng sẽ có tin nhắn phản biện. 12h đêm điện thoại của cô báo tin nhắn đã được nhận, "cô ấy đã mở máy", hồi hộp chờ sự phản hồi với biết bao cảm xúc trái ngược. "Tit…" cô bấm mở ngay khi tiếng chuông còn đang dở: "Chị àh, em có lỗi với chị, em xin lỗi, thật sự em không biết phải làm thế nào bây giờ nữa…" chân tay cô rụng rời, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn, dòng tin nhắn bị nhòe đi không thể nhìn rõ được nữa…Vậy là cô đã đúng mặc dù cô không hề muốn tin vào điều đó, anh đã phản bội cô, người chồng vẫn luôn đầu gối tay ấp, mới hôm qua thôi còn thủ thỉ yêu cô vậy mà… Cô nức nở, quằn quại với những suy nghĩ về anh…


Sau một hồi vật vã, trấn tĩnh lại, cô tiếp tục nhắn: "Không sao đâu em, chị biết từ lâu rồi, PN vốn nhạy cảm mà nhưng vì thương con nên chị mới phải cố gắng… Em yêu anh ấy nhiều không?", "Có chị ạ, em rất yêu anh ấy"… Mỗi một tin nhắn đáp lại là một nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của cô, đau đớn, nhục nhã và tê tái… Đêm hôm đó cô và cô ấy đã nhắn tin cho đến sáng, mọi chuyện được hé mở trong sự đau đớn tột cùng. 6h sáng cô bảo: "Thôi bây giờ em cố gắng ngủ đi, chị phải đi làm, lúc nào về chị em mình lại nói chuyện tiếp được không em?", "Dạ được ạ".


"Ngủ chưa em?", "Dạ chưa chị, em không ngủ được", "Ừh, chị cũng thế, chị thấy lo cho em, chị cũng có một cô em gái và chị xem em như là em của chị, chị sẽ nói chuyện với anh ấy, nếu thực sự anh ấy yêu em, chị sẽ để hai người đến với nhau…", "Vâng, em cảm ơn chị nhưng có lẽ anh ấy sẽ không đồng ý đâu chị vì em biết anh ấy yêu chị nhiều lắm", "Vậy sao?", "Vâng, anh ấy đã lừa dối em chị ạ…" Không thể nhẫn nại nhắn tin, cô quyết định bấm gọi.


- Alo


- Ừh, chào em, chị đây


- Vâng, chị


- Anh ấy đã lừa dối em sao?


- Vâng, anh ấy bảo với em là anh ấy chưa có gđ, anh ấy làm ở… nhà anh ấy ở…


Tai cô ù đi, cô nấc nghẹn:


- Vậy àh, khổ thân em, chị hiểu, chồng chị thế nào chị biết chứ, có lẽ em cũng không phải là nạn nhân duy nhất của anh ấy…


- Hic, em cũng không biết nữa, nhưng anh ấy đã lấy đi đời con gái của em…


Nghe cô ấy khóc ngất trong điện thoại làm càng làm cô bẽ bàng, tủi hận. Cô an ủi:


- Thật ra cuộc sống vợ chồng của chị với anh ấy từ lâu rồi đã không còn yên ấm, HP, anh ấy đối xử với chị rất tệ…


Cô ấy khóc và cô cũng khóc, cô ấy còn kể cho cô nghe chuyện của hai người đã bắt đầu như thế nào, diễn ra làm sao… hai chị em vừa khóc vừa tâm sự cho đến khi mệ lả và suy sụp. "Sao anh có thể như thế, anh đã làm cho hai người PN đau đớn chỉ vì một chút khoái lạc của riêng anh…" càng nghĩ cô càng thấy anh thật tàn nhẫn và đáng khinh bỉ…3h30' sáng, cô bảo: "Thôi em ngủ tí đi, gần sáng rồi, mai chị em mình nói chuyện tiếp nhé", "vâng ạ"…


Mệt mỏi rã rời cô cố gắng vỗ về giấc ngủ nhưng không thể, hình ảnh người chồng mà cô tuyệt đối tin tưởng vào tình yêu của anh ta mặc dù trong cuộc sống có những lúc anh ta đối xử tệ với cô cứ hiện lên trong tâm trí bên một người PN khác, cổ họng cô uất nghẹn, cô nấc không thành tiếng, sợ con tỉnh giấc…


- Anh về rồi ah?


- Ừh, chiều nay anh có thằng bạn làm đầy năm cho con, em đi với anh nhé


- Vâng


Chiều hôm đó anh chở cô và con đi ăn tiệc, trông anh vẫn thế mà sao cô thấy lạ lẫm và ghê sợ. Trên đường đi cô hỏi anh:


- Anh này, em hỏi anh một câu được không? Anh phải trả lời thật lòng đó


- Ừh, em hỏi đi


- Anh có còn yêu em không?


- Hâm àh? hỏi vơ hỏi vẩn, không yêu em thì yêu ai?


- Thế đã bao giờ anh phản bội em chưa?


- Chưa bao giờ!


Nghe anh nói cô chỉ muốn xổ toẹt ra hết tất cả những gì cô đã biết nhưng cô vẫn cố kìm nén mặc dù cơn giận trong ngực cô chỉ muốn nổ tung.


- Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện, anh muốn nghe không?


- Chuyện gì?


- Chuyện của một đôi nam nữ yêu nhau… Chuyện kể rằng buổi chiều hôm đó, vào giờ tan tầm có một chàng trai trên đường đi làm về, gặp một cô gái trẻ đang lững thững đi bộ trên vỉa hè, chàng trai tấp vào lề đường và hỏi "Em ơi có đi xe ôm không anh chở?" "Dạ không ạh, em không có tiền", "Không sao, anh sẽ chở miễn phí"… sau một hồi giằng co từ địa điểm XX đến địa điểm YY thì cô gái đồng ý lên xe, rồi chàng trai chở cô gái về phòng trọ của cô… thời gian sau đó chàng trai thường xuyên đến phòng trọ cô gái để tán tỉnh, không lâu sau thì họ yêu nhau… Họ thường hẹn nhau ở khách sạn TX, nhà nghỉ PN… " cô cứ "hồn nhiên" kể mà không thể biết được thái độ anh lúc đó thế nào bởi vì cô ngồi đằng sau nhưng có lẽ anh đang ngạc nhiên và chột dạ lắm. Rồi anh quát:


- Em có thôi đi không? Nói luyên thuyên, vớ va vớ vẩn!


- Anh có muốn biết cô gái tên gì và nhà ở đâu không?


- Em thôi đi, anh không cần biết, anh chưa làm gì có lỗi với em


- Thật vậy sao? Em đã cho anh cơ hội để thú nhận tất cả, anh đừng có thách thức em!


Anh vẫn không nhận tội, buổi tiệc hôm đó cô không ăn gì mà chỉ uống, anh không thể nào ngăn cản cô, rồi anh phải đưa cô về sớm vì cô đã uống quá nhiều….


Hơi men cộng với nỗi uất ức kìm nén suốt mấy ngày qua khiến cô như điên dại, cô bắt đầu nguyền rủa, cấu xé anh. Cô nói trong tiếng nấc:


- Sao anh lại có thể làm như thế? Tại sao? Tôi đã rất tin anh, chưa bao giờ nghi ngờ anh, vậy mà anh đã làm gì?...anh là đồ khốn…


Anh ôm đầu khóc, rồi anh xin cô tha thứ, nhưng cô đã không còn nghe được anh nói gì, cô lả đi và khi tỉnh dậy cô thấy anh đang nằm bên cạnh, vắt tay lên trán và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cơn thịnh nộ đã qua đi, cô chợt nghĩ đến đứa con bé bỏng, nghĩ đến tình cảm mà cô đã dành cho anh, cô không thể mất anh vì cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm, cô quay sang ôm anh, dụi dụi vào ngực anh nhỏ nhẹ:


- Anh ah, em xin lỗi, xin lỗi vì đã không kìm chế được bản thân…Mình bỏ qua hết và làm lại anh nhé…


Anh nghẹn ngào ôm cô và xiết chặt thay cho lời cảm ơn, cô hôn anh rồi trong vòng tay anh cô đã có một giấc ngủ ngon lành sau ba đêm vật vã. Ngoài hiên mặt trời đã bắt đầu le lói những tia nắng đầu tiên báo hiệu một ngày mới tươi đẹp…