Em và ox đã cưới nhau được hơn 1 năm rồi. Ngày đầu về làm dâu em đã không được gia đình chồng thương yêu như con gái rồi,nhưng vì ba mẹ chồng rất thương con trai,vì là con 1,với một phần nể nhà em gia giáo,khá giả,cha mẹ lại làm giám đốc,nên từ lúc về đến giờ chưa bao giờ la hay trách mắn em điều gì.


Nhưng như vậy không phải là may mắn,hay sung sướng gì đâu. Có bất cứ chuyện gì không hài lòng,không đúng ý,là chỉ nói với ox em. Lúc đầu em thấy cũng khỏe vì không la mắn gì mình,nhưng càng về sau em càng thấy bức rức,khó chịu. Từ việc em giặc đồ cho ba mẹ chồng,em cũng bị la,đồ lúc nào cũng để trong phòng,không bao giờ đem ra ngoài,em thì rất ngại vào phòng lấy đồ,vì ba mẹ lúc nào cũng giữ khoảng cách với em,em k dám tự nhiên vào phòng. Em có nói với ox,giải bày hết suy nghĩ của em,ox nói vô đại đi có gì đâu à. Rồi mỗi lần em bị mẹ nói chuyện đó,ox cũng không 1 lời giải thích cho em. Ox em trẻ con lắm,còn ham chơi lắm,nên đi làm về,hay tụ tập bạn bè đi chơi,mà 2 đứa em đi chung xe,e không có xe về,đành đi theo anh,được vài lần em thấy gại lắm,vì tối mà về trễ sáng ra i như rằng em là kẻ thù của mẹ,k thèm nhìn mặt em,em thưa đi làm cũng k thèm trả lời. Mỗi lần anh đi vậy em đều phải đi nhờ xe bạn về,bạn em thì đi làm hay về trễ,về tới cũng khoảng 6h30 hay 7h,là em lại thành tội đồ của nhà nữa,mặc dù vừa bước vào nhà em đã giải thích rồi,mẹ cũng không thèm trả lời,chỉ nói đi đâu đi hoài,gọi k thèm bắt máy,mà 1 năm nay mẹ chưa bao giờ gọi cho em 1 cuộc điện thoại. Ox em về mà la,mẹ trách sao đi hoài,không ở nhà coi quán tiếp mẹ(nhà em bán cafe)mà em biết mẹ giận,em không dám ăn cơm,hay tắm mà xuống tiếp mẹ liền,mà mẹ còn nói vậy,quán em khá đông khách,nhưng còn có 2 đứa bán quán tiếp,không phải là không làm kịp.


Càng ngày em càng thấy ức chế,mệt mỏi,cứ chuyện lớn nhỏ gì cũng xem em như người ngoài,em rất muốn được gia đình chồng thương yêu,em đã cố gắng nói chuyện với mẹ,cố gắng ngoan ngoãn,cố gắng im lặng nín nhịn mọi chuyện mà tình cảm mẹ vẫn không tốt với em.


Chắc có lẽ em sẽ sống thật với tính của em,em không đợ ox nói giùm nữa,mẹ hay những người trong nhà nói gì em không đúng,em sẽ tự mình giải thích,không im lại ăn lặng đợi ox nói dùm nữa,mặc dù ox nghe xong nhăn nhăn mặt rồi bỏ đi,không bao giờ thèm nói 1 chút gì dùm em. Em muốn nói lắm chỉ sợ như vậy mọi người sẽ nói em hỗn,không ngoan,em không muốn ba mẹ em bị người ta nói là có đứa con gái lì