Em viết ra đây để mọi người cùng chia sẻ câu chuyện với em, hy vọng sẽ cho em những lời khuyên chân thành để em có thể chấm dứt một cách nhẹ nhàng cuộc hôn nhân của em bắt đầu từ ngày hôm nay.
Em 29 tuổi, có một con trai 6 tuổi, chồng em ra nước ngoài đã 5 năm, đó là khoảng thời gian em sống một mình nuôi con và ngập lụt trong đau khổ. Em cũng chẳng hiểu lý do lớn nhất hay cụ thể nhất cho sự xa cách này là gì, chỉ biết rằng em đã thất bại hoàn toàn, em lấy chồng sớm, 22 tuổi, cái tuổi còn non nớt, chưa hiểu biết và chín chắn để làm vợ làm mẹ, lấy chồng rồi em có bầu ngay, sau đó sinh con, vì không ăn uống được gì khi mang bầu, nên con em rất nhỏ, sinh non và nuôi khó, lại có một chút dị tật nhỏ.
Nói một chút về gia cảnh nhà chồng em, bố mẹ chồng em làm công nhân, giờ đã nghỉ hưu cả, bố chồng khó tính hơn mẹ chồng, và tóm lại họ cũng là người tốt. Em có thể gửi con bất cứ lúc nào, đưa đón con cho em đi làm. Chỉ có một điều họ không bao giờ làm cho mẹ con em đó là cho tiền giúp mẹ con em sinh sống thêm vì lương của em quá ít. Ngay cả chồng em đã đi nước ngoài 5 năm, em chưa hề nhận được dù chỉ là một đồng xu nhỏ. Cứ thế, em chỉ sống bằng đồng lương còm của mình, đi đi về về chỉ với con, trong lòng cảm thấy CHUA CHÁT… Chồng em còn một người em gái, cũng đã lấy chồng có con, họ sống cùng trong một nhà với bố mẹ chồng, với mẹ con em, nhưng bọn em coi nhau như người tàng hình, không nói chuyện hay cười với nhau bao giờ, tất cả sự quan tâm còn lại là con em và qua trung gian là bố mẹ chồng. Em từ lâu đã không tham gia vào chuyện gia đình bên chồng, em coi như ở nhờ nhà chồng thôi, nhưng đôi lúc em muốn nhoai ra ngoài lắm, em muốn bỏ nó để ra đi, mà em không thể : Bởi một lẽ :
- Nhà ngoại ở xa, em là con gái tỉnh lẻ, bố mẹ em cũng đã chia lìa, mỗi người mỗi nơi, mẹ em không đi bước nữa, còn bố em đã lấy vợ và có 1 cậu con trai (nó nhỏ hơn con em mấy tuổi) vì bố em đã già lại bệnh tật, nên em bé sinh ra bị đao, không biết gì, giờ sống ở nhà quê không có lương hưu nên rất khổ. Thi thoảng em vẫn phải đỡ đần hoặc về quê thăm nom. Mẹ em thì đỡ hơn, là giáo viên nên cũng có lương để sinh sống. Nhưng giờ em về sống với mẹ, sẽ có nhiều điều tiếng, xấu hổ với bạn bè, với người thân … Nhưng có lẽ em sẽ vẫn chọn cách này!
- Thứ 2, đó là về chồng, vì chồng em đã đi 5 năm, tình cảm 2 vợ chồng không còn gì cả, ngay từ những ngày đầu tiên về sống chung, đã không hợp nhau, về nhiều chuyện, quan hệ, cách sống, chồng em là người nhiều ý tưởng nhưng không thực hiện và làm được gì, em lấy bằng chứng bởi đã thất bại cùng chồng qua vài cửa hàng, giờ nợ nần em vẫn phải mang, rồi đi đã 5 năm, lúc nào bố mẹ chồng cũng bảo không có việc, không có tiền, nợ của mẹ em bao năm không chịu trả. (hay cố tình không trả em cũng không biết nữa). Trước khi đi, hứa với vợ nhiều điều, sang sẽ chịu khó làm ăn để trả nợ, sẽ giúp vợ bớt khó khăn, nhưng sang đó chỉ 6 tháng thôi đã quay lưng với vợ rồi, tìm mọi lý do để nghĩ xấu về vợ, và để bảo vệ mình khi đã chung sống cùng người đàn bà khác. Chồng cố tình gọi về cho vợ rồi nói với người đàn bà kia “vào trông con đi em” để cho vợ nghe thấy, chồng làm mọi cách để khiến vợ tổn thương mà tự ra đi khỏi ngôi nhà, chồng bảo, thôi cứ ở đấy đi chứ biết đi đâu được, nhà không ở cũng mốc nên cho 2 mẹ con ở nhờ. Vợ bảo, vậy anh về giải thoát cho em thì chồng bảo cứ đưa đơn ra tòa, tòa xử 3 lần vắng mặt là xong thôi, chồng sẽ không về đâu, có thích đợi thì cứ đợi.
- Vợ giận lắm, khóc nhiều cũng thế thôi, 5 năm đã đủ chai sạn chưa nhỉ? đủ chịu đựng chưa nhỉ? có lẽ đủ rồi, vợ mang đơn ra tòa, nhà chồng cười khẩy, vì nghĩ vợ dọa thôi, mà ra tòa cũng đơn giản như đi đăng ký kết hôn thôi mà, ấy vậy mà không phải, một năm rồi đơn của vợ cũng chưa được ai ngó tới, có người gợi ý, 10 triệu thôi thì mọi việc sẽ xong xuôi cả, nhưng vợ lấy đâu ra 10tr để mà bỏ chồng nhỉ? giờ vợ còn đang sống thoi thóp với đồng lương chẳng giống ai, các mẹ cứ để cho em được xưng là vợ của người đó, một lần cuối cùng, vì đôi lúc em cũng mong được làm vợ, em cũng thèm có một tổ ấm như bao người phụ nữ khác, mong muốn của em không quá đáng lắm đúng không? Em cũng muốn con em có bố, là bố thật sự và con em thì không cần phải nói, nó thèm có bố hơn bất cứ điều gì????
Em chỉ tốt nghiệp trung cấp, làm nhân viên văn phòng trong một công ty liên doanh của nước ngoài, nhưng công ty làm ăn thua lỗ nên phá sản, em lận đận một vài nơi vẫn chưa yên ổn, lương làm ở đó đâu được bao nhiêu còn phải đi học rồi con cái nữa, trăm thứ, nghìn thứ đổ lên đầu, em tự lo tất cả, đảm bảo cuộc sống của hai mẹ con, những vật dụng của một gia đình nhỏ, thế mà đôi lúc em thấy mình dường như kiệt sức, mệt mỏi vô cùng. Em đang học đại học tại chức, còn gần 2 năm nữa mới tốt nghiệp, từ một cô gái xinh xắn đáng yêu, giờ mỗi khi em cảm thấy quá nghẹt thở, em giống như một “bà già điên”.
- Hạnh phúc ơi! Sao quá xa vời, cô bạn động viên em, chắc sẽ tốt hơn về hậu vận. Em giờ chỉ muốn mình được tự do bay nhảy, có thể kiếm tiền để nuôi con, lo cho con chu đáo, con sắp vào lớp 1 rồi, còn em thì càng thấy mình thêm lo lắng nhiều hơn!
Em buồn quá! Thật sự là quá buồn, thật sự là quá chán, thật sự là căng thẳng, đã có lúc em nghĩ sẽ để con lại cho họ nuôi con, chắc con em sống ở đó sẽ tốt, vì dù sao thì cũng nhà cao cửa rộng, cũng đầy đủ, nhưng như thế có lẽ không được đâu, em sẽ mang con đi, em mất hết rồi, nhưng em được một thứ : Đó là thiên thần nhỏ của em! 5 năm qua nếu không có con, chắc em đã sống khác…
Giờ em thấy mình chẳng còn gì, chẳng có gì vương vấn hết, chỉ buồn thôi, nếu về mẹ thì chắc chắn là buồn, nhưng sẽ được thanh thản, sẽ không phải đối mặt với những gương mặt mà mình không thể nuốt trôi, bạn bè em cũng không có nhiều, công việc không phải là một nơi thực sự tốt, em sẽ bươn chải được, em có ý định này từ lâu lắm, nhưng vì vướng học nên đã chưa quyết định, nên công việc ở quê đã qua mất rồi, giờ nếu về phải bán bún em cũng làm để có tiền nuôi con và để thanh thản mà sống. Hãy tiếp thêm cho em nghị lực với nhé, hãy cho em niềm tin vào ngày mai…
Hôm qua nhà em lại có thêm người, 2 vợ chồng một người cháu bên nhà chồng em dọn đến ở chung, em không bất ngờ lắm, vì mẹ chồng cũng thông báo qua rồi, cô cháu này chưa bao giờ gọi em là thím, nó cũng coi thường em như nhà chồng em vậy, cũng chẳng sao vì em cũng kiếp đi ở nhờ, nên em không khó chịu hay thái độ gì hết, chỉ có một điều (là nhỏ thật nhưng cũng khiến em phải thúc đẩy suy nghĩ và hành động của mình nhanh lên, làm nhanh lên) em vừa đi ngồi la cà với cô bạn thân về, vừa về đến nhà bật điện lên, theo thói quen em mở luôn máy tính vì em sẽ ngồi vào đó ngay, nhìn thấy cô em chồng đang bình bịch trèo lên tầng 3 để cho cô cháu gái của họ cái gì đó, em đang lúi húi xuống tầng 1 đổ rác thì khi lên thấy máy tính của mình tắt phụt và đèn cũng tắt tối um luôn? Em không hiểu hành động này là gì nữa? em đi làm cả ngày,chỉ có buổi tối là ở nhà, phòng của em cỡ khoảng hơn 30m2, có 2 bóng điện, vì nếu chỉ bật một bóng thì tối om, cũng đâu có gì nhiều, nóng lạnh không có, máy giặt thì gần như không dùng đến, có lúc em rủng rỉnh em cũng xung phong đóng tiền điện, vậy mà …. Em vài lần bị xử sự như vậy nhưng nói ra thì lại mang tiếng… Em chẳng biết làm như thế nào nữa? Nói chung là chán nản quá mất thôi…. Em lại không viết được nữa rồi, em đang stress quá…. Từ từ rồi em lại viết nhé, các mẹ!
Các mẹ đừng ném đá em, em cũng đã có ngoại, em thực lòng không muốn là kẻ thứ 3, nhưng khi em cô đơn nhất, chán nản nhất, người đó đã ở bên em, luôn bên em trong suốt mấy năm qua. Thực ra tinh thần em nếu không có người đó, có lẽ em đã nhặt lá đá ống bơ từ lâu rồi. Em không hề muốn phá vỡ hạnh phúc của người đó, người đó vẫn đang hạnh phúc, và em chỉ là một khoảng trời riêng thôi. Về vật chất, người đó không cho em cái gì, vì người đó cũng nghèo … Với em người đó giống như chồng, như anh trai, như bạn thân của mình … em cũng nghĩ về người đó đơn giản chứ không quá nặng lòng như nhiều mẹ trên WTT. Giờ em đã để cho người đó quay về bên vợ, một cách an toàn tuyệt đối. Cảm ơn người đó đã cho em thêm sức mạnh nhiều năm qua, em sắp phải xa cả Hn, trong đó có người đó, có tất cả, em chỉ mang con em đi, và giữ nó bên em suốt cuộc đời.!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Chúc chị và bé vượt qua được thời gian khó khăn này và có tương lai yên bình...