Năm nay em tròn 25 tuổi.Người yêu en 26 tuổi. Bọn em yêu nhau năm em học lớp 10 và em đã trao sự trong trắng của em cho anh ấy 1 năm sau đó trong thời gian 3 năm yêu nhau em đã phá thai 2 lần vì nghĩ mình còn quá nhỏ để đùm bọc 1 đứa bé.Học hết lớp 12 là anh ấy làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, thời gian ngắn còn lại ở quê nhà gần như anh ấy bê tha dùng cả thuốc lắc và ngủ với cả gái dân chơi. Anh ấy ra đi và bọn em đã chia tay nhau 1 thời gian,và sau đó em có tình cảm với 1 người. cứ ngỡ là tình yêu,e đã có quan hệ với người đó. Khi nhận ra đó không phải là tình yêu e đã quyết định chấm hết.Sau đó e quay laị với người yêu cũ vì anh ấy nói còn yêu em và e cũng nhận ra mình yêu anh ấy rất nhiều.Thời gian sau đó anh ấy cũng nghi ngờ em trước đó có tình cảm với người khác, và em đã thú nhận tất cả với anh ấy.Tình yêu cao thượng của anh ấy đã tha lỗi và vẫn ở cạnh em. nhưng trong thời gian đó anh vẫn hạnh hạ bằng những câu nói bóng gió có khi còn thô tục. vì quá yêu anh ấy nên em ngậm đắng nuốt cay. Cũng không vì thế em đánh mất đi lý trí của mình. Nhiều lần em đã nói chia tay với anh ấy vì anh ấy đánh đập em rất nhiều lần, em đau đớn cho số phận của mình,e tìm mọi cách xa rời anh ấy nhưng không chịu buông tha em, em vẫn cứ nghĩ rằng vì anh ấy yêu em quá nhiều nên mới thế.bố mẹ 2 chúng em anh em họ hàng ai cũng biết bọn em yêu nhau.
Và rồi sau đó.... chuyện gì đến rồi cũng đến bọn em chia tay nhau sau đó em mới biết mình có thai, và em đã nói với anh ấy vì anh ấy có quyền đươc biết điều đó,anh ấy đã nói em phá thai nhưng có lẽ anh ấy sợ điều gì đó nên đã thôi ko đưa em đi phá thai nữa. Ngay sau khi biết em có thai tính tình anh ấy trở nên khó tình hơn với em .ngày nào e cung phải lên nấu cơm cho gia đình anh ấy ( mẹ anh ấy đi xuất khẩu lao động 9 năm chưa về )
nhiều lần anh chê em cái này không tốt cái kia không tốt rồi nói " tau với mi không nên lấy nhau thì tốt hơn" rồi anh ấy trở chứng nói với mẹ anh ấy " con không lấy nó đâu lấy nó về nhác lắm nó mất dạy nữa " ruột em như đứt ra từng lòng em quặn thắt nước mắt trào rơi. em cố ngậm nỗi đắng cay vào lòng và điện thoại về quê ngoại anh ấy mong mọi người khuyên bảo anh ây. và rồi anh ấy cũng xuống nhà làm hiền với em. từ hôm đó em sáng nào em cũng phải lên nhà anh ấy làm việc nấu nướng , canh hàng dọn dẹp đến tối mới về,thời gian này anh liên tiếp xỉ vả em bằng những câu nói khó nghe,
Hôm đó trời mưa, mà mẹ em nói em về nhà ăn cơm con gái đi ở trên đó xuốt ngày không hay ho gì, Mẹ đâu biết anh ấy bắt em phải làm như thế," nước mắt em bao giờ cũng trong tư thế rơi ra "em đi chợ mua rau và thịt nấu cho 3 bố con anh ấy xong em mới về đến nhà anh ấy điện thoại chưởi em " --- mi đồ con chó, mi cho tau ăn thế này a? tau đưa cho mi 50 nghìn đi chợ mà mi mua cho tau ân thế à? tau nhìn mâm cơm la tau ghét mi lắm rồi, từ nay mi cút khỏi nhà tau ngay.tau cấm không được mò mặt lên đây, tau sẽ nói với Mẹ tau trước đây mi ăn nằm hết thằng này đến thằng khác xem bà có còn bắt tau phải lấy mi nữa không. " - em không thể nghĩ rằng anh ấy có thế nói ra những lời chua chát như vậy
Em đi xe ngay lên nhà anh ấy em rửa bát trong khi anh ấy vẫn đừng chưởi rủa e.em đã nói vì mưa nên em nấu tạm ăn mẹ em còn gọi em về nữa. Rồi anh ấy bỏ đi và nói." vì mi nấu *** ăn được nên tau đi uống rượu từ nay cấm không được lên đây cút đi đồ con chó "
Em đau đớn lắm và rồi mẹ anh ấy điên thoại nói với em rẳng anh ta nhắn tin nói " Mẹ à con có lỗi với mẹ, con không thế lấy con đó làm vợ được me và anh em đừng ép con, Con lấy về không có hạnh phúc con chán đời . 1 năm con bỏ vợ mẹ có chịu được không " em nghe mà thấy khinh anh ta. Em chỉ sợ làm mẹ em buồn. cố gắng chịu đựng lấy anh ta cho bà con làng xóm khỏi lời ra tiếng vào. vậy mà anh ta còn nói như thế
Em thực sự đau đớn và khổ sở lắm. em mang bầu đã 3 tháng rồi mà không ngày nào em được vui vẻ. ngày nào em cũng chịu sự dằn vặt của anh ta . Mẹ anh ấy cũng quý em nhưng bây giờ bác ấy cũng nói chuyện 2 đứa tự giải quyết chứ Mẹ mà khuyên nó lấy em rồi sau có chuyện gì lại nói tại mẹ , Và bác ấy nói với e , bây giờ anh đã kiên quyết không lấy cháu nên bỏ đứa bé coi như có tội với con chứ không khó lấy chồng. Em nghe mà chua xót . giờ sao em cảm thấy thật khinh thường quá
Hãy cho em lời khuyên giờ em nên phải làm gì ? Bỏ con em không bỏ đươc,Trước đây vì non dại em đã không có suy nghĩ hành đồng thiếu chín chắn giờ em đã lớn em không thế bỏ đi đứa con trong bụng mình đươc,
Xin các độc giả và chuyên gia eva cho e lời khuyên chân thành.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Quan trọng...