- Em à. Có lẽ mọi việc đã đi quá xa rồi. Nhưng anh vẫn muốn có một cơ hội. Anh không muốn xa em và con. Với anh gia đình là quan trọng nhất. Nếu em còn yêu anh và còn có thể sống với anh thì cho anh xin lỗi và làm lại. Còn nếu ko thể thì chúng ta hãy chia tay thật nhẽ nhõm và cùng chia sẻ việc chăm sóc con em nhé.
Vy đang kì cạch làm báo cáo sau chuyến công tác thực tế dự án 5 ngày trở về HN vì Sếp tổng dục túi bụi. Nhận được tin nhắn, danh bạ vẫn lưu là " Ox iu ". Vy sực nhớ: Ồ đã tới cái hẹn - sau khi đi công tác về em và anh sẽ nói rõ chuyện li hôn với gia đình.
Anh và Vy mới đó đã gần được 5 năm ngày cưới, đã có với nhau 1 công chúa xinh đẹp, thông minh và rất tình cảm. Và cũng có 4 năm yêu nhau, trải qua bao đắng - cay - ngọt - bùi.
Ngày ấy, Vy là cô sinh viên mới, anh và cô cũng quê và khá thân thiết, rồi chẳng vì cái gì, anh ngỏ lời - cô chấp nhận, tình yêu tuổi trẻ cứ thế đến một cách vô tư không suy toán. Bởi khi đó có quá nhiều người phản đổi Vy yêu anh, bạn bè Vy, một số bạn bè anh nhưng thân thiết với Vy, bố mẹ Vy, thậm chí một số người biết cả hai người cũng rỉ tai Vy rằng: " Đừng yêu nó"
Tại sao ư, Vy chẳng biết nữa, đúng ra là Vy biết họ đang nghĩ gì nhưng cô thấy những điều đó chẳng quan trọng. Anh hơn cô 5 tuổi, từng học rất giỏi, đỗ ĐH trường lớn, đáng lẽ ra khi cô là tân sinh viên thì anh phải đi làm 1 năm rồi mới đúng. Nhưng khi ấy anh đúp, tất nhiên là kèm theo sự tích chơi game, lô đề, không nhiều nhưng cũng cắm cược đến xe máy rồi máy tính.
Sau gần 2 năm yêu nhau thì cô mới biết rằng a bỏ luôn ĐH. Cô động viên anh học 1 trường đào tạo nghề anh có năng khiếu. Thậm chí Vy còn chủ động liên hệ với gia đình anh ấy, thuyết phục đầu tư cho anh ấy học cái khác. Theo kế hoạch trong vòng 2 năm là a tốt nghiệp, cùng lúc cô tốt nghiệp.
Nhưng khi Vy tốt nghiệp rồi, cô không hay biết chồng tương lai của mình trầy trật với việc học tưởng chừng là đơn giản.
Đúng thời gian này 5 năm trước, Vy đã kịp tốt nghiệp, trong kì nghỉ lễ đi chơi cùng nhau, Vy và anh đã ươm mầm một sinh linh bé bỏng.
Và sau đó 2 tháng tức là sau khi phát hiện thai được 6 tuần và chỉ trong vòng 2 tuần báo gia đình rồi chuẩn bị, đám cưới đã diễn ra. Bố mẹ Vy buồn bã nhưng họ là những người tuyệt vời. Vy thầm cảm ơn họ đã giúp Vy ngày hôm nay vẫn giữ cho mình một tài sản quý giá và duy nhất là nàng công chúa đáng yêu 4 tuổi.
Sau đám cưới, Vy và anh ở cùng nhà anh ruột cô. Rất thoải mái vì anh là bạn chồng và đang độc thân.
Sau đó Vy học thêm bằng trong thời gian bầu bí, bố mẹ Vy hỗ trợ cũng với số tiền cưới. Nên cuộc sống 2 vợ chồng trẻ nông can cứ vui vẻ trôi qua như thế.
Vy quên mất việc đáng lẽ ra anh phải ra trường và rục rịch kiếm việc làm. Có lúc cô hỏi han thì anh nói vì bận việc cưới anh có xếp lịch lùi lại 1 tháng.
Rồi cũng tới lúc cô sinh hạ, vào đúng dịp tết, anh là cháu đích tôn đầu họ và cũng vì 2 gia đình cùng ở quê nên việc sinh nở quyết định là về quê. 36 tuần cô về nhà chồng chờ sinh, chồng lại quay ra HN vì nói rằng vẫn phải đi học, nàng dâu bụng vượt mặt ở 1 mình cùng bố chồng còn mẹ chồng vẫn ở ngoài này với gia đình anh chị. Sau khi cô sinh 2 ngày thì mẹ chồng mới về.
Hết cữ, bố mẹ chồng nói 2 đứa về ở chùn cùng nhà anh chị thuê căn 4 phòng, ông bà vừa có thời gian chăm cháu nội, vừa có thời trông nom cháu ngoại.
Những ngày sau đó, là những ngày buồn thì nhiều mà bình thường thì ít. Có những lúc Vy thực sự khủng hoảng, kể ra không biết khi nào mới hết.
Rồi một ngày ông bà ngoại ra thăm cháu, nhà nội khoe rằng vừa mua được suất ngoại giao căn chung cư đẹp lắm 1 năm nữa nhận nhà, cố mà đóng được thì tốt quá mội tôi đang hơi thiếu. Nhà tôi có mỗi 1 đứa con trai nên giờ tập trùn hết vào cho chúng nó yên ổn lập nghiệp. Kể cả cái nhà ở trong quê có bao nhiêu là cho vợ chồng nó hết nhưng giờ cũng chưa bán được nhà đó
Nhà Vy thuộc diện có điều kiện ở quê, cũng biết phần nào tài chính nhà chồng nên nhà ngoại chủ động đề xuất cho vợ chồng nó thêm 1 khoản (chiếm 30%) cho đủ.
Mốc đáng nhớ tiếp theo là một ngày cuối tuần vợ chồng Vy đưa con đi chơi, chưa kịp chơi thì chị chồng gọi điện " hát 1 bài". Sau đó là bài ca mà Vy không bao giờ tưởng tượng nổi: " ông bà không phải osin cho nhà chúng mày mà chúng mày vứt con cả ngày cho ông bà trông". Vâng, không đi làm thì hoá ra ở đây ăn bám, đi làm ông bà tuổi già có con cháu quây quần hẳn phải lấy đó là niềm vui, nhưng chắc chỉ trông cháu ngoại thì mới ko phải osin.
15 tháng 12 ngày Vy cho con đi trẻ, nuốt nước mắt vào trong, Vy chie biết vừa làm vừa nhìn con qua Camera.
Mốc tiếp theo là gần tới ngày nhận nhà, Vy ngỡ ngàng được biết nhà đã và đang đứng tên chị chồng. Cô kìm nén và bày tỏ với chồng. Nhưng, chắc có lẽ chị chồng cao học nên vỗ luôn vào mặt thằng em ít học rằng chúng mày hãy an phận và chờ đợi đi.
Nuốt nghẹn, rồi Vy cũng về nhà mới, hi vọng mọi việc sẽ ổn.
Không lâu sau đó bố chồng mất.
Chồng vẫn không tốt nghiệp nổi, vẫn thong dong sống và không việc làm dài hạn.
Vy làm 1 tháng được 5-7 triệu. Đóng học cho con xong cứ thiếu đâu, giật gấu vá vai đến đó. Có những dai đọan Vy phải vay nặng lãi. Ơn giời cô chưa đến mức bị siết nợ.
Anh sau một hồi mải miết, học không xong, việc không có, vui vui anh thử con lô hi vọng tiền trên trời rơi trúng đầu. Rồi anh cắm cả xe vợ, cả laptop, nợ người này người kia, Vy bán vàng chuộc đồ trả nợ cho anh.
Cứ thế, những năm tháng tiếp theo là những chuỗi ngày như thế, anh rất hiền, thương vợ chiều con, không gái gú rựu chè, cũng biết sốt ruột vì tiền nhưng lại không ý thực tìm việc mà hay nóng ruột là anh lại làm 1 lô.
Vy buồn, chán nhưng lại thương chồng nên chịu đựng và chỉ biết động viên anh thay đổi cách sống.
Mốc thời gian tiếp theo, Vy chuyển công tác, và đang là công việc hiện tại của cô. Duyên trời, cô hợp với nghề và phát triển rất tốt. Từ cô nhân viên văn phòng lương 5-7 triệu/1tháng ko đủ tiêu. Cô kiếm được 30-50 triêu/1tháng. Đồng nghĩa với việc cô cần nhiều thời gian cho công việc hơn.
Nhưng quan trọng hơn, từ đây càng thể hiện rõ Vy và anh hoán đổi vị trí cho nhau. Cô đi làm kiếm tiền, anh ở nhà cả ngày. Cô vẫn động viên anh đi làm, việc gì cũng được miễn anh thích, thập chí cô còn đi lùng việc gửi CV cho anh. Nhưng vô vọng. Rồi thêm lần anh nợ lớn, cô lại trả nợ cho anh.
Công việc càng lấy đi thời gian của Vy khi cô không chỉ là nhân viên nữa mà là quản lí.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
- Cố gắng để sống gượng ép làm gì em. Không còn...
- Em còn yêu anh không?
Vy giữ bình tĩnh vì đang ngồi bên cạnh...