Là khi đau đớn quá, thổn thức quá, khóc to thật to lên, và chợt nhận ra bên mình chỉ còn đứa con trai bé bỏng hơn 2 tuổi đến kéo áo và lau nước mắt cho mẹ.


Là khi đi ra ngoài bắt gặp những ánh mắt vừa thương xót, vừa nghi ngờ, vừa đổ tội, vừa cảm thông của người đời.


Là khi đi đến cơ quan, có những người, trước rất vồn vã, bây giờ chào chẳng nói gì cả.


Là lại đi cắt tóc, đi may quần áo,...nhưng những cái đó, không còn mang lại niềm vui, không còn hào hứng, không còn thấy mình là phụ nữ nữa.


Là khi con quấy khóc mà mẹ đang trong nhà tắm, hoặc đang nấu cơm, hoặc chỉ đang muốn trốn vào một góc nào đó thật là yên tĩnh mà thở dài, đau lắm, mà thương lắm.


Là khi công việc bấp bênh, lương thì thấp, con thì nhỏ, phụ cấp của chồng cũ thì ít, mà hàng ngày, cứ ấp ủ ước mơ làm giàu nọ kia, thì đến lúc cho con đi ngủ được, cả người cũng đã bãi hoài.


Là lo sợ, là chênh vênh, là khép nép, là tự ti, là một dấu chấm hỏi và những nghi ngờ về quá khứ, về hiện tại và tương lai của chính mình và cả con mình.


Tại sao mọi người giữ được mà ta không giữ được cho con ta, một tổ ấm bé nhỏ, một ng bố cho con chơi hàng ngày, một bờ vai cho ta tựa, một bữa cơm ăn mà không phải và vội hay chan đầy nước mắt...


Cũng có những khi thấy lòng mình thật thanh thản, thật nhẹ nhàng.


Ừ, thì ko ở được với nhau nữa thì chia tay.


Ừ, thì giữ được người ở lại chứ sao giữ được người muốn ra đi.


Ừ, thì có lẽ đó là số phận.


Mọi thứ đã là kỷ niệm. Lúc này đây, chỉ cần không chết thôi, thì đã là sống tốt rồi.