Chào tất cả các anh chị, các bạn và các mẹ của wtt. Tôi chọn một ngày mưa gió và lập một nick mới trên này để được nói chuyện và tâm sự cùng tất cả mọi người. Tôi xin lỗi mọi người đã không đủ can đảm sử dụng nick thật của mình. Bởi vì tôi cũng chỉ muốn có những những lời tâm sự khách quan nhất cho tôi và gia đình. Tôi năm nay 30 tuổi đã có 1 con gái 4 tuổi. chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Công việc của tôi và chồng khá ổn đinh, thu nhập của chồng không cao nhưng đủ lo toan cho gia đình bé nhỏ, tôi thu nhập thấp hơn chồng, nhưng vợ chồng tôi sau 5 năm kết hôn cũng không phải nghĩ nhiều về chuyện kinh tế.
Câu chuyện của tôi dài và buồn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi tâm sự trên diễn đàn, cũng không phải là tôi bế tắc hay tìm không ra cách giải quyết, mà bản thân tôi muốn nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn, để tôi có thể vững vàng với sự lựa chọn của tôi.
Chúng tôi đến với nhau cũng qua thời gian tìm hiểu khá dài gần 4 năm. Thực sự mà nói khi kết hôn tôi biết anh không yêu tôi, tình thương thì có nhưng tình yêu thì không. Tô thì rất yêu nên hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. sau khi kết hôn thì con gái chúng tôi ra đời trong sự vui mừng của cả gia đình, tôi đã có những tháng ngày tốt đẹp vì chồng tôi hết lòng chăm sóc 2 mẹ con. Tuy không yêu nhưng anh ấy có một trách nhiệm rất lớn, tính cách chu đáo khiến tôi luôn được anh chăm lo cho tôi để tôi không phải thiếu thốn gì.
Tôi là người sống giản dị, cầu toàn và có nhược điểm là thụ động, tự nhận thấy nhược điểm này 1 phần vì tôi tin tưởng vào hôn nhân và trách nhiệm của anh. Nhưng cách đây 2 năm qua người quen tôi biết anh có con riêng với người đàn bà khác.
Chuyện sau đó các chị và các mẹ chắc cũng tưởng tượng ra được, tôi đã ép anh lựa chọn giữa mẹ con tôi và người kia. Tôi không thể sống mà chung chồng. Anh đã trả lời thẳng tôi và gia đình là nếu bắt anh chọn anh ko chọn ai, còn nếu ai muốn bỏ cứ bỏ.
Tôi cũng đã gặp thẳng người phụ nữ kia để nói chuyện, ở đây tôi không muốn nói đến chuyện trách móc giận hờn hay ghen tuông và đố kị. Bởi NT3 đó cũng sống mà không vui vẻ gì khi chuyện đó xảy ra, tôi ko biết mục đích của cô ấy có con với chồng tôi là gì, nhưng những gì anh và cô ấy thể hiện ra thì họ yêu nhau say đắm và không thể sống thiếu nhau được.
Tôi đã dọn về nhà ngoại ở một thời gian rất dài, tôi tự cho mình khoảng thời gian và cho chồng thời gian để suy nghĩ về hôn nhân của chúng tôi. sau khi về nhà ngoại tôi mới thấy sự thiệt thòi và thiếu thốn chồng, cha. Tôi đã chủ động gọi cho anh và bàn thảo về chuyện sum họp. Cuối cùng thì chồng tôi đưa ra 1 phương án là tôi chấp nhận cho anh ấy có vợ bé và chăm lo cho mẹ con họ như chăm lo cho mẹ con tôi.
Tôi đã đồng ý chấp nhận cô ấy và con cô ấy như 1 phần của cuộc đời tôi. Thời gian hiện tại anh ấy lo cho tôi và cô ấy là công bằng. Nhưng nỗi buồn trong tôi thì càng ngày càng lớn, bởi tình yêu anh ấy dành cho cô gái kia ngày càng nhiều và nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng thay đổii bản thân mình, nhìn ra những mặt yếu của mình, theo dõi các chị các mẹ wtt các cách để chồng tôi có thể thay đổi tình cảm và yêu thương tôi nhiều hơn.
Nhưng các chị các mẹ có hiểu nỗi đau khi nhìn thấy người chồng mình yêu thương, luôn đong đầy tình cảm với người đàn bà ấy. Tôi biết anh cố gắng lo cho tôi chu đáo, sinh nhật tôi anh chú tâm hơn, mua hoa và quà tặng tôi dù tôi biết đấy là trách nhiệm, nhưng sinh nhật cô ấy thì anh lên cả 1 kế hoạch dành cho cô ấy sự bất ngờ. Nói nhiều, kể nhiều thì mọi người sẽ cho là tôi so sánh. Nhưng nếu không so sánh tôi cũng không biết làm gì. Tôi ốm anh có hỏi thăm, nhưng cô ấy ốm, dù ở đâu anh cũng về bên cô ấy thật nhanh, để chăm sóc và lo cho cô ấy. Ngay cả chuyện vợ chồng, anh cũng làm với tôi trách nhiêm cho xong, nên giờ nhiều lúc anh và tôi nằm bên nhau mà tôi biết trong đầu anh ấy ko nghĩ về tôi hay co gái kia.
Tôi ko trách chồng nhiều vì nước mắt đã rơi rất nhiều, tôi biết anh yêu con, tôi chưa từng thấy nguời cha nào chăm lo cho con như chồng tôi, anh có thể tự tay làm tất cả cho con gái mà không câu nệ. Nên tôi cũng sẵn sàng hi sinh để gia đình tôi có những phút giây hạnh phúc.
Tôi cũng có hỏi chồng: anh có thể yêu em bằng 1 phần nhỏ yêu cô ấy không? chồng tôi có nói tình yêu không phải miếng bánh để cắt ra được, nhưng anh sẽ chăm lo cho em và con chứ không bao giờ bỏ. Giờ đây cô ấy dần dần được cả gia đình tôi chấp nhận và nghiễm nhiên là vợ bé của chồng tôi.
Tôi đang nắm chặt tay chồng, bước những bước dù ngắn nhưng cũng đầy gian truân. tôi mong sao một ngày nào đấy dù xa nhưng chồng tôi cũng sẽ về bên mẹ con tôi trọn vẹn.
Tôi viết khi mình đang rất bình tĩnh và sáng suốt, tôi mong có những bàn tay wtt cũng nắm tay tôi và tôi được yêu thương......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng nếu chị là mẹ con cô gái kia thì chị nghĩ sao, cũng khó có người đàn ông nào làm được như chồng chị.
Có lẻ...