Hôm qua bọn mình về quê nhà chồng chơi, sáng sớm nay thì lên thành phố Đi được 1 quãng đường thì mình sực nhớ ra là quên điện thoại ở nhà, mình bảo chồng mình . Đầu tiên chồng mình hỏi xằng giọng “ Thế định thế nào”, mình bảo là “ quay lại lấy chứ sao”, chồng mình tỏ ngay thái độ khó chịu, bảo mình “ Xuống đi” rồi cho mình đứng 1 mình giữa đường không quên hành động vứt chiếc túi xách của mình xuống đất. Sau đó chồng mình quay lại nhà để lấy điện thoại , mình đứng 1 mình giữa đoạn cánh đồng mà thấy tủi thân vô cùng. Mọi người buổi sáng đi qua cứ nhìn nhìn rồi chỉ chỏ làm mình thấy bực hơn. Phải hơn nửa tiếng sau chồng quay lại và hai đứa lên thành phố , dọc đường không ai nói với ai một câu nào. Mình rất bực vì nếu là ngược lại chồng mình là người quên điện thoại thì mình sẽ không bao giờ nói giọng đấy, hoặc tỏ thái độ đấy với chồng mình. Không chỉ riêng chuyện này mà nhiều việc mình để ý, với việc nhà chồng mình thì chồng mình sốt sắng, nhưng nếu là việc của mình thì nhiều lúc rất thờ ơ. Ví dụ cô em chồng nhờ chồng mình đi lấy giấy tờ xin việc thì chồng mình sẵn sàng nghỉ làm để đi làm giâý tờ cho em gái, nhưng khi nhà mình có việc như mắc Internet, hay mình bị ốm đi khám thì chồng mình không nghỉ, chỉ gọi điện lấy lệ, em chồng ốm thì chồng mình có khi còn sốt sắng hơn cả chồng của cô ấy, chồng cô ấy chưa có mặt thì chồng mình đã có mặt rồi, còn nhiều việc khác nữa. Trước khi lấy chồng mình thì mình đã phải đấu tranh rất nhiều ( nhà mình khá giả, mình thì cũng có rất nhiều người để ý, chồng mình thì hoàn cảnh khó khăn) chỉ vì mình thấy chồng rất có trách nhiệm với mẹ và em gái nên mình nghĩ “ nếu có trách nhiệm với gia đình như vậy thì sau này khi lầy mình chồng mình cũng sẽ có trách nhiệm như thế” nhưng hoá ra mình nhầm, chồng mình đúng là rất có trách nhiệm nhưng chỉ với mẹ chồng và em chồng thôi còn với vợ thì may ra được 1/5. Bực quá đi mất