Thưa các mẹ,các chị em-em xin kể ra câu chuyện của mình mong mọi người gỡ rối giúp em,em không giỏi văn tâm trạng lại rối ren nên có lẽ câu chuyện lủng củng-có gì mọi người thông cảm ạ.


Đời con gái đúng là khổ thật các mẹ nhỉ,may mắn rơi vào bến trong thì cũng vẫn chịu vất vả khi làm mẹ làm vợ người ta,còn đen đủi,thì đúng là muôn vàn tủi nhục.


Bố mẹ em chia tay từ lúc em còn nhỏ,cả hai cùng đi bước nữa,cái thua thiệt so với bạn bè em xin phép không kể ra vì dù sao nó cũng qua rồi.Nhưng còn một thứ vẫn đeo bám đến tận bây giờ đó là chuyện bố mẹ em đi bước nữa(mà bố em đi tiếp 2 bước nữa ),để rồi người ta vin vào lí do:"lấy vợ kén tông" mà đánh giá em.


Công nhận là em thiếu đi sự chăm sóc,quan tâm cũng như dạy dỗ của cả bố và mẹ,nhưng thế không có nghĩa là em không biết phải trái đúng sai,luân thường đạo lý,đạo làm vợ...


Chúng em đến với nhau,yêu nhau là tự nguyện,tình cảm xuất phát từ cả hai phía.Tuy nhiên lúc yêu nhau gia đình nhà chồng em biết được thì cấm cản vì lí do em nêu trên.Nhà em thì không thích nhưng cũng không cấm cản.Về phía chồng em,anh ấy nghe theo quyết định của bố mẹ nên không giám công khai quan hệ của bọn em,nhưng cũng không dứt khoát chia tay thậm chí khi nhà anh ấy bóng gió biết anh ấy yêu em hỏi anh ấy thì anh nói dối với bố mẹ là đã bỏ em rồi,lúc đó em chấp nhận và thông cảm vì nghĩ có thể sẽ thay đổi được nếu cả hai yêu thương nhau thực sự,vả lại em cũng đang mang trong mình giọt máu của anh ấy.


Lược qua giai đoạn yêu nhau,chung sống và làm ăn mưu sinh.Khi em có bầu,anh ấy vẫn không dám nói với gia đình để cho em một danh phận.Bảo không cần cưới thì không đúng,nhưng em muốn anh ấy cưới em không phải vì nhà anh ấy có điều kiện hơn.Còn với em-anh ấy cũng chẳng tỏ ý có cưới hay không.Lúc đó em cũng nản lắm nhưng nghĩ cố cam chịu vì con sắp chào đời.Cũng phải nói thêm là anh ấy còn đòi em đi "giải quyết",nhưng em không đồng ý.Chúng em tự xoay sở để sinh đứa con ra.Dấu hết mọi người kể cả bên nhà em.Mẹ nào đã từng sinh nở đều hiểu cái cảm giác sau sinh tự tay nấu nướng,giặt giũ mà không kiêng cữ nó như thế nào.Còn chồng đi làm cày cuốc hai ba việc để nuôi vợ con.Lúc đó đôi khi cũng có cãi vã,sóng gió,thậm chí là bồ bịch nhưng em đều cho qua vì nghĩ cho con và vẫn tin tưởng vào tình yêu.


Đến khi con gái em được 4 tháng,không hiểu sao thông tin bọn em có con lại đến tai mẹ em.Qua người quen họ hàng,mẹ em và cô anh ấy xuống HN tìm gặp.Hôm mẹ em và cô anh ấy xuống,chồng em đòi mang con đi không cho gặp vì sợ lộ ra chuyện ở với em và có con,sau phải nói là sẽ giữ bí mật anh ấy mới chịu để hai người đó lên nhà gặp.Mẹ em khóc rất nhiều.Nhưng cơ bản cũng vẫn như cũ,chẳng thay đổi được gì,mẹ và cô lại đi về khuyên chúng em cố gắng.Vài tháng sau bằng cách nào đó nhà anh ấy cũng mơ hồ biết là họ có cháu nội,cuối cùng chồng em cũng can đảm nói với gia đình chuyện của bọn em.Sau đó ít lâu,một đám cưới diễn ra,phần nhiều vì tại nơi em ở nó quá bé để giữ mọi chuyện bí mật,mà gia đình chồng em rất coi trọng danh tiếng,phần nữa là vì tự dưng có đứa cháu nội nên thôi cũng đành chấp nhận(em nghĩ như vậy).


Tưởng chừng mọi chuyện xuôi chèo mát mái,sau đám cưới em vẫn ở nhà chăm con,nhưng chính những tháng ngày này em mới thấy sự hờ hững đến vô tâm của chồng.Em nghĩ anh ấy đi làm nên chấp nhận làm mọi việc nhà,nhưng các mẹ biết đấy-có con mọn nhiều khi cũng cần lắm,một sự san sẻ của chồng.Chồng em có thời gian dành cho bạn bè hoặc sở thích cá nhân chứ không có thời gian cho vợ con.Rồi thì coi thường bố mẹ em ra mặt.Tự hứa này nọ cho sang mồm với bố mẹ em chứ ai đòi hỏi gì đâu để rồi đến lúc lại bảo là nhà em bòn mót.Không biết mọi người rơi vào hoàn cảnh thế thì như nào chứ em nản lắm.Có vợ con,gia đình riêng của mình nhưng vẫn bị chi phối.Nghe lời bố mẹ đã đành,đây lại còn nghe cả lời ông bạn hai đời vợ xúi:"phải dạy dỗ vợ mới ngoan",đòi trả em về nơi "sản xuất",còn những thứ nặng nề hơn em không tiện nêu ra vì ê chề lắm các mẹ ạ.Một chuỗi sự việc xảy ra đã làm cho em từ chỗ hết tình cảm chuyển sang ghê sợ,không muốn hàn gắn nữa. Đỉnh điểm nhất là nghe lời xúi của "bạn" ở chỗ làm đánh em vì muốn tống em về nhà với bố mẹ chồng nhưng em không chịu.Sau khi lấy chồng em cũng đã ở đó một thời gian,quá "ngấm" rồi mới phải xuống HN thuê nhà ở.Em thì nghĩ vợ chồng con cái nên ở cùng nhau vẫn hơn,nói thẳng ra em cũng muốn giữ chồng thì mới thế.Cũng phải nói thêm,đây không phải lần đầu tiên em ăn đòn mà người ra tay lại là chồng mình-người ăn nằm hàng ngày với nhau.Nhưng trước mặt mọi người thì anh ấy lại luôn đổ hết lỗi lầm lên em. Em cũng từng nghĩ,dù thế nào cũng phải cố gắng chịu đựng và vượt qua vì con em.Em không muốn nó lại có một gia đình không trọn vẹn như đời mình.Bố mẹ đẻ đều đi bước nữa,giờ cũng bộn bề gia đình riêng nên em cũng chẳng hy vọng gì. Bố mẹ chồng khinh khi coi thường em và gia đình nhà em-còn chồng thì bạo hành,chưa bao giờ dám đứng về phía em,tính gia trưởng,ích kỷ,trẻ con...


Giờ đây em chẳng biết nói với ai,chẳng biết nên làm gì.Con gái đi lấy chồng là coi như không còn đường lui nhưng chẳng lẽ cứ thế cả cuộc đời bốn mươi năm nữa?


Sau tất cả,em thấy rằng khó có thể có kết thúc tốt đẹp. Em định sẽ ly thân và sau đó là ly hôn,trước mắt em sẽ đi làm lại để có khả năng tài chính vững chắc còn nuôi con.Nhưng em lo nhất là em không dành được quyền nuôi con(thời buổi này mọi người thừa biết sức mạnh của đồng tiền)liệu có nên âm thầm đem con bỏ đi vì em không thể cố gắng thêm được nữa,tình không còn,nghĩa cũng không lại còn bị hành hạ cả thể xác nữa.Hoặc có thể có cách nào hay hơn thì các mẹ cứu em với.Xin mọi người giúp em!