Gửi vợ.


Những ngày này, anh sống giữa mịt mù ngã rẽ, giữa những mùa đông gào xé trong lòng lấn át không khí xuân trẻ tươi vui ngoài cuộc sống mọi người cười vui bên nhau. Nó như bản nhạc thấu lòng từng ngày rả riết tâm hồn anh thêm cằn cỗi.


Anh nói những điều này để em hiểu rằng cuộc sống luôn có rất nhiều những điều tồn tại theo cả cái lý và cái tình. Cái quan trọng là mình có nhận thức ra để hoàn thiện và sống có ý nghĩa, có hiểu biết, hài hòa với trước hết là người thân trong gia đình, sau là mọi người trong xã hội hay không mà thôi. Em hãy đọc cho kỹ và nghĩ thật sâu.


Không phải anh không tôn trọng quyết định của em, hay cũng không phải như em nói là lúc nào anh cũng chăm chăm nghĩ cho mẹ mà không để ý tới em. Anh biết ai cũng thích có 1 cuộc sống độc lập, tự mình làm mọi thứ không cần giới hạn, anh cũng thế, ai cũng vậy cả thôi. Nhưng làm người vẫn phải biết trước biết sau sống sao cho đúng nghĩa vụ và trách nhiệm khi được sinh ra. Anh nói luôn nhé, nếu như nhà mình vẫn còn bố (tức là ông nội), bà trẻ tuổi hơn, nhà có hơn 1 người con chứ không phải 1 mình anh, thì không cần em phải tâm sự anh cũng TỰ xin phép bố mẹ để mình được ra ở riêng. Để tất cả cùng hài lòng, cùng có 1 không gian sống như ý muốn, và đó quả là điều tuyệt nhất. Vì anh cũng vậy, anh cũng muốn ngủ muộn, cũng muốn thức khuya, cũng thích tự do tự tại. Nhưng đó là câu chuyện giả thiết, còn quay lại với THỰC TẾ, khi đã đến với nhau anh đã nói rồi, mỗi nhà 1 hoàn cảnh riêng và mình phải uốn nắn để sống tốt nhất, hạnh phúc nhất trong khả năng có thể, nuôi dưỡng tiếng cười trong ngôi nhà đó. Và anh thấy và muốn em cần phải thấy rằng với nhà mình, với trường hợp của anh, chỉ có 1 mình, không anh chị em, không ai cả, chỉ còn có 1 mình mẹ, đã già, sức khỏe cũng giảm dần theo thời gian, tay chân mỗi ngày 1 run hơn, mắt kém đi, hơi thở chậm lại, hơn hết là không còn ai bên cạnh...chúng ta là những người con chưa báo hiếu được lại đối xử như vậy đã là quá sai rồi phải không em. KHÔNG thể đặt cái thích của chúng mình lên cao hơn TRÁCH NHIỆM với bậc sinh thành. Em phải nhận thức MỘT ĐIỀU rằng là đàn ông, là người chồng hạnh phúc nhất là được nhìn thấy những người thân mình sống chan hòa, hạnh phúc, nhìn thấy vợ con và bố mẹ sống hòa thuận bên nhau, thật không gì bằng. Em nên biết 1 chân lý sống rằng làm 1 người con dâu tốt thì mới làm được 1 người mẹ chồng tốt, ở với mẹ của chồng mình cũng là 1 niềm vui sống thì sau này mới biết cách ứng xử văn minh với con dâu sau này, để có những hạnh phúc lớn hơn là sự ích kỉ trước mắt của bản thân. Nếu em là anh, đặt ở vị trí hoàn cảnh cụ thể là anh, em sẽ hiểu tại sao anh nói với em những điều tâm sự này, nó hoàn toàn hợp tình, hợp lý. Hãy nghĩ tiếp, em rồi cũng sẽ có con dâu, cả 1 đời vất vả mệt nhoài nuôi con khôn lớn, em ở đó 1 mình chỉ đợi có cháu ngoan, dâu hiếu thảo. Nhưng rồi gấu và vợ cũng quay lưng sống riêng để em lại 1 mình, để lại 1 người mẹ cô cút với đức hi sinh cả 1 đời lủi thủi sống 1 mình, cho thỏa mãn ý thích riêng của chúng nó, để chúng nó rảnh rang vô lo vô nghĩ, còn mẹ chúng thì còn lại gì ngoài việc lủi thủi cô đơn 1 mình quãng đời còn lại, giữa lúc cần nhiều sự chia sẻ, tiếng cười hàng ngày và sự chăm lo của con cái em chịu đựng được không?chịu được trong bao lâu? và liệu điều đó có được gọi là hạnh phúc, hay lại tự dối chính mình? Nó có xứng đáng với những thiệt thòi mà người mẹ đáng ra không phải chịu không? Không e ạ. Đó là 1 nỗi bất hạnh. Không người mẹ nào muốn con trai và con dâu mình thế cả. Bởi đó là 1 sự lựa chọn ngu ngốc, là chối bỏ 1 hạnh phúc đang có để tìm lấy sự bất hạnh. Anh tin là em không muốn điều đó xảy ra.


Em nghĩ vấn đề thật sâu sắc xem, có 1 người bà yêu cháu, chăm lo giúp đỡ mình đến thế, là 1 kho kinh nghiệm sống những lúc mình khó khăn, là những đêm mất ngủ để trông gấu cho em đi làm được yên tâm, cho anh ngủ được ngon giấc, có bà mẹ nào lại muốn con cái mình đau khổ, không hạnh phúc hả em. Hay là mình đã đánh giá sai ngay từ đầu và bản chất để đến cơ sự này. Số phận là do mình tạo ra, cùng là 1 sự việc trong cuộc sống nhưng nếu mình hành động không khôn ngoan thì sẽ đem lại nhưng hậu quả khôn lường. Anh buồn vì đến giờ không nói được để cho em hiểu ra vấn đề. Đấy là chưa kể tới cách giải quyết vấn đề đó của em còn là rất không hợp lý khi nếu làm vậy chúng ta sẽ còn là người không biết tiết kiệm cho nhau giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống. Mọi chi phí trong tương lai sẽ phát sinh thêm những vấn đề lớn cho tài chính, và đó lại là 1 cái dở kéo theo trên 1 quyết định không đúng đắn.


Thực ra bản chất của tất cả những vấn đề chúng ta gặp phải để đứng trước 1 quyết định lớn này, không gì khác hay trừu tượng khó hiểu gì cả, nó đơn giản là vì tình yêu.


Nếu đủ tình yêu cho nhau, chúng ta sẽ biết nghĩ về nhau, về những gì là quan trọng của người kia cũng sẽ phải quan trọng như thế với mình, để bỏ qua những toan tính hẹp hòi ích kỉ của cá nhân mình lại. Nó không đáng. Có những cái khác lớn hơn nhiều. Đó là tình yêu dẫn đến sự tôn trọng và đức hi sinh. Sau đó kéo theo cả tình thương vây quanh mình giành cho nhau. Anh nói 1 cách thật tâm lòng, anh vẫn còn tình cảm, tình thương yêu cho em mặc dù thời gian qua anh có đôi lúc giành nhiều những lời lạnh nhạt, thiếu quan tâm. Nhưng đó cũng chỉ là những phản ứng nhất thời có lý do vì 1 thực tế là em đã vội vàng có những lời nói, những hành động em cho nó là bình thường nhưng thực chất là không được phép, là gây ra sự tổn thương và thất vọng trên hết là với người lớn, là làm mẹ buồn lòng, là làm bố mẹ em phiền muộn, là làm anh thấy chơi vơi khó xử, là sai đấy, rất sai. Anh không thể mãi dung túng hay tha thứ nếu em mãi không chịu thay đổi, đây là sự thay đổi để chúng ta có 1 cuộc sống tốt hơn, anh cũng nhẹ nhõm, em cũng sẽ không phải thất vọng nếu thật lòng nhìn lại mình với trách nhiệm của 1 thành viên trong nhà, của 1 người con dâu, của 1 người làm mẹ, anh muốn những điều này vì anh còn rất tha thiết và mưu cầu 1 cuộc sống gia đình mình như bây giờ được tron vẹn. Em hiểu ý anh chứ? Anh cũng đã và đang thay đổi để tốt hơn, anh không phải là 1 người hoàn hảo theo ý em, nhưng anh thấy trong vấn đề sống còn này, trong sự nhận thức tích cực cho 1 hạnh phúc chung này, em nên nghe lời anh thì chúng ta vẫn còn cơ hội tốt hơn cho 1 cuộc sống vốn đã quá đủ đầy bộn bề này.


Trong cuộc sống có những điều không thể và có thể. Đó là sự thật, mình phải chấp nhận. Anh muốn cả 2, cả em, gấu và mẹ. Cả gia đình chứ không phải riêng rẽ 1 ai, vì chúng ta là những thành phần cấu tạo nên nó chứ không thể riêng biệt được, không thể thiếu ai được, vì đó sẽ không còn là 1 gia đình đúng nghĩa nữa em à.


Anh cũng đã từng ước mong mình cũng có 1 xuất phát điểm đầy đủ thành viên , có đủ cả bố, thậm chí anh chị em,...như những gia đình khác ngay từ khi còn bé, nhưng cuộc sống đã lựa chọn cho mình như vậy, mình phải chấp nhận và tôn trọng nó như 1 phần của cuộc sống. Vậy nên anh cũng muốn em nếu đủ tình yêu và hiểu biết, thì phải nhìn cùng 1 hướng với anh, chấp nhận để cùng xây dựng hạnh phúc trên 1 nền tảng gia đình thông cảm, chan hòa và biết nghĩ cho lẫn nhau. Lúc đó, chúng ta sẽ có tất cả, nếu không sẽ chẳng có gì đâu em à.