Tự nhiên ngó vào wtt, đọc đc bài style "vợ cưa chồng" của chị hoaht2002, em thấy nhiều chị khuyên chị hoaht2002 nên ly dị vì con k cần thằng bố nth, rồi thì nhiều chị khuyên vì con hãy cố gắng. Mỗi ng bố, ng mẹ đều có cách nhìn riêng của mình. E viết mấy dòng này, k phải từ phía một người vợ hay chồng, mà từ phía một đứa con trong nhà ngước nhìn bố mẹ mình.


Em sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng, gđ k thừa thãi nhg k để e thiếu thứ gì. Bố mẹ e đều đi du học về, quen nhau ở nc ngoài, về VN làm cán bộ công nhân viên chức, trí thức đàng hoàng. Em ở gần nhà ngoại, vì nhà nội e xa. Tuy quý nhà nội nhưng quả thực tình cảm k thể bằng với nhà ngoại đc.


Năm e bđầu hơi lớn, dậy thì, mẹ e đi công tác xa thg xuyên. Mẹ là dương nữ, ng năng động hoạt bát, tự chủ, k ngồi k đc, k ham hố quyền lực tiền bạc nhưng vẫn luôn vươn lên. Bố thì hiền lành chịu khó, nỗ lực kiếm việc kiếm tiền, mà vẫn không bon chen cấp bậc xã hội. Bố mẹ em thương con, thương và chiều nhau hết mức có thể, đấy là em thấy thế. Có điều mẹ em thì trách bố "đụt" (không biết mẹ có dùng từ đó không, đại ý thế), thụ động không tự lao ra kiếm việc, boss bảo gì thì làm, muôn đời chỉ làm người làm công ăn lương thôi. Bố thì cảm thấy mẹ không phải mẫu phụ nữ truyền thống, bố quen với việc phụ nữ ở nhà làm việc nhà bếp núc, cuối tuần bố ở nhà mà mẹ cứ đi, không có time cho gđ là bố không thích. Hai cái này các cụ cũng có nói qua với nhau nhưng toàn làu bàu hoặc nhịn im là chính. Cái này nó từ lâu rồi, và càng ngày bố mẹ em càng bận thì cái sự không hài lòng nó càng rõ rệt, kéo đến tận giờ.


Nhà em bố là trưởng nam mà lại có 2 đứa con gái, bên nội có ý ko bằng lòng mà e xa nhà nội, lại đc chiều chuộng nên k nhận thức đc quan niệm ăn sâu vào tâm lý người Việt "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" nên luôn nghĩ con gái cũng quan trọng quý hoá lắm. Từ ngày em gái em ra đời, nhà luôn nuôi người giúp việc ăn ở tại nhà, có khi 2 người cùng lúc. Nhớ lại, nhiều lần toàn nghe người ta kể xấu lẫn nhau mà buồn cười; tranh giành tình cảm của một đứa trẻ con/:)


Năm đó mẹ đi xa, con mụ giúp việc nó lợi dụng lừa bố em vào tròng. Sau đó khi mẹ về thì hình như nó quit làm, rồi bù lu bù loa lên, đến cả người quen ở xa tít mù khơi cũng biết chuyện. Nhà em rơi vào hỗn loạn. Em phát hiện ra khi đọc một lá thư mẹ gửi cho bố. Ngày ấy bé, đọc xong cứ ngây ra. Ngơ ngẩn, chả biết thế nào đi hỏi ông bà ngoại. Các cụ lại lồng lên sao để cháu nó biết. Bà thương cháu, đêm ôm cháu ngủ ngồi nói chuyện, phân tích bố mày thế này, mẹ mày thế kia, ai cũng có lỗi, cũng chỉ ngồi nghe. Thật sự lòng k nghĩ j. Đc yêu chiều quá, giờ rơi vào cảnh này, thấy trống rỗng.