Bố mẹ đã từng rất hạnh phúc và vui vẻ. 1 tình yêu không tiền, không vụ lợi, chỉ là những lúc cả bố mẹ đều hết tiền, thế là cả 2 lại nhảy lên xe bus giết thời gian. Chỉ là những lần bố con mang đến cho mẹ sữa chua mít rồi tào phớ là mẹ cười như thể vớ được tiền giữa đường. Chỉ là những lúc bố ôm mẹ vào lòng, thủ thỉ mai sau sẽ làm gì, mua gì, rồi đẻ mấy đứa, rồi trách nhiệm với ông bà nội ngoại như thế nào, như là 2 đứa trẻ con lên 3.


Bằng giờ năm trước, mẹ vẫn vô tư lắm. Đúng rồi, sinh viên năm 3, chẳng phải lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống không phải giàu sang nhưng thoải mái về mặt tinh thần. Mẹ của năm trước cũng không thể ngờ rằng mẹ của năm nay lại thay đổi nhiều đến thế, lại trải qua thời kỳ kinh khủng của cuộc đời như thế. Hôm trước bố với mẹ còn gặp nhau, cãi nhau om sòm trước cổng ktx trường bố con, cãi nhau như 2 đứa trẻ con không đứa nào chịu nhường đứa nào. Thế mà hôm sau, 1/1/2014, bố con đã đi với người đàn bà khác, hôm đó mẹ bận thi nên mẹ cũng chẳng để ý bố con đi đâu làm gì, nên cũng chẳng nghi ngờ, cũng chẳng cảnh giác, mẹ chợt nghĩ, nếu tối hôm đó, mẹ gọi, liệu bố có nhấc máy để nghe không con ?


Sau đó 2 tuần thì mẹ biết mối quan hệ của bố con và người phụ nữ kia, bố nói bố chỉ nói chuyện thôi, chưa có quan hệ tình cảm gì cả, mẹ tin bố, và sau đó mẹ đã phát hiện ra Mon đang lớn lên từng ngày trong người mẹ, mẹ không biết làm thế nào, giữ con lại, mẹ chưa có việc làm, bố thì công việc bấp bênh, rồi bà ngoại bệnh nặng, mẹ lo sợ nhiều thứ, nên bố đã đưa mẹ đi.... Mẹ xin lỗi Mon của mẹ.


Đợt tết, bố rất lạnh nhạt với mẹ, bố cũng ko thèm gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ, mẹ đã biết có điều chẳng lành nhưng mẹ không nhận định được đó là gì. Sau tết, bố đưa mẹ đi khám lại, và rồi sau đó, Mun lại đến với mẹ. Khi biết có Mun cũng chỉ là lúc người phụ nữ kia nói cho mẹ biết cũng đang mang thai được 13w. Mẹ hỏi bố là quyết định của bố như thế nào thì bố nói sẽ không cưới ai và sẽ lo cho cả 2 đứa. Mẹ đồng ý, mẹ cũng chưa sẵn sàng lấy bố con khi mẹ phát hiện ra bố con là con người như thế. Nhưng sau đó, người phụ nữ kia nói nếu không cưới sẽ bỏ đứa bé kia, người phụ nữ kia muốn cho đứa bé đó 1 danh phận. Lúc đó mẹ vẫn không thể hiểu tại sao, người phụ nữ kia muốn con của cô ta có bố chẳng mẹ không muốn ư ? Người phụ nữ đó muốn cho đứa bé có danh phận, chẳng lẽ mẹ không muốn cho con của mẹ 1 danh phận ư ? Chẳng hiểu lúc đó bố con nói gì mà mẹ đồng ý cho 2 người đó lấy nhau, chẳng hiểu mẹ ăn gì mà ngu thế mà không lường trước được những gì sắp xảy ra với con của mẹ.


Khi 2 người đó cưới nhau, chưa ai biết về sự có mặt của con, kể cả ông bà nội ngoại. Vào fb của người phụ nữ đó, mẹ thấy ảnh người ta mặc váy cưới rồi chụp ảnh thân mật với bố con. Đau lắm con à. Mẹ không hiểu tại sao ngày trước người phụ nữ đó chỉ để bạn bè xem nhưng từ ngày lấy bố con, tất cả đều công khai, mẹ đã từng có lúc chặn người đó nhưng lại lén lút lấy fb của dì con để vào xem. Hóa ra người đó được ông bà nội con rất yêu quý, ngày trước ông bà nội cũng từng quý mẹ lắm, nghĩ lại mà chạnh lòng. Và hóa ra tất cả những gì bố con nói với mẹ, bố đều về nói lại y hệt với người phụ nữ đó. Mẹ vẫn còn nhớ bố nói rằng:


" Con trai là phải giống bố, giống mẹ thì xấu lắm"


Và hôm đó, mẹ vào xem người ta cũng post lên dòng stt y hệt như thế. Mẹ chợt nghĩ rằng, bố con đúng là thằng tồi, rằng 2 mẹ con mình sẽ đi, đi thật xa, nơi mà không có bố con và người phụ nữ đó, nơi mà chỉ có 2 mẹ con mình thôi. Mẹ thật dại dột khi cứ cố chấp vào fb của người ta để xem, xem làm gì những hình ảnh hạnh phúc ấy của họ, xem làm gì để đau lòng, xem làm gì để con của mẹ không được 1 ngày bình an, mẹ xin lỗi con nhiều lắm.


Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, ông bà ngoại biết chuyện, ông bà ngoại con lôi mẹ đến bệnh viện, đúng là từ "lôi", mẹ vẫn còn nhớ buổi sáng hôm đó, mẹ ngủ quên không đắp chăn, bà ngoại nhìn bụng mẹ to khác thường nên vặn hỏi, cuối cùng mẹ phải nói sự thật. Mẹ vẫn còn nhớ lúc đó, mẹ sợ, mẹ rất sợ, ông bà ngoại từ lúc biết có con lúc nào cũng chỉ nói duy nhất 1 câu


" làm thế nào giải quyết nhanh nhanh đi"


Khi bà ngoại ngồi nói chuyện với mẹ, bà ngoại đã ném thẳng điện thoại của mẹ vào mặt mẹ, không cho mẹ gọi cho bố và nói:


" Giờ mày không đi tao sẽ cho người đến lôi mày đi"


Mẹ sợ lắm con ạ, chưa bao giờ mẹ sợ như lúc đó, mẹ sợ đến bủn rủn chân tay, con thì đạp nhiều, chắc con cũng sợ lắm phải ko ? Lúc đấy mẹ chỉ còn biết quỳ xuống xin bà ngoại cho con sống, mẹ chỉ cần con thôi, mẹ không cần bố con. Rồi bố con biết chuyện, bố con bắt xe về quê ngay lập tức, khi đó ông bà đã lôi mẹ vào bệnh viện rồi, bố con vào theo mẹ và nói trước mặt ông bà mạng sống của con là do bố mẹ quyết định chứ không phải ông bà ngoại con, bố đã lôi mẹ đi trước mặt ông bà nhưng mẹ sợ bà ngoại con có chuyện nên đã giằng tay lại. May mắn là con đã quá lớn, bệnh viện không đồng ý cho bỏ. Mẹ lúc đó hạnh phúc lắm, mẹ cứ nghĩ rồi ông bà sẽ dần chấp nhận mẹ con mình, rồi ông bà sẽ che chở cho mẹ con mình thôi. Lúc đó, bố con đã chạy sang nhà mẹ, đòi gặp ông bà để nói chuyện nhưng ông bà không gặp, ông bà nói phải gọi ông bà nội có sang đây thì ông bà mới chịu gặp. Thế rồi ông nội cùng bố con sang nói chuyện với ông bà ngoại.


Ông nội bảo nhà bên đấy cũng biết rồi, là do con dâu của họ nói, người phụ nữ đó luôn biết mẹ đang mang thai con từ những ngày con mới được 7 tuần tuổi nhưng lúc con được 21 tuần, người phụ nữ đó lại nói với ông bà nội con rằng mới phát hiện ra bố con có đứa con riêng bên ngoài và chính là con. Đau lòng lắm, rồi ông nội nói là mẹ sai khi chia tay rồi còn ốm gọi bố con sang. Đau lòng quá con à, mẹ có lỗi gì mà lại nói mẹ như thế, con có lỗi gì mà phải chịu tiếng là mẹ dùng con để níu kéo bố.


Quyết định để con đi, lỗi lớn là do mẹ, do mẹ ko vững tâm, do mẹ không đủ bản lĩnh khi nghe ông nội con nói những lời như thế. Nhưng có lẽ để con đi để con đầu thai vào nhà khác tử tế hơn là mẹ vui lắm rồi. Sau khi biết con đã mất, bố con lồng lộn chửi bới nhà mẹ và mẹ, bố đã gọi mẹ là con rắn độc con ạ. Đúng rồi, bố con nói vậy cũng phải, kẻ đã 2 lần giết con mình thì không đáng làm mẹ, và mẹ cũng đã sẵn sàng nhận quả báo, nhận sự trừng phạt của ông trời. Có những lúc mẹ ngu muội nghĩ rằng người phụ nữ kia và chị con là nguyên nhân cái chết của con nên đã cho người phụ nữ đó xem cuộc nói chuyện của bố mẹ, người phụ nữ đó bị động thai, mẹ cũng không hiểu sao lại thành ra như thế, mẹ cứ tưởng khi có chồng và bố mẹ chồng bên cạnh thì sẽ chẳng còn gì phải lo lắng nữa. Chị con ra đời khi vừa được gần 37 tuần nếu như mẹ nhớ không nhầm. Trông chị con xinh lắm, giống bố con, chắc con cũng sẽ giống chị con lắm đấy. Mẹ cứ nghĩ ngày chị con ra đời là ngày đau khổ tột cùng của mẹ nhưng khi nhìn thấy hình ảnh chị con trên fb của người đó, mẹ lại thấy thân thương quá, như chính là con trai mẹ vậy.


Bố con và người phụ nữ đó sắp ly hôn, lỗi phần lớn là do mẹ. Bố con nói chờ mẹ ra trường, rồi đưa mẹ vào miền Nam sống và tìm cơ hội đi Nhật để làm việc. Thực ra, mẹ không trông đợi nhiều lắm ở bố con. Có thể bố con nói thật nhưng nếu sống với nhau, bố mẹ cũng chẳng thể hạnh phúc như xưa phải ko con ? Còn ông bà nội ngoại con sẽ nghĩ gì về mối quan hệ này. Mẹ cũng hỏi bố con rằng:


" Bố mẹ anh rất ghét em phải ko ? vì em mà vợ chồng anh ly hôn mà" thì bố cũng chỉ nói " Bây giờ ông bà đã biết tất cả sự thật rồi, chẳng ai ghét em cả, chỉ thương em và con thiệt thòi thôi"


Cuộc đời là 1 chuỗi ngày dài vô tận, người ta sẽ trưởng thành theo từng ngày. Mẹ của bây giờ đã trưởng thành hơn xưa và cũng lạnh lùng đến đáng sợ, có lẽ cảm xúc đã chai sạn, niềm tin đã đánh mất. Bây giờ mẹ chỉ cố gắng học, học để mai sau các con có nền tảng vững chắc để được ra đời 1 cách khỏe mạnh, để có thể tự hào rằng tôi đã đứng được lên sau vấp ngã, rằng tôi có thể trở thành người phụ nữ độc lập. Chờ mẹ con nhé.


Yêu con.