Gửi Chồng của Em,


Ờ, gọi đến Chồng là nước mắt Em trào ra. Lâu lắm rồi hôm nay em mới khóc lại được. Nhưng những giọt nước mắt này có rơi bao nhiêu đi nữa cũng không làm giảm được nỗi buồn trong lòng Em.


Bây giờ tạn mặt Chồng, Em dường như không có gì để nói, hay là có quá nhiều thứ để nói mà Em không biết bắt đầu từ đâu nên chọn cách im lặng mà đối diện với Chồng. Gương mặt Em tự nhiên nhăn nhúm, cơ mặt tự nhiên co cụm lại khi thấy Chồng, dường như những nỗi buồn dồn nén trong lòng đã thể hiện hết lên mặt.


Chồng ơi, Em suy nghĩ rất nhiều, đau khổ rất nhiều khi nghĩ Em sẽ xa Chồng. Nhưng Em cần phải quyết định Chồng ạ. Và Em đã quyết định mình sẽ chia tay nhau Chồng ạ.


Cái tham vọng lớn nhất của Em là được sống hạnh phúc bên Chồng cho đến cuối đời. Nhưng nghĩ kỹ lại, Em chưa hề thấy hoặc chưa nhận ra hạnh phúc thật sự kể từ khi về làm Vợ của Chồng, Chồng ạ. Em có tham vọng quá không Chồng.


Mình lấy nhau vì tình yêu không vụ lợi, không toan tính. Em từng rất hãnh diện vì điều này và luôn mong ước vì tình yêu, mình có thể làm nhiều điều tốt đẹp cho nhau. Nhưng tình yêu của mình dường như quá xa xỉ, không phù hợp và không dùng được trong hoàn cảnh của mình Chồng ạ.


Và đến giờ này, sau gần 6 năm cưới nhau em nhận ra rằng có thể tình yêu của mình vẫn còn đâu đó, nhưng giờ mình đang thiếu sự tôn trọng dành cho nhau và Em nghĩ giải pháp tốt nhất cho chúng ta lúc này là mình nên chia tay nhau.


Lần đầu khi nói Yêu nhau và lần cuối khi nói Chia tay nhau đều khó nói hết Chồng ạ. Nhưng chiến tranh lạnh kéo dài không phải là cách để Vợ Chồng mình vun đắp hạnh phúc cho Gia Đình. Mình cũng đã trãi qua khá nhiều cuộc Chiến tranh như thế và Em nghĩ mọi thứ nên kết thúc, Chúng ta nên kết thúc.


Cho dù Chồng hay Em là người nói kết thúc thì cuối cùng cũng chỉ là kết thúc. Em viết mail để nói điều này thay vì sẽ nói trực tiếp với Chồng và vì Em thấy giữa chúng ta đã quá rõ câu chuyện đến nỗi không cần phải nhắc lại nguyên nhân vì sao lại có sự kết thúc này.


Vấn đề còn lại của mình là Con.


Trong giai đoạn này người chăm sóc trực tiếp cho Con và ở bên cạnh Con nên là Em như trước giờ việc này vẫn là như vậy. Cho đến ngày Con có đầy đủ nhận thức và tự quyết định được thì tuỳ Con muốn ở bên Chồng hay bên Em thì Em sẽ đều tôn trọng quyết định của Con.


Về chỗ ở hiện tại. Em thấy Chồng không thoải mái lắm khi về căn nhà này. Vì vậy Chồng có thể tự quyết định tiếp tục ở lại hay ở đâu Chồng cảm thấy hài lòng nhất thì Chồng hãy lựa chọn.


Vấn đề thủ tục cho việc kết thúc em sẽ là người lo liệu, Chồng chỉ mỗi việc ký tên thôi.


Tất cả những vấn đề khác Em sẽ tôn trọng quyết định của Chồng.


Em,


Vợ của Chồng.