Hãy đọc hết đi nhé đừng bỏ qua.


"Vợ chồng" 2 từ gắn kết 2 con người lại với nhau, trao thân gửi phận cho nhau. Còn nhớ lúc yêu nhau dù có phải lo từng bữa ăn hay có lúc còn phải nhịn đói, lúc ấy vẫn thấy hạnh phúc, vui vẻ và hứa hẹn cùng nhau tạo nên 1 cuộc sống tốt đẹp về sau. Nhớ lúc e biết mình có thai, lúc ấy em vừa vui vừa sợ. Mình cứ thế mà có con với nhau khi chưa kết hôn. E sợ làm bố mẹ đau lòng nhưng lại vui vì e có thể sinh cho a 1 đứa con. Lúc đó em nghĩ dù có đến với nhau được hay không thì em cũng vẫn hạnh phúc vì đã có 1 đứa con với a. Lúc a bảo e trốn cùng a e thật muốn đi đâu chỉ có a và e thôi. Nhưng còn bố mẹ e, bố mẹ a nữa nên e không thể đồng ý với a. Ngày đó mà nghe a cứ thế đăng ký xong thì đi có khi giờ lại tốt hơn nhỉ. Rồi e về làm dâu nhà a, e đã rất cố gắng để hoà hợp với gia đình a, nhưng cái tính e ít nói có khi nhiều người lại không ưa. Nhưng em vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con dâu.


Nhớ lần đầu a say sỉn về nhà, bụng bầu 6 tháng e vẫn ngồi nhà tắm canh a chỉ sợ a bị làm sao. Đến khi đưa được a vào nhà thì a lại nôn mửa, em vừa phải cầm bô vừa phải giữ a sợ a lại ngã xuống, rồi e lại tự mình rửa ráy cho a, thay quần áo cho a đi ngủ. Và a hứa sẽ không bao giờ có lần thứ 2. Và đúng là không có lần thứ 2 vất vả như vậy nhưng lần say rượu thứ 2 a lại ngồi lỳ trong nhà vệ sinh không ra. Em lo cho a không ngủ được e cứ thấp thỏm tìm cách đưa a vào vì sợ a bị cảm. Những điều đó không hề làm em phiền lòng. Em hay nói a này nọ là vì nhiều người chỉ trích a trước mặt e, cả bố mẹ a, e không muốn người khác nói xấu về a, không muốn a bị tổn thương bởi những lời nói đó. Em ra sức bênh vực a trước mặt bố mẹ, trước mặt người ngoài, thậm chí nói dối, nhận hết tội lỗi về mình để mọi người đừng bao giờ nghĩ a xấu xa. Em luôn cố gắng lắng nghe, cố gắng nhẫn nhịn tất cả chỉ để a khỏi phiền lòng. Có những điều e không bao giờ muốn nói với a vì sợ a sẽ khó xử khi đứng ở giữa.


Mình đã từng rất yêu nhau và đã từng rất hạnh phúc phải không anh? Mình cũng đã từng rất buồn, rất đau lòng nhưng 2 ta đều đã cùng nhau vượt qua tất cả những chuyện đó. Em đã nghĩ rằng không có gì có thể chia cắt được 2 ta nữa mà chỉ có cái chết chia lìa thôi. Em đã nghĩ rằng mình rất viên mãn khi chỉ cần bước thêm 1 bước nữa đó là ra ở giêng, chúng mình sẽ có cuộc sống của riêng mình a nhỉ. Nhưng tiếc rằng bước đi đó lại không thể bước tiếp được nữa. Em vẫn luôn tin a nhưng a lại không hề tin tưởng e. A lựa chọn mẹ a chứ không chọn lẽ phải, a lựa chọn ở lại với mẹ a chứ không ở với e - vợ a. A à, mẹ a là người đã sinh ra a, nuôi dưỡng a khôn lớn, em rất trân trọng điều đó vì em cũng có mẹ. Nhưng người đã hi sinh cho a cả nửa cuộc đời, xa bố mẹ để đến với a sẽ sống cùng a đến hết cuộc đời này là vợ a đấy. A đã không trân trọng e thì e sẽ đi nhưng xin a hãy để con cho em nuôi, đừng giành quyền nuôi con với e, nó là con e e sẽ nuôi được, e đảm bảo.


Chữ duyên đã hết, chữ tình còn đây. ngày mai nghỉ làm mình cùng nhau lên tòa án làm thủ tục nhé. Hãy mỉm cười bước đi đừng cau có, và em cũng sẽ mỉm cười khi ký tên, nhất định e sẽ không khóc. Chúng mình vì 1 sai lầm mà không thể tiếp tục ở bên nhau thì hãy mỉm cười chúc nhau hạnh phúc khi chia tay. Đừng đổ lỗi cho ai và đừng mang theo hận thù bên mình.


Em đã từng yêu a bằng cả con tim mình, và bây giờ e vẫn còn yêu, nhưng ngày mai em sẽ gạt bỏ tất cả sẽ không còn yêu a nữa.


Mong a sẽ để em nuôi 2 đứa con này, em không đòi hỏi gì nữa cả. Anh còn lấy vợ và còn sinh con nữa. Nên anh hãy hạnh phúc nhé.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Cunganthien