Nếu ai đang có ý định muốn bước thêm bước nữa xin hãy đọc bài viết này.
Sau đây tôi xin được kể câu chuyện của chính mình.
Tôi là kết quả của một mối tình chưa chính chắn. Thời đó, lúc ba mẹ tôi quyết định đi tới hôn nhân thì tuổi đời của họ đều còn rất trẻ, quả thật nếu so ra thì cũng không trẻ gì mấy đâu bởi thời đó thiếu học nên đâm ra mười tám hai mươi là lấy chồng hết rồi!!
Có lẽ do nhất thời bồng bột nên năm mười bãy tuổi mẹ tôi xách gói theo nhà chồng làm dâu miền vuông. Quả là "trong nhờ đục chịu" nên sau nữa năm làm lụm vắp vã vung đấp gia đình chồng thì mẹ tôi đã bị gia đình chồng xua đuổi với lý do con dâu làm mất vàng.
Mẹ tôi dù sợ nhưng vẫn nhất quyết ở lại đó không chịu đi, nhiều người chửi nặng cũng như mềm mỏng khuyên nhũ nhưng bà vẫn cứ khăng khăng ở lại. Vì một người đàn bà chân yếu tay mềm lại gần sinh thì phải đi đâu bây giờ? Về nhà mẹ đẻ sẽ bị hàng sớm khinh rẽ mất thế là mẹ tôi quyết định nói với chồng mình:
"Anh có thương em thương con thì mình ra ở riêng đi em năng nỉ anh đó"
Người đàn ông này trước giờ luôn ở trong vuông, làm vuông, không có giao tiếp nhiều nên rất nge lời mẹ. Bất kể là đúng hay sai đến nỗi người phụ nữ hằng đêm kề bên, cùng chung chân gối đã có mang đứa con của chính mình rồi ông vẫn nghe lời mẹ bỏ vợ với cái lý do nhu nhược:
"Tôi không đi theo em đâu! Đi rồi lấy gì mà sống! Tôi chỉ muốn ở với mẹ tôi thôi"
Vậy là kết thúc một cuộc hôn nhân tưởng chừng như rất khó khăn dứt khoác nhưng lại quá nhẹ nhàng đơn giản.
Họ đường ai nấy bước kể từ ngày ấy! Mặc kệ luôn đứa con sắp trào đời, đúng là những người trẻ tuổi.
Ông nghe lời mẹ viết đôi chữ lên giấy, người phụ nữ kế bên nhìn từng chứ được viết ra mà lệ chảy ròng ròng, tức tối cùng uẩn khúc giằn xé như nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng mà lòng đau như cắt! Có lẽ bà đã hối hận khi quen biết người đàn ông này. Hối hận đã để có đứa bé '- là tôi đây cho nên sau này tôi mới chịu hậu quả nặng nề đến thế.
Cuối cùng tôi cũng đã cứng cáp ở nhà ngoại, bà ngoại tôi lại là một kẻ rất tham tiền, chính bà đã nhẫn tâm lấy cắp tiền vàng để con gái mình bị đuổi xô, để cháu gái mình không có ba không có bênh nội. Không những thế bà còn kêu con mình đi làm đĩ. Mẹ tôi khi đó mười tám tuổi, nghe đến chuyện đó rất hoang mang, lo sợ vội từ chối bà ngay lập tức bà quát lại rất tuyệt tình.
"Đàn bà đã qua một đời chồng rồi còn sợ gì thiên hạ dèm phâ? mầy tưởng mầy ngon lắm hã, nếu không thì hai mẹ con đi khỏi nhà tao ngay"
Nhìn lại đứa con còn đang mút tay chụt chụt vẻ ngay thơ hồn nhiên của con càng khiến bà thêm mềm lòng. Và bà đã thõa thuận với ác quỷ, bán rẻ thể xác để nuôi con.
Dù cho hàng xóm dèm pha thiên hạ chê cười nhưng người phụ nữ vẫn cho qua mà không để bụng, nhưng sự thật đằng sau sự cho qua ấy là cả sự hận thù khảm chặc vào tim.... hận người đàn bà đã đẻ ra mình nhưng lại bảo con đj làm đĩ về nuôi mình, đã thế con uy hiếp không làm sẽ tống đứa cháu nhỏ ra khỏi nhà. Hận đứa con của tên đàn ông khốn kiếp đã khiến cuộc đời người phụ nữ chạm lún sâu vào hố đen vạn trượng.............
Thoắt cái đã mấy năm, người phụ nữ vẫn điều điều gửi tiền về nuôi con nhưng không hề hay biết rằng mẹ mình đã có tính toán khác. Bà ta đã dấu đứa bé nói rằng mẹ mày đi theo trai, không có nuôi mày, tao mới nuôi mày, thế là đứa bé lớn lên trong sự đầu độc của bà ngoại. Cô bé rất ghét mẹ mình.
Vì mõi lần mẹ về điều có chuyện xãy ra mỗi lần kết thúc mẹ cô điều chửi ngoại cô một cách thậm tệ nào là đỉ này đỉ nọ.
Trước một đứa trẻ không hề biết nghĩ sâu xa gì hết nó chỉ biết nhìn những điều đang diễn ra và tin nó thôi nên suy ra đứa bé càng ghét mẹ mình hơn.
Người phụ nữ cũng ít về thăm con mình ròng rã ba năm trời, rốt cuộc cũng về khi đó đứa bé năm tuổi rưởi. Người phụ nữ trông có vẻ tươi tắn tay trong tay bên một người đàn ông rất ôm rất cao nói là chồng của mình và bên nách na theo một đứa trẻ còn quấn tả. Con bé ngây ngô nhìn.
Người mẹ từng bước từng bước dẫn dắt nó gọi ông ta là ba. Đứa bé lần đầu được gọi ba nên vô cùng hạnh phúc, nó có ba rồi và còn có cả em nữa. Em trai nó rất bé nó rất sợ làm em nó đau nên nó không dám đụng vào.
Nghe nói người đàn ông đó là con trai út của một gia đình rất giàu có, ông ta làm thợ sữa xe, quả thật rất hay thợ sữa xe thành đôi cùng cô gái bán quán. Vì gia đình nhà người ta giàu có nên họ rất xem thường gia đình cô gái và càng khinh miệt hơn là có một cô con dâu từng bán quán như thế cho nên họ đã ngược đãi làm đủ mọi cách để chèn ép cô......
Sau nhiều lần bôn ba chuyển dời nhà trọ một nhà ba người cuối cùng nhớ tấm vé số đã có thể mua cho mình căng nhà riêng.
Lúc đó thì tôi vẫn ở với ngoại vì người đàn ông là ba đó rất không thích tôi, tôi chỉ được phép lâu lâu lên chơi thôi.
Lúc nghe giàu có lên thì ngoại tôi tỏa ra hết sức mừng rỡ thân mật với con rễ cũng như con gái của chính mình hơn. Lúc đó trong gia đình tôi đã bao trùm một thứ gọi ra hết sức nhục nhã là GIẢ TẠO. Mọi thứ giả tạo đến phát tởm. Nhưng tôi lại đã nghĩ rằng ước gì mình mãi sống như vậy thì hay biết mấy!
Ngu ngốc! Quá ngu ngốc phải không?
Chuyện gì rồi cũng có giới hạn của nó, có cái giá của nó. Khi bắt đầu có nhà, có xe, có tiền, có cuộc sộng ổn định thì người đàn ông và người đàn bà bất đầu thay đổi.
Đàn ông rượu chè be bét, đánh đập vợ con. Đàn bà xe xua đanh đá. Mẹ chồng thờ ơ, mẹ ruột thì xu nịnh mòn rúc. Tôi vẫn ngây thơ không biết gì!
Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Vào đêm hè tôi được phép lên nhà mẹ chơi, tôi rất vui vì có ba và mẹ cùng em ở bênh cạnh. Tôi rất rất hạnh phúc. Nhưng rồi đúng như cái số mệnh sao chổi của tôi, người đàn ông lèn nghèn trong cơn say lôi vợ ra mắng chửi, con riêng của vợ bị bắt khoanh tay hỏi tội. Tôi rất sợ.... một đứa trẻ sợ hãi chỉ biết khóc thút thít. Mẹ tôi chỉ lẵng lăng nhìn tôi không dám nhút nhích rồi trong từng lời nói độc địa của người đàn ông đó tôi nghe loán thoáng
"Mẹ mày là đĩ, mày là con riêng, ngoại mày là cái chó gì"
Lầm bầm trong miệng hắn phun ra..... nước mắt tôi rơi chã lã. Rồi tôi mới biết.... thì ra mình đã quên mất gốc của mình rồi. Cô bé mấy năm nay hạnh phúc ảo làm cô lu mờ đến nỗi tưởng nhầm tên này là ba haha thì ra tôi vẫn mãi là đứa con oan, con bị bỏ rơi, con không cha.
Người phụ nữ trầm mặc có lẽ bà nghĩ con nít mau quên, cũng có thể bà không thực sự quan tâm đến con cái nên đã bỏ qua.
Từ ngay tối hôm đó, bà đã không còn bất kịp suy nghĩ của tôi nữa, tôi cũng không còn là con bé ngây thơ... tôi bất đầu để ý đến vị trí, cách nói, thái độ của người khác đối với mình.
Tôi dành cả thời gian dài để hồi tưởng rồi chợt sững sờ cười chua xót. Hóa ra trong khoảng thời gian tôi ngây ngốc mơ mộng tôi đã bị chèn ép. Người đàn ông đó chửi tôi, mắng tôi đủ kiểu người đàn bà im lặng không nói gì, người đàn bà chửi người đàn ông im lặng. Mọi chuyện đều chửi lên đầu tôi. VÌ tôi là con riêng ư? Vì ghét tôi ư.? Vậy mà tôi tưởng vì mình làm sai mới bị ba mẹ rầy la......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1