Sáng nay tiễn đưa một chị trước cùng cơ quan đến nơi an nghỉ cuối cùng ( Chuẩn bị về hưu thì tai biến mạch máu não liệt nửa người, 3 tháng đầu đến thăm chị tại gia đình người em ruột hỏi chị có nhận ra em không: chị chỉ hơi mím môi cười và gật, ba tháng sau thì chẳng biết gì nữa và nay thì về nơi chín suối). Người thì đông (gia đình, cơ quan đoàn thể, bạn bè, hàng xóm láng giềng.....nói chung là đầy đủ) nhưng nhìn trên quan tài thấy vòng rơm và cái gậy đặt trên đó mà chẳng có ai mang. Hỡi ôi Đan...mạch đời sao mà khốn nạn, mẹ nằm đó còn con trai duy nhất của mẹ đang nằm trong vòng lao lý vì nghiện hút cướp giật. Hỡi ôi một đời người mẹ một mình vất vả nuôi con, không có cha bên cạnh nên đã xảy ra nông nỗi này.........Than ôi mới ngày nào mấy chị em cô cháu còn nâng ly chúc mừng năm mới thế mà giờ đây!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thay mặt người đã khuất xin tỏ lòng cám ơn gia đình người em chị đã cưu mang chăm sóc chị từ ngày ốm đến khi lìa đời.
Hỏi các bạn: các bạn đã suy nghĩ hậu quả về sau này nó như thế nào khi ai cũng muốn khẳng định cái tôi của mình là trên hết. Ai cũng chỉ muốn sống cho riêng mình trong khi chẳng cần biết cái sản phẩm mà các bạn đã tạo ra sau này nó sẽ như thế nào và sẽ về đâu khi thiếu bóng dáng cha hay mẹ....Hãy bình tâm để suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định chia tay nhau nhau các bạn nhé.
Cầu chúc chị yên lành nơi chín suối và đã thoát khỏi kiếp nạn này để bước vào nơi chẳng còn khổ đau gì nữa. Âu cũng là một kiếp người.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không phải ở Tôn đản đâu bạn à,...
Quan trọng là người nuôi con yêu thương và dạy...
Khi ko có người cha, lỗi đó là do người cha là lớn nhất.
Tớ luôn khẳng định rằng Tình Thương từ cha mẹ...
Bác ạ, nói thật...
Không có gì đáng nói hơn là chân thành cảm ơn chủ topic!!!
Best regards
BacMuc