Anh àh thời gian chẳng có tội vì đã cướp đi khoảng thời gian vợ chồng bên nhau, nhưng có lẽ khi cuộc sống không cảm thông không biết sức lao động của vợ con, coi thường họ thì có lẽ nó không hạnh phúc. Ngày đầu tiên về làm dâu em không hiểu cuộc sống gia đình lại khó khăn như thê.Em nghĩ nó toàn mầu hồng, rằng ít nhiều không có sự ghẻ lạnh. Nhưng không em nhầm, hạnh phúc không màu hồng, con người anh không có sự cảm thông chia sẻ, anh không hiểu em, và cũng chưa bao giờ bỏ chút thời gian để hiểu vợ. Trong khi em như đúa trẻ chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng của gia đình, em cư nghĩ anh con người tùng trải va vấp anh sẽ hiểu chuyện hơn em, ui nhầm tưởng anh hoàn toàn trái ngươc. Anh không có cái thứ tình cảm vợ chồng, anh lấy em như kiểu tôi mua co về cô phải có trách nhiệm hầu hạ tôi. Anh đã từng suy nghĩ hay lăng nghe em cảm nhận gì chưa, gia đình mình anh không thể vun đắp cho cuộc sống hp, anh chỉ lo những chuyện không đau. Mẹ bảo anh sao anh nghe vậy, anh là chồng em hay chỉ là kẻ tầm gửi cuộc đời không như mong muốn nhưng sao bất công cướp đi của em tất cả những gì em vun đắp hả anh. Có nói cũng chẳng giải quyết được gì bây giờ, em chán rùi. Hôm nay sinh nhật anh, em vẫn chúc anh như bao năm vay, nhưng giờ không còn bên nhau nữa. Chúc anh hạnh phúc với gia đình mới của mình và dduwnngf làm người khác khổ như anh đối xử với em.