Để nói về cuộc hôn nhân của chúng ta ngay lúc này. Chỉ có 2 từ để nói: Thất vọng.
Em thất vọng về anh.
Anh thất vọng về em.
Chúng ta thất vọng về nhau.
Nói là hối hận thì không phải. Bởi cho dù bây giờ nghĩ lại, em của thời điểm đó vẫn sẽ chọn anh. Bởi vì em của thời điểm đó yêu anh quá nhiều. Bởi vì em của thời điểm đó tin rằng đã yêu nhau thì phải can đảm nắm tay nhau và cùng nhau cố gắng…
Yêu nhau 3 năm rưỡi. Từ khi bước sang năm 2 đại học. Chúng ta cùng quê, bằng tuổi và cũng là mối tình đầu đầu của nhau. Đến với nhau cũng không dễ dàng gì vì bố mẹ anh ban đầu không đồng ý. Bố mẹ anh chê em nhìn ốm yếu. Em ra trường trước anh 1 năm và ổn định công việc. Đến khi anh ra trường, bắt đầu đi làm, lúc đó em dứt khoát nói với anh rằng em sẽ không chờ đợi thêm nữa. Tuổi xuân của con gái cũng chỉ có giới hạn. Một là xác định sẽ cưới nhau. Hai là chia tay. Em không muốn sống trong 1 mối quan hệ mơ hồ để rồi sau này đau khổ, tiếc nuối. Con gái cần sự tin cậy.
Không lâu sau bố mẹ anh đồng ý. Anh còn nhớ không, chúng ta đã cười thật nhiều hôm đó! Chúng ta đã rất hạnh phúc! Chúng ta đã nói với nhau rất rất nhiều điều! Em đã ngỡ rằng tình yêu của chúng ta đã một cái kết đẹp, một cái kết xứng đáng cho 2 người yêu nhau tha thiết . Nhưng mọi chuyện từ đó mới chỉ chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày dông bão.
Bố mẹ anh sang nhà em nói chuyện. Nhưng bố anh lại nói rằng bố anh phải đi xem ngày xem 2 đứa có hợp tuổi không. Không hợp thì không cưới nhau được. Xem tuổi xong có gì bố mẹ anh sẽ sang báo lại. Bố anh nói chuyện giống như con trai của bố là vàng, còn con gái người ta là rơm là cỏ vậy! Khỏi phải nói bố mẹ em sock thế nào. Có ai đi hỏi vợ cho con trai giống như bố anh ko! Em nhớ như in nét mặt thất vọng của bme em ngày hôm đó. Mẹ nói với em là hãy dừng lại. Mẹ nói rằng, em không sống chung được với bố mẹ chồng như thế đâu. Mẹ nói em hãy suy nghĩ thật kỹ. Bố mẹ không muốn em khổ. Nhưng bố mẹ để cho em tự quyết định cuộc đời của mình. Bố mẹ bảo quyết định rồi thì sau này không được hối hận. Anh sang xin lỗi bố mẹ và em! Anh nói rằng anh muốn cưới em. Anh còn nhớ anh đã xin em thế nào không! Anh bảo anh sẽ không để chuyện đó sảy ra. Anh bảo không cần biết hợp tuổi hay không mình vẫn sẽ cưới! Đi xem chỗ này chỗ kia, chỗ nói hợp, chỗ nói ko hợp. Sau cùng bố mẹ anh bảo hợp. Bố mẹ anh bảo em sang nhà nói chuyện. Bố mẹ anh bảo xem tuổi thì hợp rồi. Nhưng em phải đi làm xét nghiệm máu vì bố anh sợ em bị Viêm gan B như bố em. Em lúc đó không nói được bất cứ 1 câu gì. Em thật sự không muốn tiếp tục. Anh lại cầu xin em. Anh bảo thêm 1 lần này nữa thôi. Anh bảo đi kiểm tra sức khỏe cũng tốt. Dù thế nào mình cũng cưới nhau. Em lúc đó đã hỏi anh 1 câu: nếu bố mẹ anh sau này sai trái đến mức không thể sống chung nổi, anh có dám bảo vệ em khống? có dám đưa em ra ở riêng không. Anh bảo anh hứa, anh làm được. Không biết vì quá tin anh, quá yêu anh đến ngu muội hay không mà em dấu bố mẹ em đi làm xét nghiệm. Kết quả là em bị viêm gan B. Nhưng anh giữ lời hứa của mình. Anh không từ bỏ. Đến lượt anh nói dối bố mẹ anh là em không sao cả. Bố mẹ anh đòi xem kết quả xét nghiệm, anh nói dối là 2 đứa mình cãi nhau, trong lúc tức giận anh đã vứt đi rồi. Em của thời điểm đó trong lòng đã tổn thương rất nhiều. Em của thời điểm đó đã gạt bỏ lòng tự trọng của bản thân mình, đã gạt bỏ lòng tự trọng của bố mẹ mình để nắm tay anh. Em của thời điểm đó đã tự coi thường bản thân mình.
Thế rồi cưới nhau. Cưới vào những ngày giá lạnh. Sáng 6h30 dậy, bố mẹ anh đã dậy từ lúc nào. Bố bảo ngồi nói chuyện luôn. Bố bảo chỉ hôm nay dậy muộn thế thôi. Những ngày sau em không được dậy muộn nữa, phải dậy quét sân, quét nhà, đun nước, dọn dẹp,.. Thế là những ngày sau đó em phải dậy từ 5h30 mới kịp đi làm. 10 ngày sau có lương. Anh bảo bố mẹ bảo 2 vợ chồng đưa hết lương cho bố giữ. Rồi bố sẽ đưa lại cho mình chi tiêu. Khỏi phải nói em kinh ngạc đến thế nào. Em không đồng ý. Em bảo anh đã có gia đình rồi. Anh phải lo cho gia đình của mình. Chúng ta tranh cãi. Rồi anh cũng đồng ý chiều theo ý em. Lương anh 6,5tr. Lương em 4,5tr. Mình đưa bố mẹ 4tr để chi tiêu. Mình cũng nói rõ mình sẽ lo hết , có công, có việc thì sẽ đưa cho bố mẹ khoản riêng. Vậy mà bố nói thẳng luôn rằng vợ chồng chi tiêu bao nhiêu thì chi tiêu, còn đâu đưa hết cho bố. Em bảo chúng con sẽ tự tiết kiệm. Thấy mình cương quyết bố không nói nữa. Tiền phong bì sau khi cưới, vợ chồng mình sắm sủa bao nhiêu đồ đạc và lo lễ tết. nhưng cũng không quên đưa cho bố 20tr tiền cỗ cưới. Bố vẫn nghĩ mình có nhiều tiền. Bố vẫn muốn đưa tiền cho bố. Bố bảo giờ phải xây ngăn vườn ra để ngăn riêng khu vực nuôi gà với chồng cây. Và phải xây cái chuồng gà mới. Bố bảo vợ chồng mày phải lo. Lúc đó mình chẳng còn tiền nữa. Vợ chồng mình bảo bọn con lo nhiều thứ hết tiền rồi. Bố bảo bố có tiền, bố cho vay. Mình tiết kiệm lương đưa cho bố được 10tr. Xây xong bố bảo vợ chồng mày còn nợ tao 20tr nữa. cưới nhau được 2 tháng rưỡi thì em có bầu. Em bảo mình phải tiết kiệm tiền ít nhất mỗi tháng 2tr, để đến lúc sinh con và chi tiêu lúc em nghỉ sinh 6 tháng. Mình cũng bảo với bố mẹ giờ bọn con phải tiết kiệm tiền sinh con. Mình thống nhất là đưa cho bố mẹ 3tr/ tháng. Lúc anh không có nhà bố lại nhắc em là vợ chồng mình còn nợ bố 20tr, bố còn bảo 2 vợ chồng đi làm được hơn chục triệu cứ đưa cho bố 1 nửa. Chứ 3tr không đủ chi tiêu. Em rất buồn. Từ lúc cưới xong em áp lực bởi lúc nào cũng là vấn đề tiền. Em cảm thấy bố mẹ không vun vén cho vợ chồng mình. Với mức chi tiêu ở quê mình, 3tr là thoải mái rồi. Trong mua sắm đồ dùng linh tinh, tiền điện, tiền ga,... mình đều đưa khoản riêng cho bố. Nhiều khi em cảm thấy mọi thứ rành rọt đến mức không khác gì đi ở trọ vậy. Bố nói xa, nói gần, nói thẳng, đủ cả. Không biết vì mình không đưa thêm tiền cho bố hay vì bố sống hà tiện, mà dần dần bố rất ít khi mua thức ăn, thậm chí là không muốn mua nữa. Em suy nghĩ nhiều. Em mệt mỏi. Lương của anh 6,5tr. Anh đưa bố 3tr. Còn 3,5tr. Mỗi tháng anh mua cho em hộp sắt, hộp canxi. Rồi đưa em đi siêu âm. Còn đâu anh chi tiêu cũng hết. Lương em 4,5tr. Em phải tiết kiệm mỗi tháng 2tr để sinh con. Và mua thức ăn, chi tiêu hằng ngày. Bao nhiêu thứ phải lo. Vì bố cũng mặc kệ. Em nghén ngẩm cơm công ty không ăn được. Đi làm về mệt mỏi cũng vẫn phải cố vào chợ mua đồ ăn về nấu nướng. Em không muốn cả ngày ăn uống không ra gì để con phải còi cọc. Lần nào bố mẹ cũng bảo mua nhiều đồ ăn không ăn hết. Có lần em mệt quá, em về thẳng nhà không mua thức ăn, em gọi điênh nhờ bố nấu cơm thì bố cho ăn cơm rau. Bố bảo ăn cơm thịt mãi chán rồi. Anh thì đi trực, đi làm suốt, một tuần về được 3 buổi tối. Em mệt mỏi, gầy mòn. Ai cũng bảo em gầy quá. Mẹ em đi chăm con nhà cậu ở Hà Giang hơn 1 tháng rưỡi mới về. Nhìn thấy em, mẹ xót quá. Từ đó mỗi tuần mẹ hầm cho em 1 con gà rồi gửi sang cho em ăn. Mẹ còn gửi rau sang nữa. Mẹ xót con gái mẹ. Mẹ thương đứa cháu ngoại chưa chào đời. Lần nào mẹ cũng gửi rất nhiều đồ ăn. Rau bí mẹ cũng tước sẵn, rửa sẵn. Nhưng bố mẹ anh không thích, bảo ăn mãi chán rồi. Nhà nuôi được rất nhiều gà, nhưng mẹ anh cũng không nỡ bảo nhà mình có gà thì bắt mà hầm. Em mang bầu, em rất mệt mỏi nhưng hễ được nghỉ chủ nhật là mẹ lại muốn em ra đồng làm với mẹ. Em không làm được thì nói xa nói gần trách móc. Em chán nản vô cùng. Cứ đến vụ lúa, vợ chồng mình lại đưa cho bố mẹ 3tr để thuê cày bừa, cấy , gặt. Bố mẹ tiếc tiền không thuê nhưng vẫn trách em không làm được gì cho bố mẹ. Bố mẹ lại nhờ các chị dâu đi làm. Để rồi các chị cũng lại mang em ra để trách móc. Một năm 2 vụ, đưa cho bố mẹ 6tr. Một năm ăn chỉ đến 7tr tiền thóc. Em bảo thôi bố mẹ đừng làm nữa. Đong thóc về ăn. Nhưng bố mẹ nhất định không chịu. Vì còn muốn cấy bán. Trong khi bố mẹ 70 tuổi cả rồi.
Bố mẹ sống chi li hà tiện, lại tham công tiếc việc. Em sống rất áp lực. Tress liên tục. Có bầu được 7 tháng thì em bị dọa đẻ non. Em nằm viện 5 ngày. 5 ngày này phải nhờ mẹ em chăm sóc, vì mẹ anh có tuổi, quan niệm cũng cổ hủ, em cũng không muốn phiền đến mẹ. Bố mẹ a, không muốn em nằm viện mà muốn em về uống thuốc nam cho đỡ tốn tiền. Gọi điện lúc nào cũng hỏi đỡ chưa thì xin bác sĩ về. Bố mẹ anh bảo, bố mẹ anh biết lấy thuốc giữ thaI. Xuất viện, về nhà được 2 ngày thì bố mẹ em xin cho em về bên ngoại nghỉ ngơi. Bác sĩ dặn em phải nằm nghỉ, ít đi lại. em xin nghỉ không lương thêm 2 tuần. Định khỏe hẳn rồi đi làm cho yên tâm. Thời gian này cũng gần đến vụ gặt. Vẫn như lần trước, mình đưa tiền cho bố thuê người gặt. Em mới ở nhà ngoại được 10 ngày thì bố gọi điện cho anh bảo em về. Bố nói với anh là “nó không gặt được thì cũng phải về nhà nấu nướng. Đến vụ gặt phải biết đường mà về chứ”. Em ở cạnh nghe bố gọi điện mắng anh. Em rất giận. Em trách anh không biết bảo vệ vợ. Nhưng em vẫn định sẽ về cho vừa ý bố. Rồi lúc sau bố gọi cho em, bố nói giọng khác hẳn bố bảo về nhà mình thôi con ạ, không làm được gì cũng về, ở nhà mình nghỉ ngơi cũng được chứ sao! Về nhà mình cũng không phải làm gì đâu. Em thấy chua chát. Về nhà, em vẫn cố gắng xuống bếp nấu nướng. Mẹ vẫn nhìn em với ánh mắt không hài lòng. Về nhà được đúng 1 hôm thì nửa đêm em đau bụng. Hôm sau em nằm đó, không nấu cơm gì cả. Đến trưa ăn cơm, anh bảo bố mẹ là em đau bụng. Bố nhìn em với ánh mắt dò xét. Em bảo chắc không sao đâu, con nghỉ ngơi là được. Đến chiều anh đi làm. Bụng em nhói từng cơn. Lúc đó là gần 6h tối. Em gọi cho anh bảo phải đi viện thôi. Sợ đến đêm đau hơn, mà nhỡ sảy ra vấn đề. Anh hốt hoảng bảo em bảo bố mẹ đi để đi viện. Anh không vòng về nhà nữa mà đợi em ở cổng viện cho nhanh. Em nói với bố là em đau bụng cần đi viện. Bố lại bảo nhưng giờ bố đang bận nấu cơm?!. Mẹ thì luôn miệng trách em sao lúc anh ở nhà không đi luôn đi. Em bảo bố mẹ không cần đi cùng, con tự gọi xe đi. Lúc đó có chị dâu ở đó giúp em chuẩn bị đồ. Vào viện. Bác sĩ khám rồi truyền dịch giữ thai. Bảo làm thủ tục nhập viện. Đến đêm em lại đau. Lại xuống phòng cấp cứu. Lúc đó chỉ có anh ở cạnh. Bố mẹ em bận cũng không ra ngay hôm đó được. Vậy mà sáng sớm hôm sau, bố anh gọi điện kêu đau lưng, bảo anh về nhà phơi thóc cho bố. Em vô cùng giận dữ. Em không hiểu nổi tại sao bố có thể sống như thế! Bố có phải chỉ có mình anh là con đâu, bố có 9 người con tất cả. Và nhà các con đều ở xung quanh đó. Bố nghĩ sao mà gọi anh về lúc này?! Em cứ nghĩ mình trân thành, mình yêu thương thì sẽ được nhận lại. Nhưng không phải. Lúc ốm đau mới biết lòng người. Lần này em nằm viện 6 ngày. Lại là mẹ em ra viện chăm sóc em. Bố mẹ anh viện cớ bận gặt, viện cớ đau lưng không ra thăm 1 lần nào, cũng không nói với các anh, các chị trong nhà là em đi viện. Vậy mà bố anh vẫn có thể gọi điện bảo mẹ em là xin bác sĩ cho em về. Bố anh nói rằng do em bé trong bụng đạp nhiều nên em mới bị đau. Ồ thế ra, các bác sĩ ở 2 bệnh viện khác nhau đều chuẩn đoán em bị dọa đẻ non là sai hết à?! Chua chát.
Sau lần này, anh xin phép bố mẹ 2 bên cho em ở bên ngoại dưỡng thai. Bố mẹ anh không hài lòng. Bố mẹ anh hết lần này đến lần khác sang xin cho em về nhà. Bảo không phải làm gì, bảo nấu cơm cháo thì có bếp ga chứ phải nấu bếp củi đâu. Thật ra mục đích là muốn em về nấu cơm cho bố mẹ anh. Nhưng anh. Hêt lần này đến lần khác bao biện cho bố mẹ anh. Anh bảo em không được nghĩ xấu. Vậy em phải nghĩ như thế nào sau bao nhiêu chuyện? Bố mẹ em thương em nên vẫn nói khéo để em ở lại. Em suy nghĩ nhiều đến mức em tưởng mình sắp thần kinh đến nơi rồi. Em không ăn uống nổi. Con bị suy sinh dưỡng bào thái, thiếu ối,… mình lại xuống phụ sản trung ương. Vậy là từ tuyến huyện, tỉnh, rồi trung ương, chẳng thiếu tuyến nào. Bố mẹ anh biết em đi viện cũng chẳng thèm hỏi, cũng chẳng thèm sang. Anh có nhớ bao nhiều lần em khóc nức nở trước mặt anh! Bao nhiêu lần mình cãi nhau thậm tệ khi nói về bố mẹ.
Tiền tiết kiệm tiêu hết sạch. Quần áo, đồ dùng của con một tay bà ngoại gom đồ cũ cho. Còn bố mẹ anh, không giúp đỡ gì cũng chẳng gọi hỏi con dâu xem mua sắm được gì cho cháu chưa. Đến tháng sinh, anh đưa 2tr cho bố anh chi tiêu, bố anh vẫn kêu bố không có tiền. Bố còn bảo anh cắt mấy cái áo phông cũ không mặc đến để làm tã lót cho con. Những chuyện khiến em đau lòng như vậy anh không nên kể với em mới phải. Bố mẹ anh chưa bao giờ chăm sóc cho em lúc em đau ốm, chưa bao giờ bảo con dâu đi viện tẩm bổ cho con dâu thứ nọ thứ kia. Anh vẫn bảo em phải đối tốt với bố mẹ anh, phải nghĩ tốt về bố mẹ anh. Em xin lỗi nhưng em không sống giả tạo được.
Đến ngày em chuyển dạ. Mẹ anh đến được hôm trước, hôm sau thì về vì không chịu nổi điều hòa ở bệnh viện. Trước khi về mẹ đưa anh 200 nghìn, mẹ bảo mẹ cho cháu. Nhà nội , ngoài anh ra, chỉ có chị Tư đi chăm em, còn đâu là bên ngoại. Em thương chị Tư 1 mình nuôi 2 đứa con. Chị nghỉ làm ngày nào, các cháu thiếu ăn ngày đó. Chị lên 2 lần, em bảo chị đi về đi làm không phải lên nữa. Dù sao bên ngoại cũng nhiều người. Bố anh lên được 3 lần, cho em 600 nghìn, bảo ăn gì thì mua. Phải ở viện 10 ngày vì con nằm lồng ấp mất 5 ngày. Tiền đi đẻ phải vay 15tr. Mang tiếng là vay chị gái anh nhưng cũng không khác gì là tiền vay bố anh. Bố mẹ anh lúc nào cũng kêu không có tiền (chỉ có gần trăm triệu trong ngân hàng đễ dưỡng già?!). Sống chung với bố mẹ, nhưng lúc ốm đau, bố mẹ có trách nhiệm gì không anh?! Đến ngày xuất viện, suốt 1 tháng bà ngoại sang ngủ trông cháu. Con mình là đứa khó nuôi, khóc ngày, khóc đêm. Chưa kể lúc sinh ra nhẹ cân, chỉ được 2,5kg. Suốt 1 tháng đầu, hầu như đêm nào bà ngoại cũng thức trắng ôm cháu. Còn ông bà nội ngủ từ 8h tối đến 7h sáng hôm sau. Mấy hôm đầu cháu khóc còn sang. Rồi dần dần cháu khóc vẫn trùm chăn ngủ kỹ (mùa đông lạnh mà). Em tress nặng vì tiếng khóc của con. Đêm em cũng chỉ ngủ đc 2, 3 tiếng. Ngày thức trắng ốm con. Nhưng bà nội chưa bao giờ đỡ đần. Có cháu nhỏ nhưng ông bà nội vẫn đi làm, đi hát như mọi ngày vẫn thế. Vừa hết thời gian ở cữ, ông bà nội bảo anh “nó chẳng bao giờ bế con ra ngoài chơi”, “nó suốt ngày nghịch điện thoại”. Vậy mà anh cũng trách vợ được. Nếu con ngoan, mà em được ngủ một ngày lấy 5 tiếng thôi, thì em cũng có thể ôm con đi chơi, ca hát như bất cứ người phụ nữ nào!! Một ngày bố mẹ anh vào phòng nhìn cháu được mấy lần mà bảo nó suốt ngày thế này thế kia. Như thể em nhàn nhã quá vậy. Anh hãy hỏi bất cứ người phụ nữ mới sinh con nào. Anh sẽ biết, cơ thể không còn nổi 50% sức khỏe như trước. Đau lưng, đau xương chậu, đau vết khâu, đau dềnh,…. Chưa kể stress, trầm cảm,… Nhưng anh chỉ biết nghe lời bố mẹ. Bố mẹ nói gì cũng đúng.
Ở 1 tháng bên nội, ông bà ngoại lại xin cho về bên ngoại 1 tháng. Bố mẹ anh không chăm nom gì nhưng cũng không muốn cho đi. Bảo sợ mang tiếng này kia. Nói mãi rồi mới cho đi. Lại bảo phải xem ngày tốt mới cho đi, bao giờ xem được ngày mới nói. Đến lúc này em không chịu nổi nữa, em nói lại. Mẹ anh bảo có con phải vất vả, có con mà kêu như vạc, không muốn vất vả thì đừng có lấy chồng, còn phải khổ nhiều!. Em nói mẹ sống vô tâm, em nói mẹ chỉ biết bản thân mẹ thôi, em nói mẹ không thương gì em cả. Em thái độ. Phải. Bởi vì em không chịu nổi nữa. Bởi vì anh chưa bao giờ bảo vệ mẹ con em. Bởi vì chính anh là ngưởi đẩy em vào tình thế không nhịn nổi mà phải nói ra. Em căm ghét mọi thứ!! Em muốn như vậy sao? Em trước khi lấy anh vui vẻ biết bao nhiêu! Em của ngày xưa không còn nữa chỉ sau chưa đầy 1 năm chung sống…
Hết 1 tháng ở nhà ngoại, trở về nhà lại là ác mộng. Con quấy khóc nhưng bố mẹ cũng chẳng ai muốn bế con cho em nấu cơm. Đến giờ nấu cơm thì bố mẹ tránh đi làm việc khác. Mẹ bảo chỉ có việc nấu cơm với trông con mà không làm được. Em vừa làm vừa chạy. Đến bữa chẳng ăn nổi cơm. Con thì khóc hết nước mắt.
Ốm đau viện trạm bố mẹ không lo gì. Cũng chưa từng mua cho cháu cái áo, cái quần. Em ở nhà, có việc gì cũng không nói với con dâu bao giờ. Bố chặt hết cây, thuê người san vườn, mua cây về trồng cũng không thèm nói 1 câu. Bố cứ làm, xong việc gọi điện bảo anh đưa tiền. Em bảo anh, bố mẹ sống mà không thương con, thương cháu, em vừa sinh con xong, tiền mình có đâu mà lo. Anh vẫn còn quát mắng em được. Anh vẫn còn bênh bố mẹ được. Anh bảo nhà có việc bố mẹ không bao giờ nói với con dâu. Anh bảo trước sau gì cũng phải làm lại vườn, làm bây giờ cũng là làm cho mình sau này. Đến lúc em có tiền thai sản, em trả đủ cho bố mẹ tiền làm vườn, tiền vay lúc đi đẻ. Em chẳng cảm thấy gì cả ngoài sự trống rỗng.
Thằng cu đi tiêm về sốt. Anh không có nhà. Ông bà nội chẳng giúp gì được. Em phải gọi ngay bà ngoại sang giúp. Con khóc hàng giờ đồng hồ, từ trưa đến tối, không chịu ti. Bà ngoại bế cháu, em bón từng thìa sữa cho con. Vậy mà ông nội vẫn giục em nấu cơm. Em chẳng thể nào hiểu được. Thức ăn em nấu sẵn để tủ chỉ cần đun lại, nhưng ông bà nội cũng chẳng muốn làm. Con người ta sao mà máu lạnh đến vậy!
Khi không có anh ở nhà, ông bà chẳng mấy khi bế cháu. Thậm chí là nhờ bế cũng không muốn bế. Nhưng trước mặt anh, mọi thứ lại đảo lộn. Anh vừa về đến nhà, bố đã vào ngay phòng mình hôn cháu, cưng nựng nó, chơi đùa với nó. Rồi bố bảo với anh là bố bế nó suốt, nó hay theo bố. Trước mặt anh, bố cũng bảo em là bố bế cu cho em đi tắm, cho em ăn cơm. Em không nói gì. Em im lặng. Sự thật đâu phải như thế.
Trong suốt 1 năm qua, em đã khóc rất nhiều. Nhưng đến giờ em không còn khóc nữa. Em không cho phép mình khóc nữa…
Bố mẹ sinh ra anh, anh là con trai trong nhà, em chỉ là con dâu. Nhưng sau này bố mẹ già yếu, con dâu mới chính là người chăm sóc bố mẹ. Con dâu đi làm kiếm tiền chăm lo cho nhà chồng. Con dâu là người thay chồng chăm sóc bố mẹ chồng. Phận con dâu chỉ nhờ cậy bố mẹ chồng lúc ốm đau, sinh nở. Nhưng anh xem bố mẹ anh đã đối với vợ anh thế nào, đối với các chị dâu thế nào?!
Anh bảo bố mẹ đối với các chị dâu tất như thế, em cũng không ngoại lệ. tính bố mẹ trước nay như thế. Nhưng anh có biết các chị dâu oán hận bố mẹ đến mức nào không??? Anh có biết các chị nói bố mẹ không ra gì không?
Anh cho rằng bố mẹ làm chủ gia đình, bố mẹ phải nắm giữ tài chính và quyết định mọi việc. Anh là một nguơi đàn ông có gia đình, anh phải chăm lo cho gia đình mình. Bố mẹ chỉ là người góp ý chứ không thể định đoạn cuộc sống của vợ chồng anh phải thế này, phải thế kia.
Anh không bao giờ hiểu….
Anh đã từng chứng kiến bố chửi chị dâu là đồ mặt dày, đồ mất dạy khi chị ấy lên gửi con! Vì bố không muốn mẹ trông cháu, nhưng chị ý vẫn gửi mẹ trông hộ.
Đến ngày em đi làm lại. Con gửi ông bà ngoại. Vì em không muốn con khổ. Vì nói thẳng ra ông bà nội cũng không muốn phiền hà gì. Vì nói thẳng ra ông bà nội cũng không chăm nổi cháu.
Anh biết không, giờ đây con mới là điều quan trọng nhất đối với em. Em không còn sợ gì nữa cả.
Em rất thất vọng về mọi thứ. Về anh. Mình sẽ không bao giờ ngừng tranh cãi và tổn thương nhau. Em không muốn sống như thế này nữa. Em không muốn trở về nữa!! Anh yêu em, nhưng tình yêu của anh không đủ lớn. Anh yêu em, nhưng anh lại không thể bảo vệ được mẹ con em. Nếu sau này chúng ta không còn bước chung 1 con đường. Em hi vọng anh có thể trưởng thành hơn. Để người phụ nữ đến sau em không rơi vào cái vòng luẩn quẩn như em nữa. Hạnh phúc trong tay mình, cuộc đời trong tay mình hãy tự mình quyết định.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1