Với anh, em là GF, anh luôn nói với mọi người như vậy, ngoại trừ lúc "có mặt" em, tại sao??? Thể diện của người đàn ông được tăng lên nếu họ độc thân ah? Hay anh muốn kiếm tìm điều gì đó đáng giá và mang tính thể diện hơn những điều em đang sở hữu? Đơn giản là vì anh ko trân trọng em, ko xem em như một điều quý giá mà anh có được trong cuộc đời.


...... Anh sẽ mất em, một ngày nào đó. Những gì mình ko cố gắng gìn giữ, nó sẽ ra đi, ko lý do, và ko báo trước!


Từ nay trở đi, anh đừng bực và khó chịu, thậm chí đừng giật mình khi biết em phát hiện anh ngoại tình, nó_sự ngoại tình, suy cho cùng cũng chỉ là bản chất của mọi người đàn ông mà thôi. Ko một người đàn ông nào ko có 1 vài lần tìm vui nơi khác ngoài vợ và ngôi nhà nhỏ bé. Ko có người đàn ông nào hoàn hảo tới mức cả đời chỉ chung thủy và yêu thương vợ.


Nhưng, ngoại tình cũng có nhiều kiểu. Ngoại tình trong suy nghĩ sẽ khác hoàn toàn. Thấy phụ nữ đẹp, hấp dẫn và attractive ai mà chả nhìn, ngay cả em thì em cũng nhìn đắm đuối huống hồ gì đàn ông. Đàn ông có quyền đấy chứ. Nhưng, cái cách anh làm, em ko biết có thể named nó là ngoại tình hay ko, nhưng anh bảo nó ko phải ngoại tình, nó đơn thuần là sự giao tiếp trong cuộc sống ngày nay.


Em đã ghen, đã bực tức và phát điên với những điều anh làm, cái mà em cho là ngoài giới hạn ấy. Em cũng có lúc đã tự hành hạ mình, trong suy nghĩ, trong tâm hồn và cả thể xác. Tất cả đều đau và để lại sẹo lâu dài. Tất cả những điều đó, anh cho là ngớ ngẩn và quá đỗi điên rồ.


Vậy nên, em bắt đầu thấy chán, ngán và mệt mỏi khi phải như thế. Thay vì buồn và shock khi biết anh chạm giới hạn cho phép với 1 cô gái nào đó, em sẽ thấy bình thường và cười mỉa cho cái bản chất đó. Và thay vì phải khóc lóc và hành hạ bản thân với những sự thật đâm vào mắt bởi điều anh làm, em sẽ im lặng và cho qua, xem như đó là sự ko thể thay đổi của 1 con người quá ham muốn mọi thứ, cả những thứ ngoài giới hạn cho phép.


Cứ thế, em trở nên lạnh nhạt với nỗi đau, bình thường với sự ngoại tình hay lăng nhăng của anh. Có người bảo, nếu cứ thế, đến 1 ngày ko xa, tình yêu của em dành cho anh (và có thể ngược lại nữa) sẽ tan biến ko còn chút vết tích. Sẽ có 1 ngày, mình sống với nhau mà ko còn cảm xúc yêu thương, quan tâm và lo lắng.


Lúc đó, thì cái nghĩa cũng ko còn, chứ đừng nói đến cái tình. Cuộc đời là thế, luôn phũ phàng đến xương tủy. Nó khiến con người ta từ xấu trở nên tốt rất lâu, nhưng ngược lại thì vô cùng nhanh.


Yêu thương, từ nay em sẽ thay bằng nghĩa vụ và trách nhiệm.


Sự quan tâm, lo lắng sẽ là xa xỉ, nhưng chúng ta có thể trao đổi, để lấy ở người đời vài sự thán phục và ghen tị đôi lúc.


Chúng ta, từ nay chỉ còn cái mác, cố mà gánh cho cân, kẻo lại mang điều tiếng và có khi hại chính bản thân vì sự chểnh mảng bất chợt.


Đời còn dài, cuộc sống còn quá nhiều điều phải quan tâm và trải nghiệm. Em sẽ sống khác ngày hôm qua, để thôi ko đau khổ và rơi lệ vì anh, vì con người em yêu và chọn lựa.


Ngày hôm nay, em sẽ ghi nhớ.


Grin and bear it!


./.