Tụi em mới đám cưới khoảng 1 năm nay nhưng chồng em thay đổi nhiều đến nỗi em không biết phải là anh ấy nữa hay không? hic. Em xin kể vài chi tiết để các chị giúp em làm sao để chồng em trở lại như trước kia nha.


Chồng em vốn dĩ hiền lành và vui tính, anh thích chọc ghẹo bạn bè lắm nhưng không nhậu nhẹt hay hút thuốc gì cả.


Ngày mới dọn về tổ ấm mới, em và anh dù không nói với nhau nhưng công việc nội chợ chia nhau êm thấm lắm. Em thì đi làm từ sáng đến chiều mới về, anh thì chỉ làm buổi sáng vì tối còn đi học cao học nữa. Hàng ngày, anh đi về nấu cơm, tối hai đứa ăn, em rửa chén vì anh đã nấu cơm mà. Em rửa chén, quét nhà thì anh cầm cây lau nhà lau dù em không nói gì cả . Nhưng chỉ được tháng đầu, sau này anh vẫn nấu cơm nhưng cứ hay nói trước nói sau là anh là ôsin hix hix , em cũng rửa chén quét nhà kiêm luôn lau nhà nữa. Chuyện như vậy cũng không nói gì lớn. Lớn là em đi làm, có khi công ty tổ chức đi ăn bất ngờ hay phải ở lại làm thêm vì công việc cuối tháng hay nhiều thì y như rằng, anh điện thoại cằn nhằn sao không nói trước để anh khỏi nấu, hoặc đi mấy giờ về, làm gì trễ thế ..... Hix nếu em biết trước thì nói gì nữa, em đâu biết hôm nào sếp vui sếp rủ đâu, công việc mà có khi nhiều khi ít .. Mấy lần đầu em còn giải thích nhưng sau này em không giải thích nữa vì anh không nghe lời em giải thích và anh chỉ luôn trách móc em chứ không chịu nghe em nói. Em phải kể cho anh nghe mấy giờ đi ăn, ăn ở đâu, ai chở đi, ai chở về, ăn cái gì, có uống bia không?... Nếu mà nói với anh 8h tối về thì 8h phải về dù sếp có ngồi ở đó cũng phải về không thì reng reng .... em ờ đâu thế?...


Từ khi lấy anh, hầu như em không được đi gặp bạn bè mà không có anh. Anh ở nhà thì dù em có muốn đi siêu thị cũng ko được đi. Đi làm phải về đúng giờ, đi đâu cũng phải hỏi em đi ... nha. Anh đi chung thì được không thì .....ở nhà cho vui.


Tụi em cãi nhau hoài nhưng chán lắm các chị ơi. Em mệt mỏi quá!


Ngày trước anh thương anh chiều bao nhiêu thì bây giờ em muốm êm thấm nhà cửa thì em chiều bấy nhiêu. Từ ăn uống ,đi lại, giờ giấc em đều phải nói rõ. Hôm nào em quên sạc pin, điện thoại tắt anh không gọi được là về nhà em phải báo cáo mấy giờ ở đâu làm gì? sao điện thoại tắt .... nhưng anh vẫn cau có mặt mày.


Chỉ vài chuyện nhỏ nhỏ này thui anh đã thay đổi nhiều lắm. Ngày càng muốn kiểm soát em nhiều hơn , Giờ mà anh nhăn mặt là em sợ. Tâm trạng em cứ phụ thuộc tâm trạng anh như thế đó. Vợ chồng là phải vậy hả các chị?