Chào các chị,


Em có một chuyện rất là phân vân, em mong các chị có thể giúp em giải quyết. Em hiện nay đang ở California. Em sang đây lúc em còn học tiểu học. Em quen chồng em không bao lâu thì anh ấy có nhiệm vụ rời nước để đi qua nước khác làm việc. Anh ấy cầu hôn với em và em nhận lời. Chồng em có xin phép gia đình em và được sự đồng ý nên tụi em ra tòa để làm giấy kết hôn và quyết định dọn vào ở chung (vì thời gian chưa cho phép làm đám cưới theo phong tục Việt Nam). Bây giờ tụi em đã có thời gian để làm đám cưới thì có rất nhiều chuyện xảy ra với gia đình chồng làm em không biết có nên làm đám cưới hay làm đơn ly dị. Chồng em qua đây với ông bà lúc còn rất bé và gọi họ là bố mẹ, còn gọi dì và cậu là anh chị. Trước đây chồng em ở riêng và rất ít khi về, vì mối quan hệ không được tốt đẹp. Khi quen em, thì em khuyên anh ấy nên về nhà thường xuyên hơn. Họ hay đòi hỏi anh về tiền bạc, lúc trước anh cũng hay chu cấp, nhưng khi tụi em chuẩn bị đám cưới thì anh nói là không có vì để dành tiền làm đám cưới. Có lẽ họ nghĩ em điều khiển anh ấy nhưng mà em thật sự không có. Đến mẹ của anh ấy ở việt nam cũng cứ gọi điện qua đòi hỏi và nói này nói nọ. Có khi còn nói "có tiền mua nhẫn hạt xoàng cho vợ sao không gởi tiền về?" Nhưng thật ra đó là nhẫn đính hôn của em. Em nghe câu nói đó em rất buồn. Em không mê tín nhưng cũng nhờ ông anh ấy xem ngày vì muốn tôn trọng người lớn, dì của anh ấy cứ nhắn tin "dạy dỗ" em nói là nhờ vả thì phải biết này nọ (tụi em bẳng tuổi). chồng em gọi dt nói là tụi em biết, thì cô ta gọi dt cho em chửi bới và nói là cả nhà sẽ không đến dự đám cưới và em là người xấu không xứng đáng. Chửi xong cô ấy khóc lóc với mẹ của cô ấy và bà cũng theo phe. Cô ấy mỗi lần qua nhà là lấy quần áo em mặc không trả lại. Nghĩ là cô ấy thích quần áo của em, em đem quần áo cho và nói là nếu không vừa thì đưa lại em để em cho người khác thì bị chê là quần áo hở hang mặc không được nhưng không bao giờ đưa lại. Nói chuyện thì cứ nói là chồng em xui nên mới gặp em, mà em học đại học ra trường, em có xe riêng công việc riêng chứ có ăn bám ai đâu. Tụi em lo đám cưới một mình thì bị chưởi là không thèm hỏi một tiếng, nhưng hỏi thì không muốn làm còn làm khó dễ, dỗi hờn. Ví dụ, đám cưới thì họ nói cứ làm bên nhà em đi, đừng làm nhà họ mắc công. Hỏi họ mời bao nhiêu người để đặt thiệp cũng làm khó dễ không muốn nói. Hỏi cậu anh ấy đi đám cưới thì nói là không có tiền, không đi. Mà cái gì cũng làm như là em có lỗi rồi ghét em. Mà lễ tết Vn nào em cũng kéo chồng về thăm dù bị mặt nặng mày nhẹ. Bây giờ em phải làm sao hả mấy chị? Em cố mọi cách rồi, bây giờ em nản lắm. Mấy chị giúp em.