Em năm nay 22t . Đáng lẽ ra tuổi này e được sống nhiệt huyết, ăn học vui vẻ cùng các bạn , nhưng cuộc đời e ko may mắn như thế! E cảm nhận mọi thứ trong csống e luôn là nỗi bất hạnh. E sống uất ức và chịu tủi nhục , ko được đồng cảm và iu thương từ gia đình. Em có cha, có mẹ, có anh chị em .em biết đó là một điều may mắn nhất trên đời. Nhưng sự thật em chỉ ước mình là một đứa mồ côi có vẻ hp hơn. E sống biết iu thương và lo lắng cho mọi người, gđ e trước đây khá giả nhưng do biến cố cha mẹ e làm ăn thất bại, thiếu nợ ,phá sản, lãi mẹ đẻ lãi con, 1phần cũng do mẹ e bị bà con dòng họ lừa gạt , và cha mẹ e cũng cờ bạc mới ra nông nỗi thế. E khi ấy vừa học lớp 5 , chị e e được dì , chú cho tiền ăn học đến nơi đến chốn, cha mẹ e từ đó trở đi ko biết làm lại từ đầu, sống ỷ lại và dựa dẫm ,rồi sinh tật, cờ bạc, hỏi tiền góp, thích soi mói người khác. Chị em e buồn lắm! Khuyên ngăn thì chỉ nhận lại những lời chửi rủa thô tục " con đĩ " , "con chó". " con l**" , trước mặt nhìu người , hàng xóm mà ko hề biết con gái đã lớn, đã biết sĩ diện .thậm chí nhìu lần còn đánh đập , túm tóc con mình giữa chợ mà ko hề thương xót. E được dì cho ăn học , đáng lí ra e sắp là SV năm 3 , nhưng e bảo lưu kết quả bỏ về quê, dì e rất giận và ko nhìn mặt. Nhưng e thực sự ko có tinh thần học hành trong khi mẹ e ở dưới quê cứ quậy nợ , bao nhiêu tiền dì e lo phụ giúp cho gđ mẹ e làm mất sạch. Tòa án thì lên nhà thường xuyên phát mãi căn nhà. Cha mẹ chửi rũa nhau suốt ngày giữa chợ làm trò cười cho thiên hạ. Thương nhỏ em út ở nhà, e sợ nó sẽ bị thua thiệt và buồn bã vì hoàn cảnh gđ. E và chị lớn cùng về , chị lớn e đang làm cho dì nên sống cùng dì, e được dì lo cho học đh ở sg. 2 chị e về nhà vì ko muốn cho cha mẹ ỷ lại dì e lo , giúp đỡ gđ mà ko làm ăn hay dành dụm. với mong muốn thấy chị e e tự đi làm kiếm tiền cực khổ ở xưởng đông lạnh mà cha mẹ e biết thương con mình hơn, sẽ sửa đổi. Đúng là con người bản tính ko bao giờ thay đổi được. Chị em em khóc hết nước mắt . Rồi chị lớn có chồng. E cũng thầm cầu mong trời hộ độ cho chị e hp . Ở nhà còn chị kế em , em và em gái. Chị kế em ít nói và bỏ mặc cha mẹ e làm j làm, chị đi sg làm luôn dặn dò em ráng ở lại bên cạnh em út , đừng để nó tủi khi cha mẹ e như thế. E bỏ hết điểm số học đại học vì hết hạn bảo lưu ko lên học lại , phần vì ko có tiền , phần vì ko muốn bỏ nhỏ e 1 mình trong khi nó sắp dậy thì, sợ nếu có cú sốc gì thì e ân hận lắm! E ở lại dưới quê, bỏ hết ước mơ đi học , rồi ra trường đi làm ko phải cực khổ , hay bị người ta khi dễ coi thường . Nhưng có ai được như mơ ước. E ở nhà lo việc nhà hằng ngày, e ko tính toán so đo với cha mẹ , nhưng càng nghĩ càng uất, họ cố tình bày mọi thứ lung tung cho e dọn , dọn tới chết thì thôi, e ăn chay ko ăn mặn, nhiều khi nấu cơm ở nhà, dù hôm đó mẹ nấu đậu hũ ăn nhưng nhất quyết ko dùng dầu ăn mà dùng mỡ làm vì lí do e ko làm ra tiền . Xà bông, nước rửa chén nhiều khi ở nhà hết e lấy tiền dành dụm ra mua , rồi những lần saunêú có hết thì cũng bắt e mua ko bao giờ chịu mua , có tiền là cho người ngoài mượn hoặc mua vé số còn không thì thà đánh số đề , từ ngày e về quê ở nhà lo lắng iu thương họ, nhưng chưa hề mẹ e bỏ 5k mua cho e được gói xôi ăn , nếu có mua thì e phải đưa tiền nhờ mua dùm thôi. E cũng ko nói , e tự nhủ nghiệp e mang e phải chịu. E giấu trong lòng , ko biết chia sẻ với ai, e ko có bạn , vì gđ như thế e mặc cảm kết bạn. E sợ người ta cười, khinh thường gđ e. E chịu đựng sống ở ngôi nhà đó, qtâm yêu thương đứa egái coi như niềm an ủi, rồi e lên mạng tìm việc làm gần nhà, nhưng chưa kịp đi làm thì sức khỏe e có dấu hiệu ko tốt. E thấy mình trầm cảm , hay lo sợ , e hay khóc một mình, nhiều đêm e ko ngủ được , có khi e suy nghĩ đến cái chết. E hay khó thở, rồi e nổi mụn khắp lưng ngực và vai, chẳng dám đi đâu . E tự ti , khép kín hơn.Thấy e bệnh chưa bao giờ họ mở miệng kêu e đi khám hay mỗi tối e ko ngủ được vì ngứa ngáy khắp người chưa bao giờ họ lo cho e , thậm chí họ còn tỏ thái độ sợ e lây bệnh nữa. Như e là người ngoài hành tinh . Rồi đứa egái e nó cũng sợ ko dám gần e dù e thương nó như thế. E ko trách nó vì còn nhỏ nhưng e thấy buồn vì ko có ai quan tâm e lúc này. Ngồi viết những dòng này mà e khóc nghẹn, e thấy cô đơn và bất lực. Chị nào có đọc hết dòng tâm sự này và biết chùa nào cho ở nhờ 2 3 tháng ở tphcm cho e xin địa chỉ .e thật lòng cám ơn nhìu lắm. Lúc này e chỉ muốn mua thuốc ngủ uống chết đi cho rồi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Em cám ơn chị , mọi người đã động viền và chia sẻ cùng em , em thấy ấm áp lắm