Tôi lập gia đình được gần 6 năm , có một nhóc tỳ 2t đáng yêu , thông minh và vô cùng năng động ( bé là sản phẩm của phương pháp IVF)....


Oxa hơn tôi 5t ( mọi người thường nói quá đẹp để lấy nhau) . Anh là viên chức nhà nước, công việc ổn định làm ở phòng kinh doanh ( đi suốt ngày và gặp rất nhiều đối tác ). Tôi là kế toán cho vài công ty tư nhân , Công việc cũng tạm ổn , thời gian lưu chuyển cho việc đi lại là không nhiều trừ những ngày cuối tháng . Tôi nói vậy là bởi nếu so tính chất công việc tôi phải là người phải suy nghĩ khi chồng suốt ngày ngoài đường nhưng ngược lại .


Tôi cảm thấy mệt mỏi khi suốt ngày anh gọi điện " em đang ở đâu đấy " dù là đang ngồi ở văn phòng , rồi những lần căn vặn đi với bạn bè mà không có anh , nếu tôi đi ăn với bạn bè ko "mang" a theo cùng bao giờ cũng nhận được những tin nhắn nếu đọc sẽ ăn không thấy ngon ...những cuôc điện thoại sau giờ hành chính của khách hàng ( nếu anh o biết) thì là nào là : ai dấy , có việc gì thế ( vô tư cầm điện thoại của vợ hỏi một thôi một hồi , dù ko biết đấy là ai ) . Từ ngày lấy anh tất cả bạn bè là nam giới tôi tuyệt nhiên ít và gần như là o liên lạc vì rằng nếu có sẽ là những câu hỏi dài hơi của anh .


Tôi tự hỏi nếu tôi hư , tôi có thể hư từ lâu ,nếu tôi là người phụ nữ lẳng lơ có lẽ tôi sẽ có vô vàn tình nhân ( vì tôi cũng hơi xinh , nhưng duyên :Smiling:) Tôi nói với anh rằng : thay đổi hay khồng là tự ý thức bản thân của chính người trong cuộc không ai và không có gì có thể ngăn cản được nếu người ta muốn . Anh nói : nói thì dễ nhưng thực hiện thi khó lắm . Tôi cảm nhận trong cách nói của anh có gì đó mỉa mai có gì đó là bất cần . Tôi có nói : ghen tuông là tự hạ thấp bản thân , tự ích kỉ với bạn đồi và hơn hết là mất tự tin với bản thân . Anh lại nói : thế à chắc lại có ai hơn rồi mới nói thế chứ gì... Híc:RaisedEye. Rất nhiều những tình huống nếu nói ra có lẽ mất hàng ngàn trang ,.


Cuộc sống gia đình đã có quá nhiều điều phải lo lắng : con cái , công việc , tiền bạc , nhiều khi tôi tự hỏi . Tôi đang sống cho ai ?


Ngoài việc Ghen tuông anh là một người cha tốt , yêu con hơn yêu vợ ...nhưng đặc biệt không chơi với con được lâu ( có lẽ cũng không qua hiếm người đàn ông như vậy ).


Tôi đang loay hoay và mất định hướng của mình thực sự từ ngày tôi sinh con , hầu như tôi bắt đầu làm theo những yêu cầu vô lý của anh mà trong lòng đầy tấm tức và khó chịu chỉ mong cuộc sống bình yên hơn . Nhịn mãi được không ????