Em trai chồng em 26 tuổi (bằng tuổi em), khỏe mạnh, không bệnh tật gì, đã có vợ và 1 con nhưng đang ly thân.Từ nhỏ đến lớn cậu ta đã phá rất nhiều tiền bạc vốn liếng của bố mẹ chồng em cho để làm ăn vào cờ bạc, lô đề.Từ tết đến nay bố mẹ, vợ con coi như từ cậu ta sau khi ra tết cậu ta nẫng gần 60tr trong tủ của gia đình đi.
Sau khi vào SG du hí với cô bồ mới,còn bao nhiêu cậu ta đánh bạc hết và tính đến tháng 3 vừa rồi cậu ta sạch túi.Cậu ta đã gọi điện cầu cứu chồng em và vì thương em trai, chồng em đã gọi cậu ta về chỗ bọn em rồi tính tiếp.
Hiện tại bọn em đang thuê một mặt bằng để buôn bán và làm một phòng khoảng 20m2 để ở (bên quê em), tối cậu ta xếp ghế ngủ ngoài cửa hàng.Sau 1 tháng chỉ ăn, chơi và ngủ, chồng em đã bỏ một số tiền nhỏ chung với một người bạn để mở một quán ăn cho cậu ta.Nhưng chỉ mới được hơn 1 tuần, vừa vắng khách vừa bất đồng với người chung nên quán đó cũng dẹp.Vậy là từ lúc đó đến nay cậu ta ở hẳn với bọn em.
Tháng đầu tiên cậu ta ở với bọn em, em đã không vừa lòng chút nào vì cậu ta quen lối sống trong nam ngủ ngày thức đêm làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình em, nhất là con em lúc đó mới được 6, 7 tháng tuổi.Sáng cậu ta ngủ đến 10,11h, nấu ăn (vì cậu ta là đầu bếp), xong chơi net hoặc ngủ đến chiều. Ăn tối xong lấy xe bọn em đi chơi đến 11,12h đêm về lại lướt net đến 3,4h sáng.Em bực mình nhưng không nói gì vì nghĩ khi nào cậu ta làm việc sẽ khác đi.
Rồi đến khi dẹp quán ăn, cậu ta cũng thay đổi lối sống khi chồng em nhắc nhở.Sáng dậy sớm hơn, tối ngủ không quá trễ.Nhưng vẫn suốt ngày đi chơi, tối vẫn về khuya làm ảnh hưởng giấc ngủ của bọn em.
Chồng em rất nhiều lần hỏi cậu ta sẽ làm gì để kiếm sống nhưng cậu ta bảo chẳng biết và cũng chẳng bao giờ thấy cậu ta có ý định kiếm việc để làm.Bọn em cũng nhận ra cậu ta không thể đi làm để kiếm lương còi cọc từng đồng được vì cậu ta sống quen cái sướng rồi.Cậu ta có ý nghĩ rằng một là sống dựa vào ai đó, hai là làm gì phải thật nhanh giàu, kể cả phạm pháp chứ không có ý định làm việc để tích lũy tiền.
Sau nhiều lần hỏi cậu ta nhưng cũng đến vậy chồng em cũng nản nên chẳng hỏi nữa.Nhưng em thì không thể chấp nhận một lối sống như vậy.Em nói thẳng với cậu ta và chồng em một là cậu ta sẽ phải đi làm, bọn em sẽ nuôi cậu ta đến lúc cậu ta tự lập được.Hai là cậu ta sẽ cùng làm với bọn em, bọn em sẽ bao mọi thứ và trả lương như những nơi khác.Lúc đầu cậu ta chọn làm với bọn em nhưng chưa đầy 1 ngày đã chán, lại bỏ quán đó đi chơi.Và từ lúc đó đến giờ cậu ta vẫn sống vậy, nếu ở nhà thì phụ bọn em làm việc (nhưng cũng ít khi vì việc của bọn em rất nhàn, có khi cả ngày chẳng phải làm gì ngoài trông hàng),còn lại thích ngủ giờ nào thì ngủ, đi chơi khi nào thì đi.Mấy tháng đầu thì cậu ta vẫn xin chồng em mỗi lần mấy chục để chi tiêu, sau này thì cậu ta tự kiếm chác bằng cách cặp bồ với mấy em, cò xe cộ điện thoại để kiếm ít tiền tiêu.Và khoảng 1 tháng nay, tối cậu ta chuyển hẳn vào phòng bọn em ngủ trên ghế sofa.
Qủa thật em rất chán nản vì cậu ta ở đây gần nửa năm rồi nhưng không có ý định kiếm việc để nuôi thân hay phụ thêm cho bọn em.Nói chính xác là bọn em đang nuôi cậu ta không khác gì bố mẹ chồng em đã nuôi cậu ta hơn 25 năm qua. Đã vậy cậu ta xem nhà bọn em như nhà cậu ta,dùng cái gì cũng thoải mái, không suy nghĩ.Từ lúc cậu ta đến tất cả mọi chi phí của bọn em đều tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Tiền điện, nước, net, điện thoại đều tăng vùn vụt. Đến nỗi chồng em phải đặt mã điện thoại và tối phải cất modern đi, xăng chỉ đổ 10k một lần vì lần nào đổ đầy xăng cậu ta cũng đi cho bằng hết mới về.Chồng em cũng đã đuổi đi 2 lần khi cậu ta nói láo với chồng em nhưng vài ngày sau lại mò về.Em nói chồng em phải cương quyết nhưng anh ấy nói giờ mình cũng đang cần nó (vì cậu ta làm được việc) mà đẩy nó đi lại tội cho bố mẹ anh ấy.
Qủa thật giờ em không biết làm gì trong trường hợp này, bỏ thì thương vương thì tội.Không chỉ tội vợ chồng em mà còn ba mẹ em cũng suy nghĩ nhiều khi lần nào lên cũng thấy cậu ta chỉ ăn với ngủ mà không làm gì.Anh chị cho em lời khuyên được không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đàn ông lêu lổng đã đành, đằng này lại có vợ con rồi mà...