Ko phải vì em ghét trẻ con, hay vì em sợ đau đẻ. Em rất yêu trẻ con, thậm chí em còn khao khát đc làm mẹ, đc mặc đầm bầu, đc 1 ngày đón đứa con bé bỏng thật sự là của mình trong vòng tay. Nhưng khoa khát và hoàn cảnh là 2 chuyện trái ngược nhau.


Em lấy chồng đc 4 tnáng, em 24t, chồng em lớn hơn em 1t. Tụi em wen nhau đc 5 năm rồi mới quyết định kết hôn, 5 năm cứ nghĩ tụi em hoàn toàn hiểu nhau, và anh ấy tuy có ham chơi thật nhưng anh luôn nói vs em là có vợ rồi như có 1 gia đình riêng, anh sẽ khác


Cưới nhau đc 1 tháng thì tụi em đi làm, em thì làm kế toán cho công ty, còn anh thì ở nhà làm tại nhà. Sáng em đi làm, chiều về lo cơm nước, nói chung em sống với gd chồng thì ổn, ba mẹ chồng rất thương em. Em cứ tưởng sẽ có cuộc sống tốt, rồi bắt đầu chuẩn bị tâm lý để mang thai. (em vẫn dùng TTT vì mới cưới nên định vài tháng nữa mới có con). sau 1 tháng cưới nhau thì anh lại giở chứng, bạn bè, nhậu nhẹt, lại còn bắt đầu nói dối nữa chứ. thời gian sau này anh thường xuyên đóng cửa tiệm để đi nhậu, đang làm mà nghe ai dt là anh sẵn sàng đuổi khách về đóng cửa đi. Tiền cuối tháng tính ra lỗ thì anh bắt em fai lấy tiền bù vào. bạn bè anh ở xa về rủ anh đi nhậu, anh kêu em đưa tiền cho anh đi uống vs bạn, em ko đưa thì anh giận, nặng nhẹ với em. Mà fai chi anh làm tiền anh đưa em giữ đâu, tiền tính hằng tháng ra chỉ có lỗ.


Em khuyên hết lời, nói phải trái cho hiểu hết lời, rằng mình còn fai để dành tiền lo cho con sau này, rồi vc mình fai ráng làm thì mới lo cho con đầy đủ đc. Lúc đó anh tỏ ra lắng nghe, thấu hiểu lắm, nhưng sau đó vài hôm thì đâu lại vào đấy.


Thật sự thì bây giờ em rất hoang mang, em nửa muốn sinh nửa ko. Bây giờ tiền bạc thì ko đủ sống, chồng thì như đứa trẻ, sống chỉ biết làm sao ngày có 3 bữa cơm, sống thiếu trách nhiệm, thiếu suy nghĩ. Vậy thì làm sao có tư cách làm cha? Khi vợ mình mà còn ko lo đc ngày nào thì làm sao lo đc thêm 1 sinh linh nữa. Em ham muốn có con, nhưng em ko muốn làm khổ nó, sinh nó ra mà ko đủ điều kiện kinh tế, rồi cha nó lại vô tâm thì thà em ko sinh. Tạo nên 1 hình hài rồi lại để nó sống thiếu thốn, ko có sự dạy bảo của cha nó thì em càng mang tội hơn. Đây chỉ mới là ý định của em thôi, vì em muốn cho anh có cơ hội làm người cha tốt, nhưng ngày wa ngày, cứ mỗi lần em thức khuya chờ cửa thì lại càng nung nấu quyết tâm ko sinh con của em thêm. và bây giờ em thấy quyết tâm đó càng mãnh liệt hơn. Em định sẽ có 1 ngày em nói chuyện này với ba mẹ chồng, dù có chấp nhận hay ko em cũng chịu. Nếu ba mẹ anh ham cháu mà bắt anh bỏ em thì em cũng chấp nhận. Em làm như thế là đúng hay sai? Em có fai suy nghĩ điên rồ wá ko? các chị vào cho em lời khuyên.